Bi hài chuyện di cư vào Châu Âu qua... Facebook

Neo, Theo Trí Thức Trẻ 20:09 16/09/2015

Những người di cư, chạy trốn chiến tranh ở Trung Đông đang sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là Facebook như một chiếc la bàn giúp họ tìm đường tới châu Âu.

Nhờ mạng xã hội và các ứng dụng nhắn tin như WhatsApp, Viber, người di cư có thể liên hệ với bọn buôn người, tìm kiếm thông tin, biết số tiền mà họ cần phải trả cho bọn buôn người và liên hệ với người thân để tránh bị lạc. Rất nhiều người di cư, bao gồm cả trẻ em, đã mất mạng trong hành trình đi tìm cuộc sống tốt hơn.

23475691-3c252
Để có một chỗ trên chiếc xuồng này người di cư phải bỏ ra 1.200 USD.

Trong một nhóm Facebook tiếng Ả Rập, người dùng đăng số điện thoại của những kẻ buôn người có thể đưa người di cư từ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ tới các hòn đảo Hy Lạp gần đó hoặc thậm chí vào châu Âu. Làn sóng người di cư ồ ạt vào châu Âu khiến châu lục này gặp khủng hoảng nghiêm trọng.

Để có một chỗ ngồi trên xuồng cao su khởi hành từ Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ, tới Hy Lạp, người di cư phải trả 1.200 USD. Muốn thực hiện chuyến đi trên thuyền du lịch người di cư phải bỏ ra 2.800 USD. Thậm chí, Facebook hướng dẫn cho người di cư trước khi họ rời Syria.

main_900-3c252
Nhưng chẳng ai đảm bảo rằng những chiếc xuồng như thế này có thể vượt biển an toàn.

Mạng xã hội đóng vai trò quan trọng trong suốt thời gian thế giới Ả Rập khủng hoảng từ năm 2011 tới nay. Thậm chí nó còn trở thành phương tiện để công dân báo cáo về bạo lực.

“Chúng tôi sử dụng mạng xã hội, bao gồm WhatsApp, Viber hoặc Facebook để liên lạc với những người chúng tôi biết. Nếu họ đã tới Tây Âu, họ sẽ gửi thông tin lại cho chúng tôi để chúng tôi biết đường đi”, Ahmad, một người di cư cho biết. “Đôi khi họ gửi chúng tôi thông tin liên hệ của những kẻ buôn người cũng như những điều chúng tôi cần phải chú ý”.

refugees-train-14_m-3c252

Ngoài ra, người di cư còn sử dụng Google Maps để tìm đường và tìm những điểm có thể vượt qua tại biên giới các quốc gia.

Mạng xã hội ngày càng trở nên quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Với những người đang sống trong hoà bình, mạng xã hội chỉ là một công cụ giải trí, kết nối bạn bè. Nhưng với những người di cư, mạng xã hội có thể giúp họ thoát khỏi đất nước hoang tàn vì chiến tranh của họ và đi tìm cuộc sống mới.

(Tham khảo Reuters)