"Fanpage giả mạo" thanh minh về vụ lừa đảo 4000 chiếc Galaxy S IV

XIII, Theo Mask Online 14:56 13/03/2013

Xuất hiện thông tin 4.000 máy smartphone thế hệ mới nhất của Samsung được phát miễn phí tới người Việt Nam xuất hiện trên Facebook. Fanpage chính thức của Samsung tại Việt Nam khẳng định đây là lừa đảo.

Hình thức câu Like không còn mới

Ngày hôm nay, một Fanpage trên Facebook mang tên Samsung Galaxy S4 Việt Nam đã xuất hiện, đăng tải thông tin về chương trình tặng miễn phí 4.000 điện thoại Samsung Galaxy S IV cho người dùng tại Việt Nam. Ngay lập tức, rất nhiều người dùng Facebook đã tham gia chương trình này bằng việc chia sẻ hình ảnh, like Fanpage nói trên, nhưng tất cả đều là trò giả mạo.

Smartphone mới của Samsung thậm chí còn chưa được ra mắt, tuy nhiên Fanpage này khẳng định sẽ có 4.000 thiết bị được phát miễn phí với tổng giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng với những người dùng... bấm like.

"Fanpage giả mạo" thanh minh về vụ lừa đảo 4000 chiếc Galaxy S IV 1

Fanpage "giả mạo" đã đạt hơn 53.000 lượt người thích trong khoảng thời gian ngắn.

Tính tới thời điểm hiện tại, đã có hơn 53.000 tài khoản "like" Fanpage nêu trên, một số bức ảnh Samsung công bố trước đó được Fanpage này đăng tải lên để "câu" người dùng. Đại diện chính thức của Samsung đã công bố trên Fanpage tại Việt Nam rằng hãng không hề đăng tải thông tin nói trên, đó hoàn toàn là những thông tin lừa đảo.

"Fanpage giả mạo" thanh minh về vụ lừa đảo 4000 chiếc Galaxy S IV 2

Thông tin xác nhận có fangape giả mạo trên fanpage chính thức của Samsung Mobile Việt Nam.


"Fanpage giả mạo" thanh minh về vụ lừa đảo 4000 chiếc Galaxy S IV 3


Không ít người share tấm hình của fanpage bị cho là giả mạo này.

Mọi thông tin sẽ được Samsung cập nhật trên Fanpage chính thức tại đâyđây

Cập nhật: Cách đây không lâu, Fanpage này tiếp tục tung ra thông tin... bào chữa cho hành động lừa đảo của mình.

"Fanpage giả mạo" thanh minh về vụ lừa đảo 4000 chiếc Galaxy S IV 4
Đoạn thông tin bào chữa xuất hiện trên Fanpage trên.

Nghi vấn vẫn không thể tránh khỏi

Tuy nhiên, suy nghĩ đơn giản như một người dùng bình thường, nếu đây đích thực là chương trình của Samsung thì tại sao lại phải sử dụng một hình ảnh concept lấy trên mạng làm bìa chương trình của mình?

Hơn thế nữa, ở phần giới thiệu Page, câu cú được viết rất lộn xộn và không chỉn chu như một Page chính thức thực sự, vốn luôn được chăm chút từ ngữ và câu cú. Do đó người dùng càng thêm nghi ngờ về tính xác thực của fanpage này.

"Fanpage giả mạo" thanh minh về vụ lừa đảo 4000 chiếc Galaxy S IV 5
Hãy trở thành người dùng mạng xã hội thông minh trước các tin đồn như thế này.

Nút Like ban đầu được thiết lập để nối gần khoảng cách giữa những người dùng trên Facebook cũng như ủng hộ các thông tin tốt trên mạng xã hội này. Tuy nhiên, do việc click nút Like quá dễ dãi đã biến người dùng trở thành nạn nhân của các trò lừa đảo trực tuyến trên Facebook. Liệu những người lừa đảo trên mạng xã hội miễn phí sẽ nhận được gì? Tại sao những hình thức lừa đảo trên mạng xã hội ngày một bành trướng? Đó là những câu hỏi mà nhiều người đang thắc mắc.