Chiêu bài chơi xấu nhau của các hãng công nghệ

Chungtuky27, Theo 00:00 27/03/2011

Teen có biết các hãng công nghệ lớn chơi xỏ nhau như thế nào không?

Kiện tụng
 
Còn cách nào bôi nhọ danh dự đối thủ bằng mà vẫn thu được nhiều lợi ích ngoài việc kiện nhau ra tòa? Hiểu rõ “kết quả” quan trọng của hành động đó nên trong thời gian trở lại đây, các hãng công nghệ nổi tiếng liên tục đưa nhau vào vòng lao lý. Đó có thể là vụ kiện từ đời “tám hoánh” nào của Microsoft với Apple, những ân oán chưa dứt của Samsung và Motorola hay vụ kiện qua lại giữa Apple và Nokia trong suốt hơn 1 năm trở lại đây.
 
 
Với vụ kiện vi phạm bản quyền, bên đi kiện đã chứng tỏ công nghệ của mình vượt trội hơn, khiến nhiều kẻ thèm muốn, ngay cả những đối thủ lớn cũng khao khát. Mặt khác, hãng bị kiện cũng phải chịu tiếng xấu “ăn theo”, gây nên những tổn thất không nhỏ về danh tiếng công ty.
 
Độc quyền
 
Dĩ nhiên, không phải vô lý mà nhiều quốc gia đã công bố luật chống độc quyền của riêng mình. Hành động kể trên cho thấy, mặc dù các hãng công nghệ lớn là nguồn đóng góp đáng kể về doanh thu, ngoại tệ… cho đất nước nhưng cũng không vì thế mà họ được lộng hành.
 
 
Tất nhiên, giữa lý thuyết và thực tế luôn tồn tại khoảng cách rất xa. Vẫn tồn tại nhiều công ty bằng cách này hay cách khác, tạo áp lực lên đối thủ cạnh tranh khiến họ không thể tồn tại nổi. Việc làm ấy có lợi cho hãng độc quyền nhưng gây tổn thất cho sự phát triển ngành cũng như quốc gia.
 
Nói xấu nhau
 
Nhiều hành vi chưa đẹp và không hợp thời vẫn còn tồn tại. Những vụ khẩu chiến trong thế giới 2-Tek! giống như minh chứng tốt nhất cho vấn đề ấy. Đơn cử như Microsoft - Google, đó chính “tấm gương mẫu mực” trong thời kỳ phát triển mới của làng công nghệ. Phía Google liên tục chê bai rằng hệ điều hành Windows của Microsoft quá ì ạch với vô số những lỗ hổng an ninh.
 
Trong khi đó, Microsoft phản pháo rằng: “Trình duyệt mãi mãi là trình duyệt và không bao giờ có thể được coi là một hệ điều hành đích thực. Về bản chất, Chrome OS cũng chỉ là dựa trên nền tảng Linux và chỉ có thể chạy được tác vụ đơn nhiệm”.
 
 
Tháng 5/2010, Google quy kết đối thủ của mình còn quá non nớt khi nói về thị trường ứng dụng điện toán đám mây thì đến tháng 11/2010, đại diện Microsoft cũng lên tiếng khẳng định Google đang là kẻ thất bại trên mặt trận này. Lời qua tiếng lại, chê bai, đả kích nhau của hai ông lớn, hậu quả là cả hai dẫn nhau ra toà, tiếp tục nói xấu lẫn nhau mà chưa có dấu hiệu dừng lại.
 
Mới đây, Google còn lớn tiếng rèm pha liên minh Microsoft – Nokia chỉ như một trò hề, rằng đó là sự kết hợp của hai con gà tây… Chưa biết đến bao giờ, những lời nói xấu đối thủ như vậy mới dừng lại.
 
Tổ chức tang lễ cho đối thủ
 
Nếu như người ta cho rằng Microsoft luôn đóng vai người bị hại trong các vụ lộn xộn thì họ đã nhầm. Mới đây, chính gã khổng lồ phần mềm trực tiếp “tổ chức” đám ma cho các đối thủ của mình. Để tạo không khí cho lễ ra mắt hệ điều hành di động Windows Phone 7, Microsoft nhanh chóng hô hào nhân viên trong hãng cùng nhau tiễn đưa iPhone và BlackBerry đến nghĩa địa.
 






Nhưng khác với một đám ma bình thường với sự đau xót, đằng này, mọi người cùng nhau nhảy múa hết sức vui vẻ. Xem chừng, đây là một chiêu bài khá tuyệt và độc đáo trong cách quảng bá thương hiệu và bôi nhọ các đối thủ sừng sỏ.