Android vẫn "thua xa" iOS về độ mới hệ điều hành

XIII, Theo Pháp luật xã hội 00:02 07/12/2013

Trong khi hai hệ điều hành iOS mới nhất đã chiếm tới 96% thị phần các thiết bị iOS thì hai hệ điều hành mới nhất của Android chỉ chiếm 5,3%.

Mỗi khi nhắc tới hệ điều hành, có thể người dùng Android sẽ phải ghen tị với người dùng iOS khi mà những thiết bị iOS có thể sử dụng số lượng hệ điều hành nhiều hơn hẳn so với Android. Một thiết bị Android sẽ nhanh chóng được thay mới, khi đó hệ điều hành mới hơn sẽ không còn hỗ trợ thiết bị này. Nhiều người dùng sử dụng các thiết bị "cổ" của Android bắt buộc phải trang bị sản phẩm đời mới hơn nếu như muốn trải nghiệm hệ điều hành mới nhất.

Android vẫn "thua xa" iOS về độ mới hệ điều hành 1
Cùng ra mắt vào năm 2010 thế nhưng chiếc iPhone 4 của Apple được hỗ trợ tới hệ điều hành iOS 7 trong khi đó chiếc Galaxy S thế hệ đầu của Samsung chỉ hỗ trợ tới Android 2.3.

Thế nhưng với hệ điều hành iOS câu chuyện lại ngược lại, Apple luôn cố gắng tích hợp hệ điều hành mới vào những thiết bị cũ hơn. Mặc dù hiệu năng, thiết kế cũng như một số tính năng không được bảo toàn ở các thiết bị cũ, thế nhưng người dùng luôn có cảm giác thoải mái khi không cần đổi máy mà vẫn trải nghiệm được phần nào hệ điều hành mới nhất.

Android vẫn "thua xa" iOS về độ mới hệ điều hành 2
Hai hệ điều hành mới nhất của Apple là iOS 6 và iOS 7 chiếm tới 96% thị phần những thiết bị iOS.

Ra mắt cùng lúc với chiếc iPhone 5S, hệ điều hành iOS 7 của Apple nhận không ít "gạch đá" từ phía người dùng do cách thức sử dụng màu sắc "lòe loẹt" đồng thời là các tính năng hoạt động chưa ổn định dẫn tới hàng loạt lỗi xảy ra thời điểm vừa qua. Thế nhưng, sau một thời gian ngắn xuất hiện, iOS 7 đã được cài đặt trên 74% thiết bị iOS toàn cầu, biến hệ điều hành này thành bản iOS thành công nhất từ trước tới giờ của táo cắn dở.

Android vẫn "thua xa" iOS về độ mới hệ điều hành 3
Trong khi đó hai phiên bản hệ điều hành mới nhất của Android là Android 4.3 Jelly Bean cùng Android 4.4 KitKat chỉ chiếm 5,3%.

Hệ điều hành Android KitKat 4.4 lại chỉ chiếm 1,1% lượng thiết bị Android. Thế nhưng không thể trách Google vì hệ điều hành này mới chỉ được ra mắt vào tháng trước. Điểm đáng lưu ý ở đây là lượng thiết bị sử dụng hệ điều hành cũ hơn như Froyo và Gingerbread vẫn chiếm lượng thì phần không nhỏ. Điều này cản trở khả nhiều công ty ứng dụng trong việc phát triển phần mềm mới, nếu như họ chỉ tạo phần mềm cho hệ điều hành mới nhất, không nhiều người dùng tiếp cận được. Thế nhưng nếu như họ mở rộng phần mềm của mình cho những hệ điều hành mới hơn, quá trình thiết kế phần mềm sẽ thêm phần phức tạp.

Android vẫn "thua xa" iOS về độ mới hệ điều hành 4
Liệu người dùng Android có cần nâng cấp hệ điều hành hay Google không cho phép họ thực hiện điều đó?