“Cơn sốt” Apple hạ nhiệt ở Châu Á

Cú Mèo, Theo Mask Online 09:13 29/01/2013

Theo một bản báo cáo của hãng tin Reuters, người Châu Á đang chuyển dần từ các thiết bị chạy iOS sang Android.

Có thể bạn thấy khó tin, thế nhưng cái thời mà khi sở hữu một chiếc iPhone có nghĩa là bạn đang nổi “bần bật” giữa đám đông gần như đã chỉ còn là quá khứ. Thị hiếu và sở thích của con người đang thay đổi thực sự nhanh chóng. Với Internet cùng sự cộng hưởng của quá trình toàn cầu hóa, các xu hướng công nghệ đang đổi thay với một tốc độ ít ai trong chúng ta có thể bắt kịp được. Theo một bản báo cáo được thực hiện bởi hãng tin Reuters, người dân sống ở các thành phố lớn ở Châu Á đang trở nên kém hứng thú với chiếc điện thoại của “trái táo khuyết” hơn bao giờ hết. 

“Cơn sốt” Apple hạ nhiệt ở Châu Á 1
iPhone giờ đây không còn là “hàng hiếm” như trước nữa.

Theo số liệu từ StatCounter, thị phần ở Singapore mà Apple đang nắm giữ trong tay (với hai thiết bị iPhone và iPad) giảm mạnh trong suốt năm ngoái. Từ đỉnh điểm với 72% thị phần vào tháng Một năm 2012, con số này giảm xuống chỉ còn 50% cùng kì năm nay. Trong khi đó, Android có con số tăng trưởng đáng kinh ngạc, từ 20% lên đến 43% chỉ trong một năm.

Với Hồng Kông, các thiết bị chạy iOS chỉ chiếm khoảng 30% thị trường, giảm tới 45% so với năm trước. Android thống trị 2/3 thị trường nước này. Vậy mọi người đang tiêu thụ loại thiết bị nào? Vâng, không nằm ngoài dự đoán của bạn, đó chính là điện thoại Android, mà đặc biệt phần lớn là từ công ty công nghệ Hàn Quốc Samsung. 

“Cơn sốt” Apple hạ nhiệt ở Châu Á 2
Apple và Android – cuộc chiến rất lâu nữa mới có hồi kết?

“iPhones như một chiếc túi Louis Vulton”, một vị giám đốc marketing ở Bangkok nói: “Không khó để bắt gặp một người đang cầm trên tay các thiết bị của Apple trên đường, đó là lý do các sản phẩm này để mất độ nóng mà mình từng có”.

Hẳn rồi, khi một thương hiệu đã đạt đến những đỉnh cao trong sự nghiệp của mình, ắt sẽ có những thoái trào không thể tránh khỏi. Vậy liệu Apple có thể làm nên xu hướng một lần nữa không? Rất có thể! Những lúc thoái trào là những lúc người ta cần nỗ lực hơn nữa để trở lại đỉnh cao. Chúng ta hoàn toàn có thể mong đợi vào các sản phẩm tiếp theo của Apple. Những sản phẩm đã từng làm cả thế giới lên cơn sốt. Thế nhưng, với một Google đang ngày càng hoàn thiện hơn hệ điều hành Android của mình kết hợp với sức mạnh phần cứng đến từ Samsung, cuộc chiến này đang trở nên thực sự nóng bỏng hơn bao giờ hết.