Apple đòi cấm bán Samsung Galaxy S III tại Mỹ

Mạnh Hùng, Theo Mask Online 11:11 07/06/2012

Trái Táo cho rằng Samsung đang vi phạm 2 bằng sáng chế của mình.

Apple đang tìm cách cấm bán Samsung Galaxy S III tại nước Mỹ - thị trường smartphone quan trọng và béo bở nhất thế giới. Nhà Táo cho biết đối thủ đang vi phạm 2 bằng sáng chế của mình, nên yêu cầu Hải quan Mỹ không cho phép nhập khẩu Galaxy S III. Theo lịch trình, chú dế Samsung sắp lên kệ tại Mỹ vào ngày 21/6 thông qua hai nhà mạng T-Mobile và Sprint.
 
Trong đơn kiện gửi lên tòa án vào ngày 5/6, Apple khẳng định Galaxy S III vi phạm bản quyền của tính năng S-Voice và hệ thống tự động phát hiện, xác định dữ liệu trên di động (như số điện thoại, email, hyperlink...). Nhà Táo còn liên tưởng đến vụ kiện Galaxy Nexus hồi đầu năm, khi nói rằng trường hợp của Galaxy S III cũng gần tương tự: "Galaxy S III khá giống phiên bản Galaxy Nexus, chúng đều vi phạm bản quyền và phải bị cấm bán tại Mỹ. Đây là một hành động ăn cắp trắng trợn, Apple phải bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình".
 
 
Trên thực tế, Apple muốn tòa án tuyên bố một lệnh cấm bán sơ bộ ngay lập tức nhằm ngăn cản quá trình chuyển hàng Galaxy S III cho các nhà mạng Mỹ. Tuy nhiên, nhà chức trách không đồng ý bởi thời gian quá gấp gáp.
 
Trước tình huống gây hấn mới nhất, Samsung cảm thấy bình thường và tin tưởng kế hoạch phân phối Galaxy S III tại Mỹ không gặp ảnh hưởng nào hết. "Điều này không nên thực hiện chỉ trong vài ngày mà không theo đúng trình tự thủ tục và xem xét hồ sơ thực tế", đại diện Samsung phát biểu.