Đồ công nghệ nói gì về bạn?

Cú Mèo, Theo Mask Online 00:00 29/03/2013

Người xưa từng răn dạy “Đừng trông mặt mà bắt hình dong”, các tín đồ công nghệ đã làm theo điều này rất hiệu quả, họ không nhìn mặt mà nhìn vào... smartphone?

Trong một thế giới mà công nghệ đang phát triển nhanh chóng đồng thời con người cũng tỏ ra cực kì thích thú trong việc bắt kịp xu hướng, hành động đánh giá một người qua các phụ kiện điện tử người đó sở hữu, dù cố ý hay vô tình, đều rất khó để tránh khỏi. Một số người còn không ngần ngại cho rằng cuộc chiến giữa các lớp người sử dụng một sản phẩm điện tử chẳng khác nào một cuộc chiến tranh.

Hãy cùng điểm qua một vài tổng hợp và nghiên cứu về người dùng các sản phẩm dưới đây để xem phụ kiện có nói đúng về con người bạn không!

iPhone và Android

Đồ công nghệ nói gì về bạn? 1Nằm trong Top những sản phẩm điện tử phổ biến nhất, người dùng Android và iPhone lúc nào cũng như... nước với lửa.

Sự so sánh giữa người dùng iPhone và điện thoại Android có lẽ không còn là một chủ đề mới mẻ.

iPhone rõ ràng đang mang trong mình rất nhiều “cái tôi” cho người sở hữu nó và Apple cũng tự tin khẳng định “đây là sản phẩm tốt nhất có mặt trên thị trường”. Tuy nhiên, người dùng iPhone thường bị đánh giá là không am hiểu hoặc không đam mê đến công nghệ, và tất nhiên họ cũng có cách để tự bào chữa cho mình: “Tôi có nhiều thứ quan trọng hơn phải làm trong đời”.

Theo bản nghiên cứu của Hunch, 32% trong số những người sử dụng iPhone có độ tuổi trên 35, có nhiều khả năng là nữ giới và đã tốt nghiệp đại học hơn người dùng các sản phẩm khác. Họ có thu nhập cao, sống hướng ngoại và có sở thích tiêu tiền.

Bàn về iPhone, giáo sư Roslym Layton, chuyên gia về kinh tế trong thời đại Internet của trường Đại học Copenhagen không ngần ngại... ném đá: “iPhone trở thành biểu tượng của địa vị xã hội vì người ta đã từng chỉ coi dòng máy này là điện thoại thông minh. Giờ đây, iPhone thực tế có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy doanh số bán ra của các dòng máy khác nữa bởi chính nó đã cho mọi người cảm nhận thế nào mới là điện thoại thông minh.”

Trong khi đó, người dùng Android thường sống ở các khu vực nông thôn (nhiều hơn người dùng iPhone 86%), thường có xu hướng bảo thủ và có khả năng là nam giới cao hơn 10% so với số lượng khách hàng chọn iPhone. Thú vị hơn nữa, người dùng Android thích sử dụng Yahoo! Mail gấp đôi người dùng sản phẩm của Apple.

BlackBerry và Windows Phone

Đồ công nghệ nói gì về bạn? 2Vậy còn với người dùng BlackBerry và Windows Phone thì sao?

Cũng theo bản nghiên cứu Hunch, người dùng BlackBerry thường là những người dân sống ở thành thị tuy nhiên có xu hướng sống hướng nội và thích đi du lịch. Trong khi đó, phái nữ thường thích sử dụng Windows Phone hơn và người dùng hệ điều hành này có mật độ sinh sống trải đều, không chỉ tập trung ở các thành phố như BlackBerry.

Nhắc đến hai hệ điều hành này, cũng có một câu chuyện khá thú vị. Theo NBC New York đưa tin, vào tháng Mười hai năm 2011, những tên trộm nhắm vào khu kí túc trường Đại học Columbia đã tự nguyện mang trả lại những chiếc smartphone mình đã lấy cắp bởi họ chỉ muốn trộm... iPhone mà thôi, đặc biệt vì loại điện thoại này bán rất được giá. Gần đây, một cửa hàng của Microsoft cũng bị đột nhập nhưng những tên trộm không hề lấy máy tính bảng Microsoft Surface mà chỉ chọn các sản phẩm của Apple vì cho rằng chúng có giá cao hơn trên thị trường.

Người dùng Mac và người dùng PC

Đồ công nghệ nói gì về bạn? 3Người dùng PC có độ tuổi lớn hơn người dùng Mac.

Theo một nghiên cứu được tiến hành vào tháng Tư năm 2011, người dùng PC thường sống ở khu vực ngoại ô và nông thôn trong khi nơi cư trú của người dùng Mac chủ yếu nằm ở các thành phố. Người dùng Mac cũng được đánh giá là có học thức nhỉnh hơn người dùng PC thông qua nghiên cứu hành vi duyệt Web từ người dùng hai dòng máy này. Tuy nhiên, thống kê này không hoàn toàn chính xác với tất cả các quốc gia, nhiều nơi trên thế giới số lượng người dùng PC ở thành phố lớn hơn rất nhiều so với Mac.

Không những thế, người dùng Mac cũng có xu hướng tự nhận mình là những người tiên phong trong công nghệ. Người dùng Mac có phổ tuổi từ 18 đến 34, thấp hơn người dùng PC với độ tuổi 35 tới 49. Trong số 388.315 người tham gia khảo sát, hơn một nửa cho hay họ dùng PC, 25% sở hữu Mac và có 23% chọn cách không tham vào... cuộc chiến này cho dù họ đang dùng PC hay Mac.

Máy tính bảng

Đồ công nghệ nói gì về bạn? 4Ở phương diện máy tính bảng, có khá nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra.

Máy tính bảng sở hữu lượng người dùng rất đa dạng, tuy nhiên, hầu hết đều sử dụng nó cho mục đích giải trí, theo kết quả khảo sát của Hiệp hội Frank N' Magid. Không giống như những ngày đầu tablet xuất hiện, giờ đây người dùng thiết bị này chủ yếu thuộc lớp người dùng ít am hiểu về công nghệ. Cũng có một lượng người dùng khá lớn là phụ nữ trên 50 tuổi.

Kết quả trên có vẻ trái ngược với những gì comScore khẳng định vào tháng Mười hai 2011 rằng nam giới ở độ tuổi trẻ có sở thích đón đầu công nghệ là lớp người dùng chủ yếu của máy tính bảng.

Cuối cùng, theo Vertic, người dùng tablet thường có thu nhập cao với công việc ổn định hoặc đã và đang học đại học. Phía trên chỉ là những nghiên cứu khái quát về thiết bị cũng như người dùng, nó không hoàn toàn đúng với nhiều nơi trên thế giới và cũng không hề có ý định gây... chiến tranh giữa những người hâm mộ công nghệ.