Samsung từng trình làng điện thoại có pin năng lượng mặt trời đầu tiên

, Theo Trí Thức Trẻ 09:55 23/03/2015

Bên cạnh thông tin về chiếc điện thoại đặc biệt Samsung trình làng vào năm 2009, điểm tin cũng mang tới cập nhật liên quan đến phụ kiện đeo tay thông minh của Tổng thống Obama và bản cập nhật iOS 8.3.

Samsung là nhà sản xuất đầu tiên trình làng điện thoại pin năng lượng mặt trời


Danh mục các thiết bị điện thoại mà Samsung từng trình làng có lẽ phải lên đến con số trên một nghìn và không ít các thiết bị của ông lớn công nghệ Hàn Quốc này mang trên mình rất nhiều đặc điểm thú vị.

Năm 2009, Samsung trình làng chiếc điện thoại được tích hợp pin năng lượng mặt trời đầu tiên trên thế giới với tên gọi Samsung Guru E1107. Theo đó, phần pin năng lượng mặt trời của chiếc máy này được tích hợp vào nắp lưng máy. Dù vậy, nó được cho là hoạt động không mấy hiệu quả khi để có lượng năng lượng duy trì một cuộc gọi kéo dài từ 5 đến 10 phút, chiếc máy này phải hấp thụ khoảng một giờ năng lượng mặt trời.

Sau chiếc Guru E1107 và cũng trong năm 2009, Samsung tiếp tục trình làng một chiếc điện thoại có pin năng lượng mặt trời khác mang tên Samsung Blue Earth.

Con gái hai lần đầu độc mẹ... vì bị tịch thu iPhone

Smartphone đang trở thành một vật dụng không thể thiếu. Nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, thậm chí có những biểu hiện nghiện smartphone thái quá.

Sau hai tuần điều tra, cảnh sát bang California, Hoa Kỳ mới đây đã công bố vụ việc một bé gái 12 tuổi đã hai lần đầu độc mẹ mình chỉ vì bị tịch thu iPhone. Theo lời khai, trong lần đầu tiên, cô bé đã đổ chất tẩy vào cốc nước uống của mẹ mình. Rất may, vì vô bé khuấy chưa kỹ nên mẹ cô đã dễ dàng gửi thấy mùi lạ sau khi mới uống một chút. Lần thứ hai, cô bé đổ thuốc tẩy vào bình đựng nước và một lần nữa đã bị mẹ cô phát hiện.

Viên cảnh sát Heidi Prentup chia sẻ về vụ việc: "Khi ngửi thấy mùi thuốc tẩy lần thứ hai, bà mẹ đã hỏi trực tiếp con gái mình và cô bé thừa nhận mình đang muốn đầu độc mẹ để lấy lại iPhone."

Tổng thống Mỹ Obama dùng đồng hồ thông minh Fitbit Smartwatch


Tổng thống Barack Obama mới đây đã xuất hiện cùng một thiết bị đồng hồ thông minh được cho là Fitbit Smartwartch. Đây là một thiết bị có khả năng hiển thị giờ, đo nhịp tim cùng một số tính năng khác như GPS hay đo lượng calories đã tiêu thụ. Máy được bán với giá 250 USD, DailyMail cho biết.

Trước đó Tổng thống Mỹ từng bày tỏ sự quan tâm của mình với thiết bị này vào tháng hai năm nay. "Tôi vẫn chưa có chiếc Fitbit nhưng tôi khá thường xuyên tập thể dục. Có người nói rằng đồng hồ thông minh Apple Watch có thể là một phụ kiện đồng hành hay khi tôi tập thể dục thể thao. Vì thế tôi sẽ thử nó", Tổng thống nói với trang Re/code.

iOS 8.3 cho phép thiết lập tải về ứng dụng và nội dung miễn phí trên iTunes không yêu cầu mật khẩu


Có tên "Password Settings", thiết lập mới trong iOS 8.3 này cho phép người dùng tùy chỉnh mức độ thường xuyên hệ thống yêu cầu nhập mật khẩu khi tải về các ứng dụng (trả phí). Thậm chí, người dùng còn có thể tùy chỉnh để iOS không yêu cầu nhập mật khẩu khi tải về các ứng dụng và nội dung miễn phí.

Được biết, giữa tuần trước Apple đã tung bản Public Beta của iOS 8.3. Trước đó iOS 8 beta 3 cũng đã được chuyển tới tay các nhà phát triển ứng dụng. iOS 8.3 sẽ bao gồm một số cập nhật mới như hệ thống Emoji đa dạng hơn, hỗ trợ CarPlay không dây và bổ sung thêm ngôn ngữ hỗ trợ cho Siri.

(Tổng hợp)