Apple có thể biến iPhone thành... cục gạch

Dũng NT, Theo Mask Online 23:57 10/09/2012

Nhà Táo dễ dàng vô hiệu hóa smartphone theo từng khu vực với công nghệ mới của mình.

Apple vừa được cấp bằng sáng chế liên quan đến khả năng vô hiệu hóa smartphone khi bạn đi vào khu vực quá nhạy cảm với hình ảnh và video. Nếu được áp dụng, công nghệ này chắc chắn được nhiều nơi chào đón. Nó rất hữu dụng cho giáo viên khi hạn chế tình trạng học sinh quay cóp hoặc nhà sản xuất Hollywood muốn ngăn cản việc quay trộm phim ảnh bằng điện thoại.
 
Tất nhiên, điều này cũng tồn tại mặt trái đáng ngại nếu người ta sử dụng công nghệ với ý đồ xấu hoặc cố tình cản trở việc điều tra sự thật.
 
apple-co-the-bien-iphone-thanh-cuc-gach
 
Bằng sáng chế của Apple được Văn phòng bằng sáng chế và thương hiệu Hoa Kỳ chấp thuận vào cuối tháng 8/2012. Như vậy, không chỉ hình ảnh và video bị hạn chế mà smartphone gần như rơi vào trạng thái "ngủ đông" khi ở trong một số khu vực nhất định: không Twitter, không Facebook, không gọi điện, không tin nhắn...
 
Apple nêu quan điểm rằng: "Khi thiết bị không dây như điện thoại, máy nhắn tin, hệ thống truyền thông tin cá nhân và smartphone đang trở nên phổ biến, ngày càng nhiều người mang những sản phẩm này đến khắp nơi với đủ loại tùy chỉnh. Kết quả, các thiết bị không dây có thể làm phiền, gây thất vọng và thậm chí đe dọa người khác tại địa điểm nhạy cảm".
 
Tuy nhiên, hành động biến iPhone thành... cục gạch vẫn còn nhiều điều phải cân nhắc trước khi áp dụng rộng rãi. Nó có thể làm xáo trộn cuộc sống của bạn và gây ra những tranh cãi không cần thiết.