13 ngôi sao đam mê công nghệ vô bờ bến

, Theo Trí Thức Trẻ 19:06 24/08/2015

Không chỉ đầu tư, nhiều ngôi sao còn tự sáng lập các dự án công nghệ hoặc thậm chí biết lập trình thành thạo.

Thường được biết đến với vẻ ngoài hào nhoáng, những album đắt khách hay những tác phẩm điện ảnh làm chao đảo doanh thu phòng vé, có lẽ ít ai nghĩ rằng không ít ngôi sao nổi tiếng thế giới rất quan tâm đến lĩnh vực công nghệ.

1. JR Hilderbrand

c1-ca326

Tay đua JR Hilderbrand từng nhận được thư mời theo học trường Đại học danh tiếng MIT, tuy nhiên dường như tình yêu dành cho đường đua của anh đã lớn hơn tình yêu kỹ sư điện máy. Anh từng chia sẻ với Bloomberg rằng toán và khoa học "vẫn là một phần chảy trong máu" và anh muốn dùng sự nghiệp đua xe của mình để khuyến khích sinh viên theo đuổi nghề nghiệp liên quan đến STEM (viết tắt của các từ Science (khoa học), Technology (công nghệ), Engineering (kỹ thuật) và Math (toán học)).

Hiện nay Hilderbrand đang giảng dạy một khóa học vật lý tại LA đồng thời hợp tác với một số nền tảng học trực tuyến như Khan Academy và Code.org.

2. Jimmy Falton

c2-ca326

Jimmy Falton, người dẫn chương trình truyền hình, từng theo học ngành lập trình máy tính ở Đại học Saint Rose, New York. Dù vậy, anh rẽ ngang sang ngành truyền thông trước khi khóa học kết thúc đúng một học kỳ.

3. Ashton Kutcher

c3-ca326

Có thể bạn chưa biết nam diễn viên Ashton Kutcher có tới 51 khoản đầu tư vào các công ty công nghệ, trong đó có thể kể đến một vài cái tên nổi bật như Spotify, Airbnb, Foursquare, Uber và Dwolla.

Bên ngoài các hoạt động nghệ thuật, Ashton còn là một doanh nhân khi anh thành lập một công ty có tên Katalyst, chuyên truyền thông cho các sự kiện giải trí và công nghệ. Bốn năm trước, Ashton cũng là nhà sáng lập cùng A-Grade Investments cùng một vài người bạn.

4. Justin Timberlake

c4-ca326

Justin Timberlake cũng rất "chăm chỉ" đầu tư vào các dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ. Một vài trong số đó có thể kể đến Stipple, một công ty chia sẻ hình ảnh hay MySpace. Một nguồn tin chia sẻ với trang BI rằng nam ca sỹ điển trai cũng đầu tư vào một dự án khởi nghiệp thực tế ảo có tên Dekko, tuy nhiên người phát ngôn của Justin đã phủ nhận thông tin này.

5. Will.i.am

c5-ca326

Will.i.am hiện đang làm việc tại Intel với cương vị trưởng bộ phận tiên phong sáng tạo. Tại đây, nam ca sỹ của nhóm nhạc Black Eyed Peas đóng vai trò người cố vấn thiết kế laptop và tablet. 

6. Karlie Kloss

c6-ca326

Có thể bạn sẽ bất ngờ khi biết Karlie Kloss, người mẫu Victoria's Secret, có thể lập trình đường bay cho máy bay không người lái bằng các đoạn mã đồng thời có thể sử dụng một ngôn ngữ lập trình có tên Ruby.

Vào tháng 4 vừa qua, cô cũng thành lập một quỹ học bổng có tên Kode with Karlie dành cho phụ nữ yêu thích, quan tâm đến lĩnh vực lập trình vi tính. Học bổng này là sự hợp tác với trường Flatiron School ở New York, nơi cô từng theo học.

7. Jared Leto

c7-ca326

Jared Leto, thành viên nhóm nhạc 30 Seconds to Mars, từng đầu tư vào nhiều dự án của thung lũng Silicon như Zenefits, Surf Air và Nest. Trong đó đáng chú ý nhất là Nest bởi nó đã thu hút được sự quan tâm lớn của Google và bị thâu tóm với mức giá 3,2 tỷ USD.

Jared Leto cũng từng được mời đến chia sẻ với các doanh nhân về chiến thuật đầu tư tại một sự kiện tổ chức bởi dịch vụ lưu trữ đám mây Box.

8. Trent Reznor

c8-ca326

Trent Reznor. thành viên ban nhạc rock Nine Inch Nails, chính là nhà cố vấn mảng thiết kế sáng tạo (đặc biệt là đối với ứng dụng di động) của Beats Music, nay là Apple Music.

9. MC Hammer

c9-ca326

Nam rapper MC Hammer từng thành lập một nền tảng xã hội chuyên kết nối những người có đam mê nhảy mang tên gọi DanceJam vào năm 2007. Dù vậy, 4 năm sau đó, dự án này đã đóng cửa. Không nản lòng, MC Hammer vào năm 2012 cho ra mắt một dự án dịch vụ tìm kiếm có tên WireDoo.

Hammer cũng thường xuất hiện trong các sự kiện công nghệ lớn như hội thảo TechCrunch Disrupt và chia sẻ về marketing tại Đại học Harvard và Stanford.

10. Leonardo DiCarpio

c10-ca326

Leonardo DiCarpio có hợp tác cùng tỷ phú, doanh nhân người Mexico Carlos Slim để tạo ra một ứng dụng chia sẻ hình ảnh có tên Mobli với "sứ mệnh" đối đầu với Snapchat. Bên cạnh việc là một diễn viên tài năng, Leonardo DiCarpio còn là một cố vấn marketing và thương hiệu.

11. Lady Gaga

c11-ca326

Lady Gaga giữ 1/5 cổ phần của một dự án khởi nghiệp công nghệ có tên Blackplane và phần còn lại thuộc về những ông lớn khác như Google CEO Eric Schmidt, Menlo Ventures và SV Angel.

Trong trường hợp bạn chưa biết, Backplane là một mạng xã hội cho phép người dùng kiếm tiền. Dù vậy, Backplane không nhận được nhiều thành công và đã đổi tên thành place.xyz. 

12. Magic Johnson

c12-ca326

Ngôi sao bóng rổ nhà nghề Mỹ Magic Johnson đầu tư hàng triệu USD vào Detroit Venture Partners, điều này đồng nghĩa với việc anh đã gián tiếp đầu tư vào rất nhiều công ty có liên quan đến truyền thông điện tử, phát triển ứng dụng di động và thương mại điện tử.

13. Bono

c13-ca326

Bono, thành viên nhóm nhạc U2, là người đồng sáng lập một công ty đầu tư mạo hiểm ở thung lũng Silicon có tên Elevation Partners với rất nhiều khoản đầu tư có giá trị vào Facebook, Yelp hay Dropbox.

(Tham khảo: Business Insider)