Tin được không: 2 pha sexy "lộ hàng" của em gái Michael Jackson và Jennifer Lopez đã sinh ra YouTube và Google Image!

Hà Thu, Theo Nhịp Sống Việt 12:34 06/11/2019

Ai mà biết 2 dịch vụ công nghệ đình đám nhất thế giới hiện nay lại có lịch sử ra đời "khó đỡ" như vậy chứ!

Thời đại ngày nay, Google và YouTube là 2 cái tên không thể không được biết đến trên toàn cầu, phục vụ rất nhiều nhu cầu của người dùng từ già tới trẻ. Lịch sử phát triển của họ đã ngót nghét cả 1-2 thập kỷ, đem lại nhiều thành tích và dấu mốc đột phá cho thế giới nói chung và ngành công nghệ nói riêng.

Tin được không: 2 pha sexy lộ hàng của em gái Michael Jackson và Jennifer Lopez đã sinh ra YouTube và Google Image! - Ảnh 1.

Thế nhưng, câu chuyện về nguồn gốc được làm ra của chúng lại chưa hẳn được nhiều người biết đến, đặc biệt là khi đi kèm với nhiều tình tiết đầy thú vị, khó đỡ mà chẳng ai đoán ra nổi. Hãy đảm bảo chuẩn bị một vài biện pháp gia cố khuôn hàm để tránh há hốc miệng quá đà sau khi biết về những tình huống đích thực trong lịch sử này nhé.

1. YouTube ra đời vì một bức ảnh... lộ ngực

YouTube nay có thể coi là một mạng xã hội video, nơi để mọi người có thể tải lên hoặc theo dõi kho tàng hình ảnh khổng lồ ngày một tăng lên mỗi ngày. Dịch vụ này được thai nghén lần đầu bởi Chad Hurley, Steve Chen và Jawed Karim, 3 nhân viên cũ của PayPal, dần dà lên ý tưởng vào năm 2004 và chính thức ra mắt vào năm 2005. Ngay sau đó 1 năm, Google đã ngay lập tức nhận ra tiềm năng và mua lại nó với giá 1,65 tỷ USD, mang về sở hữu dịch vụ video này.

Tuy nhiên, mãi về sau, một trong 3 nhà sáng lập của YouTube - Jawed Karim - mới lên tiếng tiết lộ sự thật bất ngờ về nguồn gốc ra đời của YouTube. Ông cho biết mình là người đầu tiên nảy ra ý nghĩ thô sơ về một nền tảng video, sau đó mới cùng hợp tác và thông báo với 2 người bạn của mình. Ý tưởng làm ra YouTube được Karim nghĩ tới tới từ 2 nguyên nhân chính: Sự cố "lộ hàng" của Janet Jackson ở giải đấu Super Bowl 2004, và thảm họa sóng thần ở châu Á cùng năm đó.

Tin được không: 2 pha sexy lộ hàng của em gái Michael Jackson và Jennifer Lopez đã sinh ra YouTube và Google Image! - Ảnh 2.

Sự cố khi biểu diễn cùng Justin Timberlake của Janet Jackson đã khiến giải Super Bowl năm đó "bùng nổ".

Janet Jackson là em gái Michael Jackson, cùng sinh ra trong gia đình nhạc Pop quyền lực vào cuối những năm 1960 trở đi. 2 vụ việc được Karim kể trên không có gì liên quan mật thiết tới nhau, ngoại trừ việc ông cảm thấy rất bứt rứt vì không thể thỏa mãn trí tò mò của mình. Nói cách khác, ông khó chịu vì khi đó không thể tìm thấy thông tin gì rõ ràng về chúng trên Internet dưới dạng video. Và cứ thế, ý tưởng về một website tổng hợp video lớn nhất thế giới đã ra đời như vậy!

Trong một diễn biến khác, YouTube cũng từng có lúc được định hướng để trở thành một trang hẹn hò online với tên gọi "Tune In Hook Up". Tuy nhiên, may mắn là Karim cảm thấy nó không thu được quá nhiều tiềm năng và hấp dẫn ở thời điểm bấy giờ nên đã bỏ qua dự định này.

2. Google Image: Nợ bộ váy gợi cảm của J Lo một lời cảm ơn

Nếu được sinh ra là một 8x, 9x chính hiệu, chắc chắn cái tên Jennifer Lopez (hay J Lo) sẽ không còn lạ lẫm gì với bạn. Cô là một giọng ca nổi tiếng với nhiều thành tích trong sự nghiệp, gắn liền với những hit nhạc dance sôi động, thậm chí đá sân sang làm cả diễn viên. Và J Lo cũng chính là nguồn cảm hứng để khiến dịch vụ tìm kiếm hình ảnh Google Image được sinh ra.

Chính chủ tịch điều hành của Google - ông Eric Schmidt - đã tiết lộ thẳng thắn điều này: "2 đồng sáng lập Larry Page và Sergey Brin của Google từng nhấn mạnh rất nhiều rằng họ cần làm ra một dịch vụ như vậy. Mọi người không chỉ muốn tìm kiếm nội dung qua những con chữ nữa, mà cả hình ảnh cũng cần được quan tâm."

"Nhu cầu đó trở nên rõ ràng đỉnh điểm vào sự kiện Grammy Awards năm 2000, khi Jennifer Lopez thực sự chiếm lĩnh mọi spotlight với bộ váy xanh lá gợi cảm bậc nhất event. Từ khóa về J Lo tăng cao đột biến, đứng top toàn cầu vào thời gian đó, nhưng chúng tôi vẫn chưa sở hữu một công cụ nào giúp người dùng tìm thấy ngay hình ảnh về J Lo mà họ cần. Đó chính là động cơ lớn nhất để Google Image gấp rút được sinh ra."

Năm 2001, Google Image chính thức trình làng với kho tàng có sẵn 250 triệu nguồn ảnh. Dần dần, chỉ 9 năm sau đó, tổng số lượng ảnh tương tác đã lên tới 10 tỷ đầu dữ liệu.