Điểm mặt 21 "người hùng" thầm lặng tại Google

Lê Vũ Lâm, Theo 00:00 27/05/2011

Gã khổng lồ tìm kiếm luôn biết cách thu hút nhân tài về làm việc cho mình. <img src='/Images/EmoticonOng/47.png'>

Nhắc đến Google, mọi người đều biết tiếng Larry, Sergey và Eric, nhưng gã khổng lồ tìm kiếm vẫn còn có những nhân tài khác quan trọng không kém. Thậm chí, có thể nói nếu thiếu vắng họ, sẽ chẳng có được Google như ngày hôm nay. Teen hãy cùng chúng tớ điểm qua danh sách thú vị sau đây nhé!
 
 
 
Andy Bechtolsheim, Dave Cheriton, Ram Shriram: Ba gương mặt được mệnh danh như những nhà “đầu tư thiên thần” khi góp vốn cho Google sớm nhất. Không có họ, Google thậm chí không thể bắt đầu và cho đến giờ thì bộ ba này vẫn nắm giữ số lượng cổ phiếu nhất định trong công ty.
 
 
Amit Singhal: Trước năm 2001, chương trình được Google sử dụng để xác định thông tin quan trọng vẫn là đoạn mã gốc được viết bởi Larry Page. Tuy nhiên, chúng cần được sửa lại và Amit Singhal đã thực hiện hầu như toàn bộ công việc ấy. 5 năm sau, Singhal được ghi nhận như một nhân vật quan trọng trong bộ máy công ty và được tưởng thưởng hàng triệu đô la.
 
 
Matt Cutts: Google cần loại bỏ những trang web khiêu dâm ra khỏi kết quả tìm kiếm và Matt Cutts trở thành gương mặt phụ trách công việc này. Cụ thể, anh theo dõi các website để xác định xem chúng có chứa nội dung “người lớn” hay không, rồi lập bảng danh sách để chương trình tránh xa việc lấy thông tin từ đây.
 
 
Peter Norvig: Nhân vật đã rời bỏ NASA để gia nhập Google – nơi ông thành lập bộ phận nghiên cứu của công ty. Bạn có thắc mắc tại sao Google cần đến bộ phận như vậy không? Này nhé, nguyên nhân bởi nơi đây sẽ thu hút những người thông minh nhất để phát triển trí tuệ nhân tạo, giúp mọi kết quả tìm kiếm đều trở nên gần gũi và sáng sủa hơn.
 
 
Franz Och: Chắc hẳn mảng dịch thuật của Google vẫn đang không có đối thủ trên Internet với sự đa dạng ngôn ngữ, tính chính xác cũng như khả năng đổi mới hệ thống liên tục. Thành tích kể trên luôn có công rất lớn của Franz Och đó nha.
 
 
Ben Gomes: Bạn có theo dõi sự kiện ra mắt của Google Instant hồi năm ngoái không? Đúng vậy, đây chính là sản phẩm đúc kết hàng năm trời của Ben Gomes – người được xem như ngôi sao nhạc Rock trên bầu trời tìm kiếm.
 
 
Georges Harik và Noam Shazeer: Hai nhân vật cốt cán của Google đã làm việc hàng năm trời để phân tích dữ liệu trên các website, tìm hiểu các cụm từ và cách thức chúng làm việc cùng nhau. Qua đó, dữ liệu được họ thu thập hiện đang sử dụng cho hệ thống quảng cáo Adsense.
 
 
Eric Veach: Ngày mới gia nhập Google, Veach đã công tác tại vùng đất trũng của công ty: quảng cáo. Thế nhưng ông đã chứng tỏ tài năng của mình và trở thành nhân vật quan trọng của Google khi xây dựng hệ thống đấu giá cho đối tác quảng cáo khi muốn mua AdWords.
 
 
Urs Holzle: Nhân vật chịu trách nhiệm về xây dựng cơ sở hạ tầng của Google mà trung tâm dữ liệu của hãng là một minh chứng cụ thể. Không chỉ vậy, Holzle cũng chính là người đã cảnh báo gã khổng lồ tìm kiếm về sức mạnh đang lên của Facebook.
 
 
Wesley Chan: Phần mềm phân tích trên web của Google tỏ ra khá yếu trước khi Chan gia nhập công ty. Chú ấy đã có quyết định táo bạo khi mua lại Urchin với giá 20 triệu USD (khoảng 440 tỷ đồng) rồi tích hợp sản phẩm này thành Google Analytics. Nước đi này rất đúng đắn bởi sự hiệu quả của phần mềm đã làm tăng doanh thu quảng cáo khoảng 3 tỷ USD (khoảng 66.000 tỷ đồng).
 
 
Diane Tang: Vẫn trong lĩnh vực quảng cáo, Tang là người đã xây dựng hệ thống đánh giá các từ khóa giúp khách hàng biết chính xác số tiền mà họ phải chi trả để mua quảng cáo trên Google.
 
 
Nicole Wong và Andrew McLaughlin: Hai nhân vật có đóng góp quan trọng trong mảng chính sách công của Google và những thủ tục pháp lý. Đặc biệt là Wong khi cô giúp Google bảo vệ Gmail khỏi những lời công kích về tính bảo mật thông tin.
 
 
Salar Kamangar: Kamangar được xem như gương mặt tối quan trọng trong bộ máy lãnh đạo của gã khổng lồ tìm kiếm. Bởi lẽ chính anh chàng đã giúp xây dựng AdWords, sau đó là Google Docs và tổ chức Youtube.
 
 
Lars Bak: Nhà khoa học chuyên về máy tính vốn đã dự định nghỉ hưu song Google đề nghị ông giúp đưa trình duyệt Chrome lên ngai vàng thế giới. Tại trang trại của mình, Bak đã thành lập nhóm kỹ sư để xúc tiến công việc này.
 
Heather Adkins: Gia nhập Google trên cương vị là người phụ trách an ninh công nghệ cao, Adkins khi đó mới chỉ 25 tuổi. Tuy vậy, thời bấy giờ cô cũng đã được ví như một chiến binh của thung lũng Silicon khi đạt được khá nhiều thành công cùng Excite.