Apple muốn độc quyền nội dung nhạc số của Taylor Swift

, Theo Trí Thức Trẻ 18:10 12/04/2015

Số tiền Apple bỏ ra cho những thương vụ hợp tác này có thể lên tới vài triệu USD.

Dẫn nguồn từ một báo cáo gần đây của hãng tin Bloomberg, Apple được cho là đang tiếp cận với nhiều nghệ sỹ lớn trong đó bao gồm Taylor Swift, Florence và The Machine với hy vọng sẽ ký được hợp đồng độc quyền về nội dung nhạc trực tuyến cho dịch vụ Beats Music.

Taylor Swift là một trong những nghệ sỹ Apple muốn thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược.

Hiện số tiền mà Apple đề xuất cho những thương vụ nói trên vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, Kayne West trước đó có chia sẻ với báo giới rằng anh đã từ chối một lời mời hợp tác cùng Apple với giá trị lên tới cả triệu USD. Trong khi đó, Tidal, dịch vụ nghe nhạc trực tuyến của Jay Z, cũng được cho là sẵn sàng bỏ ra 3 triệu USD (hoặc 3% cổ phần công ty) nếu được hợp tác cùng các nghệ sỹ lớn.

Beats Music có thể sẽ trở thành một ứng dụng mặc định trên iOS trong tương lai gần.

Rõ ràng, thời gian gần đây, sự cạnh tranh của các dịch vụ nghe nhạc trực tuyến đang nóng lên một cách nhanh chóng. Đối với dịch vụ nghe nhạc của Apple, Beats Music, nhiều khả năng sẽ có mức phí hàng tháng là 9,99 USD, tương đương phí một năm vào khoảng 120 USD, cao hơn gấp bốn lần số tiền một người dùng trung bình hiện nay bỏ ra cho iTunes.

(Tham khảo: TheVerge)