Điểm danh 14 thiên tài công nghệ trẻ măng

Chungtuky27, Theo 10:30 28/03/2011

Những vị CEO ảnh hưởng khắp thế giới chắc hẳn sẽ được nhiều bạn trẻ thần tượng vô cùng. Họ là ai? <img src='/Images/EmoticonOng/25.png'>

Trong cuộc bình chọn ra những vị CEO có ảnh hưởng nhất thế giới công nghệ mà tuổi đời chỉ dưới 30, không có gì ngạc nhiên khi Mark Zuckerberg vinh hạnh đón nhận vị trí số một. Tuy nhiên đây chưa phải gương mặt duy nhất bởi vẫn còn rất nhiều nhân vật khác có tầm ảnh hưởng sâu sắc.
 
Mark Zuckerberg
 
Doanh nghiệp: Facebook
 
Tuổi: 27
 
Tổng tài sản: 6,9 tỉ USD (khoảng 150.000 tỷ đồng)
 
 
Mark Zuckerberg đã khai sinh ra mạng xã hội Facebook khi còn học ở đại học Harvard năm 2004. Tính tới nay, số lượng thành viên sử dụng thường xuyên đã đạt hơn 600 triệu người. Con gà đẻ trứng vàng Facebook chính là nguồn thu đem tới địa vị, công danh và tiếng tăm vô cùng lớn cho Mark Zuckerberg. Theo ước tính, Facebook đã biến anh chàng trở thành một trong những tỉ phú (USD) trẻ nhất trên thế giới.
 
Facebook đã thay đổi cơ bản cách thức mọi người tương tác với nhau và tạo ra hệ thống mạng xã hội mà chưa từng ai có thể hình dung ra quy mô của nó. Tạp chí Time uy tín đã bầu chọn Zuckerberg là “Nhân vật của năm 2010”. Hiện Facebook vẫn đang phát triển ngày càng lớn mạnh.
 
Andrew Mason
 
Doanh nghiệp: Groupon
 
Tuổi: 31
 
Tổng tài sản: 4,75 tỉ USD (khoảng 105.000 tỷ đồng)
 
 
Groupon là doanh nghiệp non trẻ, mới hình thành từ năm 2008 nhưng đã nhanh chóng trở thành một trong những “cơn địa chấn” và duy trì tốc độ phát triển đáng kinh ngạc trong lịch sử kinh tế. Theo ước đoán, trong năm 2011, Groupon sẽ đạt doanh thu vào khoảng 2 tỉ USD (khoảng 44.000 tỷ đồng). Cách đây không lâu, Google cũng đã ngỏ ý mua lại Groupon với mức giá kỷ lục 6 tỉ USD (khoảng 130.000 tỷ đồng) nhưng bất thành.
 
Matt Mullenweg
 
Doanh nghiệp: WordPress
 
Tuổi: 27
 
Tổng tài sản: 40 triệu USD (khoảng 880 tỷ đồng)
 
 
Nếu là một trong số hàng triệu người sử dụng WordPress thì bạn sẽ phải gửi lời cảm ơn tới Matt vì chính anh đã tạo nên cơ hội đó. WordPress được bắt đầu phát triển năm 2003 và chính thức ra mắt vào năm 2005 – thời điểm blog phát triển chóng mặt trên phạm vi toàn cầu. Công cụ trở thành một trong những blog được sử dụng rộng rãi nhất thế giới mạng.
 
Matt đã giúp chúng ta dễ dàng chia sẻ những suy nghĩ của mình với mọi người hơn. WordPress cũng chính là hình mẫu học hỏi cho hàng loạt các công ty ra đời sau này trong cùng lĩnh vực.
 
Ryan Allis & Aaron Houghton
 
Doanh nghiệp: iContact
 
Tuổi: 27 và 30
 
Tổng tài sản: 40 triệu USD (khoảng 880 tỷ đồng)
 
 
Ryan và Aaron cùng nhau sáng lập iContact vào năm 2003, phát huy khả năng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ quản lý các chiến dịch thông qua e-mail tốt hơn. Ban đầu, iContact chỉ xuất hiện qua quảng cáo Google AdWords nhưng hiện tại đã có trên 63.000 khách hàng. Tính tới tháng 8/2010, iContact đã đạt được lượng vốn hóa lên tới 40 triệu USD (khoảng 880 tỷ đồng).
 
Gurbaksh Chahal
 
Doanh nghiệp: Gwallet
 
Tuổi: 29
 
Tổng tài sản: trên 100 triệu USD (khoảng 2.200 tỷ đồng)
 
 
Gurbaksh mới chỉ sáng lập Gwallet năm 2009 nhưng doanh nghiệp đã lập tức phát triển chóng mặt. Trước đây, Gurbaksh cũng đã bán 2 mạng quảng cáo với giá 40 triệu USD (khoảng 880 tỷ đồng) và 300 triệu USD (khoảng 6.600 tỷ đồng). Hiện nay, Gurbaksh đang điều hành Gwallet khai trương dịch vụ mạng quảng cáo về các nội dung xã hội.
 
Naveen Selvadural
 
Doanh nghiệp: Foursquare
 
Tuổi: 29
 
Tổng tài sản: 80 triệu USD (khoảng 180 tỷ đồng)
 
 
Foursquare được sáng lập bởi Naveen và Dennis Crowley với mục đích ban đầu “tạo ra một sự khác biệt nhỏ” tại thành phố New York. Theo thời gian, thành công đến với Foursquare và biến doanh nghiệp trở thành hình tượng cho các công ty khác hoạt động trong cùng lĩnh vực. Foursquare giống như bài học đáng giá nhất trong việc kết hợp giữa mạng xã hội và game từ trước tới nay.
 
Pete Cashmore
 
Doanh nghiệp: Mashable.com
 
Tuổi: 26
 
Tổng tài sản: chưa rõ
 
 
Mashable là một trong những trang web lớn nhất thế giới có nội dung bao hàm tất cả những gì có liên quan tới mạng xã hội. Địa chỉ được Cashmore ra mắt năm 2005 tại Scotland. Theo ước tính, trang Mashable.com có hơn 30 triệu lượt pageview, vượt qua cả trang công nghệ nổi tiếng Techcrunch (đã bị AOL thôn tính). Tuy nhiên, lợi nhuận mà Cashmore thu được từ Mashable vẫn chưa được tiết lộ.
 
Michael Seibel, Emmett Shear, Justin Kan và Kyle Vogt
 
Doanh nghiệp: Justin.tv
 
Tuổi: 28, 28, 28 và 26
 
Tổng tài sản: chưa rõ
 
 
Justin.tv là một trong những website hàng đầu thế giới hỗ trợ chúng ta theo dõi các chương trình trực tuyến về mọi chủ đề khác nhau. Mỗi tháng, website cũng có trên 30 triệu lượt pageview với hơn số lượng video có thời lượng lên tới trên 50 triệu giờ. Justin.tv vẫn đang phát triển mạnh mẽ và chưa hề có dấu hiệu dừng lại.
 
David Karp
 
Doanh nghiệp: Tumblr
 
Tuổi: 25
 
Tổng tài sản: trên 40 triệu USD (khoảng 880 tỷ đồng)
 
 
Tumblr được David ra mắt năm 2007 với kinh phí ban đầu chỉ lấy từ số tiền tiết kiệm dành dụm khi còn làm việc trong ngành phát triển phần mềm. Chỉ sau vài năm, Tumblr đã có số lượng người dùng mới mỗi ngày lên tới 15.000 với trên 2 triệu post hàng ngày. Tumblr được Alexa xếp hạng rất cao trong số những website được ghé thăm nhiều nhất trong thế giới mạng.
 
Matt Mickiewicz
 
Doanh nghiệp: Sitepoint.com, 99designs.com và flippa.com
 
Tuổi: 28
 
Tổng tài sản: trên 100 triệu USD (khoảng 2.200 tỷ đồng)
 
 
Matt ra mắt Sitepoint.com năm 1999 với mục đích hỗ trợ các nhà phát triển web ngay từ độ tuổi 14. Website nhanh chóng phát triển, dẫn đầu ngành và đạt tới mức vốn nhiều tỉ USD mà không cần phải nhờ tới các khoản đầu tư bên ngoài. Sau đó, Matt cũng cho ra mắt 99designs.com hỗ trợ công việc thiết kế mã nguồn mở và Flippa.com chào đời sau đó, hoạt động như một “chợ” buôn bán website. Hiện Matt đang có kế hoạch trình làng một doanh nghiệp mới vào khoảng đầu năm 2011 này.