10 người sướng nhất khi Facebook "ăn nên làm ra"

Đỗ, Theo Mask Online 00:01 21/05/2012

Bên cạnh Mark Zuckerberg vẫn còn nhiều cái tên may mắn khác.

Sau khi Facebook chính thức lên sàn chứng khoán, hàng loạt gương mặt kỳ cựu bỗng chốc nắm trong tay núi tiền khổng lồ nhờ sở hữu cổ phiếu của mạng xã hội lớn nhất hành tinh. Trang Bloomberg vừa tính toán giá trị cổ phiếu của 10 người sướng nhất khi Facebook "ăn nên làm ra".
 
Chris Hughes, đồng sáng lập của Facebook, bạn học của Mark Zuckerberg,
nắm trong tay lượng cổ phần trị giá 835 triệu USD (khoảng 17.535 tỷ đồng).

Sheryl Sandberg, đương kim COO Facebook, cựu nhân viên Google,
sở hữu khối tài sản 1 tỷ USD (khoảng 21.000 tỷ đồng).

Yuri Milner, người sáng lập công ty DST đầu tư vào Facebook,
có thêm 400 triệu USD (khoảng 8.400 tỷ đồng) sau khi nhà mạng IPO.
Anh đang nắm giữ 12,5% lượng cổ phần của DST trong Facebook.

Mark Pincus, đồng sáng lập hãng game nổi tiếng Zynga, đút túi
164 triệu USD (khoảng 3.440 tỷ đồng) từ ngày Facebook lên sàn chứng khoán.

Peter Thiel, quản lý quỹ Founders Fund, từng rót vốn nửa triệu USD vào Facebook
từ năm 2004, giờ chúng biến thành 1,06 tỷ USD (khoảng 22.260 tỷ đồng).

Eduardo Saverin, đồng sáng lập Facebook, sung sướng với lượng cổ phần
trị giá 2,9 tỷ USD (khoảng 60.900 tỷ đồng). Anh còn nổi tiếng là một tay chơi
thứ thiệt chứ không giản dị như người bạn Mark Zuckerberg.
 
Sean Parker, Chủ tịch đầu tiên của Facebook, có thêm khoản tiền 2,5 tỷ USD
(khoảng 52.500 tỷ đồng).

Dustin Moskovitz, đồng sáng lập Facebook, đút túi lượng cổ phần
trị giá 5,1 tỷ USD (khoảng 107.100 tỷ đồng).

Tỷ phú người Nga Alisher Usmanov, sở hữu 80% trong tổng lượng cổ phần
mà công ty Digital Sky đầu tư vào Facebook. Hiện giờ, chúng đạt giá trị
5 tỷ USD (khoảng 105.000 tỷ đồng).

Mark Zuckerberg, đồng sáng lập và CEO Facebook, nắm trong tay
lượng cổ phần trị giá 19,1 tỷ USD (khoảng 401.100 tỷ đồng).