Chuyện tình 12 năm như trong mộng của ông chủ Facebook

, Theo Trí Thức Trẻ 18:00 03/08/2015

Mark Zuckerberg và Priscilla Chan lần đầu tiên gặp nhau vào năm 2003. Đến nay, mối quan hệ của hai người đã kéo dài 12 năm và họ sắp có đứa con đầu tiên.

Lần đầu tiên gặp nhau vào năm 2003 và kết hôn 9 năm sau đó, "chuyện tình" như mơ của cặp đôi Mark Zuckerberg và Priscilla Chan vẫn hạnh phúc cho tới hôm nay và họ đang đón chờ đứa con đầu lòng của mình ra đời.

cm1-d1184

Priscilla Chan và Mark Zuckerberg gặp nhau lần đầu lúc đang xếp hàng đợi vào nhà vệ sinh khi tham gia một buổi tiệc tại Đại học Harvard vào năm 2003.

cm2-d1184

"Mark là một anh chàng khá "dị" và hơi điên điên," Chan từng chia sẻ với The New Yorker. "Tôi còn nhớ anh ấy cầm những cốc bia in chữ "bia dot H.", một tag lệnh trong ngôn ngữ C++. Nó như kiểu một câu nói đùa rất sinh viên dành cho những anh chàng "dị dị" thích khoa học máy tính".

cm3-d1184

Khi Mark mời Priscilla đi chơi lần đầu tiên, anh nói mình thà đi hẹn hò còn hơn ngồi làm bài kiểm tra giữa kì về nhà.

cm4-d1184

Priscilla  là một trong những người đầu tiên tham gia mạng xã hội Facebook, vào ngày 5 tháng 2 năm 2004.

cm5-d1184

Trước khi "đam mê" áo hoodies, Mark cũng có các giai đoạn thích mặc liền tù tì các kiểu đồ khác. Điều này từng được bóc mẽ trong một bình luận mà Priscilla để lại trên Facebook của anh vào năm 2006.

cm6-d1184

Priscilla  rất yêu trẻ con. Cô từng làm việc tại FASE và The Hacker School với nhiệm vụ chính là dạy trẻ em lớp bốn và lớp năm. "Bọn trẻ tạo cảm hứng cho tôi", cô từng chia sẻ. Priscilla  hiện nay đang là một bác sỹ nhi khoa ở San Francisco.

cm7-d1184

Năm 2007, Priscilla tốt nghiệp Harvard. Dĩ nhiên, Mark cũng có mặt tại buổi lễ tốt nghiệp để chúc mừng cô. Priscilla sau đó chuyển đến sống tại California và theo học ngành y tại UCSF đồng thời thuê một căn hộ gần Golden Gate Park, nơi Mark ghé thăm hầu hết mọi cuối tuần.

cm8-d1184

"Họ đi dạo trong công viên, chèo thuyền (họ ngồi trong những chiếc thuyền riêng và chèo đua), chơi bocce hoặc board game ở Settlers of Catan. Ngày Chủ nhật là thời gian dành cho những món ăn Châu Á,' The New Yorker viết.

cm9-d1184

Vì Mark rất bận rộn với kế hoạch dành cho Facebook, Priscilla đặt ra nhiều nguyên tắc cho mối quan hệ của mình. Cô muốn mỗi tuần Mark và mình sẽ hẹn hò một lần, theo TechCrunch.

cm10-d1184

Cặp đôi này từng đi du lịch nhiều nơi trên thế giới cùng nhau. Thường thì họ sẽ dành 2 tuần vào tháng 12 ở nước ngoài. Mark cũng nhiều lần tới Trung Quốc để thăm gia đình vợ. Anh thậm chí còn học tiếng Hoa.

cm11-d1184

Priscilla luôn ở bên Mark dù điều gì xảy ra. Trong hình ảnh này, cô đang giúp ông chủ Facebook chụp hình cho một bài đăng trên BusinessWeek.

cm12-7d7e6

Priscilla cũng ở bên cạnh Mark khi anh từ chối hàng loạt lời mời thâu tóm, bao gồm cả thương vụ lên tới 1 tỷ USD từ Yahoo vào năm 2006. Chan nói với The New Yorker rằng đây là khoảng thời gian nhiều áp lực nhất đối với Mark. "Tôi còn nhớ chúng tôi đã có nhiều cuộc nói chuyện về lời mời của Yahoo. Chúng tôi đã cố gắng theo sát mục tiêu của mình, những gì chúng tôi tin và những gì chúng tôi thích làm trong cuộc sống -- những thứ rất đơn giản," Priscilla nói.

cm13-7d7e6

Tháng 9 năm 2010, Priscilla chuyển về sống cùng Mark. Mark hào hứng chia sẻ trên Facebook: "Priscilla  Chan sẽ chuyển về sống cùng vào cuối tuần này. Hiện tại chúng tôi có 2x tất cả mọi thứ, vì thế nếu cần đồ dùng, đĩa, cốc... hãy ghé qua và lấy trước khi chúng tôi ném chúng đi."

cm14-7d7e6

Mark và Priscilla trong lễ Haloween.

cm15-7d7e6

Tháng 3 năm 2011 là thời điểm hai người bắt đầu nuôi một chú chó có tên Beast.

cm16-7d7e6

Cũng trong tháng này, hai người "chính thức" cập nhật trạng thái quan hệ trên Facebook.

cm17-7d7e6

Mark và Priscilla kết hôn vào năm 2012 khi Priscilla tốt nghiệp trường y. Đây cũng là thời điểm Mark Zuckerberg biến Facebook thành một công ty đại chúng.

cm18-7d7e6

Hai người đi tuần trăng mật ở Ý. Đây là một kỳ nghỉ khá giản dị. Họ thậm chí còn được nhìn thấy đã đi ăn ở McDonald's.

cm19-7d7e6

Năm 2012, họ cũng đi nghỉ ở Hawaii.

cm20-7d7e6

Cặp đôi này gần đây đã hoàn thiện xong quá trình sửa chữa, nâng cấp căn hộ trị giá 10 triệu USD của mình ở khu Dolores Heights, San Francisco.

cm21-7d7e6

Mark và Priscilla có nhiều hoạt động quyên góp, thiện nguyện. Năm ngoái, cặp đội chia sẻ mình đã quyên góp 120 triệu USD để cải thiện các trường học công tại San Francisco.

cm22-7d7e6

Tháng 2, hai người cũng quyên góp 75 triệu USD cho quỹ San Francisco Hospital Foundation. Bệnh viện San Francisco General Hospital sau đó được đổi tên thành Zuckerberg San Francisco General Hospital and Trauma Center.

cm23-7d7e6

Bài đăng mới trên Facebook của Mark chia sẻ về việc anh và Priscilla đang đợi đứa con đầu lòng của mình ra đời. Trước đó, Priscilla đã không may bị sẩy thai tới 3 lần.

(Tham khảo: Business Insider)