Apple tiếp tay cho hacker, từ chối "phụ nữ ngực trần"

GameK, Theo 16:00 15/12/2010

Apple luôn nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới công nghệ, nhưng không vì thế mà thiếu đi những tiếng xấu.

Tiếp tay cho hacker
 
Những vụ show hàng, lộ thông tin… có thể là những cách mà các hãng điện tử dùng để quảng bá cho sản phẩm của mình. Tất nhiên, mỗi hãng sẽ có cách làm khác nhau. Với trường hợp của Apple, có thể họ đang chơi “bẩn” để tăng số lượng bán ra bằng cách bật đèn xanh cho việc bẻ khóa iPhone. Cụ thể, có nguồn tin cho rằng, "Quả táo" đang vô hiệu hóa tính năng API có khả năng nhận biết thiết bị có bị hack hay không. Rõ ràng, đây là hành động có mục đích và người bị thiệt chắc hẳn không phải là Apple.
 
 
Lần đầu tiên, API được giới thiệu trong iOS 4.0 cách đây một thời gian để giúp nhận diện những thiết bị sử dụng hệ điều hành có bị bẻ khóa hay không. Nếu thiết bị đã sử dụng công cụ hack thì sẽ không thể kết nối với mạng doanh nghiệp hay sử dụng bất kỳ phần mềm nào. Ngoài ra, sản phẩm đó cũng bị vô hiệu hóa khả năng tác động vào hệ thống.
 
 
Tuy nhiên, trong phiên bản iOS 4.2.1 mới công bố vừa rồi, Apple đã âm thầm vô hiệu hóa tính năng nhận diện này. Hiện tại, hãng chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về thông tin trên nhưng có vẻ như  Steve Jobs và nhân viên của mình đang muốn thực hiện một điều gì đó sau hành động vừa rồi.
 
Bị kiện vì thiếu… nhạy cảm
 
Chính Steve Jobs trong một tuyên bố gần đây đã khẳng định không có hình ảnh nhạy cảm nào được phép xuất hiện trên iTunes Store. Chính điều này có vẻ như đang khiến cho nhiều hãng cung cấp ứng dụng có vẻ không “phục”.
 
 
Hành động nào cũng có tính hai mặt của nó. Apple đang bắt đầu phải hứng chịu mặt trái của quyết định trên từ phía các doanh nghiệp. Trong một ấn phẩm ra mắt gần đây, tờ báo Ekstra Bladet tại Đan Mạch đã tuyên bố họ sẽ kiện "Quả táo" vì không cho phép hình ảnh những người phụ nữ ngực trần được có mặt trong thiết kế ứng dụng của tạp chí này nếu họ tham gia iTunes.
 
Trong suốt 35 năm qua, hình ảnh người phụ nữ để ngực trần đã trở thành biểu tượng, linh hồn, một nét “văn hóa” luôn luôn xuất hiện tại trang 9 của tờ báo. Vì vậy, theo lý luận của họ thì độc giả sẽ rời bỏ thói quen của mình nếu như hình đó không còn được đăng tải nữa.
 
 
Tuy nhiên, Apple vẫn kiên quyết nói không với ứng dụng của Ekstra Bladet nếu chứa đựng hình ảnh khêu gợi. Mọi việc ngày càng căng thẳng khi Ban lãnh đạo tạp chí đe dọa sẽ đưa vụ việc ra Tòa án châu Âu trong thời gian tới. Ít nhiều sự việc này cũng sẽ ảnh hưởng đến uy tín của "nhà sản xuất người Mỹ" và có thể còn kéo theo một số hệ lụy không lường trước được.