5 sản phẩm “bom xịt” trong lịch sử Apple

Mạnh Hùng - Theo Pocket-lint, Theo 00:01 10/08/2010

Nổi tiếng là vậy, nhưng Apple cũng mắc phải không ít sai lầm trong quá trình kinh doanh, tạo điều kiện cho dân tình "ném đá" thả phanh.

1. Apple Pippin
 
Có tên trong danh sách những thiết bị tồi tệ nhất lịch sử Apple, hệ thống chơi game tên gọi Pippin nằm trong tham vọng xâm nhập làng game video béo bở. Tại đây, Apple đứng ra chịu trách nhiệm thiết kế và sản phẩm do Bandai giới thiệu năm 1996, bao gồm bộ xử lý PowerPC 603 66MHz và đường truyền 14.4kbps.
 
 
Tuy nhiên, Pippin lại chưa đáp ứng được nhu cầu của người dùng, giá bán 599 USD quá đắt đỏ và không thể cạnh tranh nổi Sony PlayStation và Nintendo 64 tiếng tăm thời đấy. Rốt cuộc, model chấm dứt quãng đời của mình sau đó 2 năm với vỏn vẹn 42 nghìn sản phẩm kịp tẩu tán.
 
2. Apple TAM (Twentieth Anniversary Macintosh)
 
Nếu như mọi người ăn mừng ngày kỷ niệm bằng cách mua hoa tặng quà thì Apple chọn cách “tự sướng” với hệ thống TAM, ghi dấu 20 năm dòng máy tính Macintosh ra đời. Với mức giá khởi động 7.500 USD khi chính thức xuất hiện vào năm 1997, sản phẩm này nhanh chóng rớt giá xuống còn 1.995 USD (phải tặng thêm cho những ai đã phải trả giá đắt món quà PowerBook) vào năm 1998 và cũng chỉ bán được 11.600 chiếc trước khi ngừng sản xuất.
 
 
3. Hockey Puck Mouse
 
Từng là niềm tự hào của Apple, ngay đến Steve Jobs cũng ca ngợi Hockey Puck Mouse như một sáng tạo tốt nhất chưa từng thấy của chuột máy tính. Đáng tiếc, người dùng luôn cảm thấy bất tiện khi phải sử dụng, hình dạng kỳ quái, kích thước nhỏ, các nút bấm được thiết kế sai lầm, không hỗ trợ đầy đủ các tính năng cần thiết.
 
 
Sau 2 năm tồn tại (1998 đến 2000), Hockey Puck Mouse nhanh chóng biến mất hoàn toàn khỏi bản đồ làng chuột toàn cầu, đồng thời góp phần làm đầy thêm bãi rác công nghệ (nghe đâu người ta mua xong toàn vứt đi thôi teen nhá).
 
4. MAC Portable
 
Yểu mệnh nhất trong số các sản phẩm thương hiệu Apple không ai khác ngoài MAC Portable. Xuất hiện trên thị trường đúng một năm (1989 đến 1990), model máy tính xách tay đầu tiên của “quả táo cắn dở” nặng đến 7,2 kg và giá bán khởi điểm 6.500 USD cao ngất ngưởng.
 
 
Sản phẩm sử dụng bộ vi xử lí Motorola 68HC000 tốc độ 16MHz, 1MB RAM (mở rộng đến 9 MB), 40MB ổ cứng, hệ điều hành Mac OS 6.04 và thời gian dùng pin liên tục 10 giờ. MAC Portable có màn hình đen trắng kích thước 10 inch và độ phân giải 640 x 400 pixel.
 
5. iPod Hi-Fi
 
Hệ thống âm thanh sử dụng công nghệ của hãng Bose lừng danh thế giới được Apple phát triển và giới thiệu vào đầu năm 2006. iPod Hi-Fi cho phép chơi nhạc stereo trực tiếp từ các máy nghe nhạc iPod, cho chất lượng âm thanh sống động, có thêm điều khiển từ xa và bán với giá 349 USD.
 
 
Đáng tiếc, iPod Hi-Fi lại thiết kế chưa thực sự hợp lý, iPod luôn nhô lên cao rất vô duyên, chức năng điều khiển từ xa bị giới hạn, giá bán cao và còn không bao gồm bộ thu đài FM Radio cơ bản. Đúng 17 tháng sau ngày lên sóng, iPod Hi-Fi đãhoàn toàn bị triệt tiêu trên thị trường.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày