Xuất hiện từ năm 1920 nhưng tới nay, Yo-yo vẫn được nhiều người yêu thích. Để chơi Yo-yo, bạn sẽ phải giữ đầu tự do của dây rồi kéo sao cho cuộn chỉ đong đưa trong không trung, cuốn vào hay nhả sợi dây ra. Nghe thì thật đơn giản nhưng để chơi Yo-yo thật chuyện nghiệp lại không phải việc dễ dàng gì, nhất là sau khi bạn chiêm ngưỡng màn biểu diễn đỉnh cao của 15 cao thủ dưới đây.
1. Người vừa đẹp trai dễ thương lại còn tài năng thế này thì chắc nhiều fan hâm mộ lắm.
2. Tài không đợi tuổi mà dù có đợi thì cũng có đuổi kịp đâu.
3. Xoay cả trăm vòng mà cũng không trúng mặt là đủ hiểu anh khéo đến cỡ nào rồi.
4. Nếu chơi Yo-yo cũng được coi là nghệ thuật thì kiểu gì người ta cũng tôn anh lên làm nghệ sĩ.
5. Khi đã đạt tới cảnh giới của sự chuyên nghiệp thì bảo nhắm mắt cũng chơi được chứ đừng nói là nhún nhảy thế này.
6. Đính chính là không phải anh ấy đang hành xác đâu, người ta chỉ đang biểu diễn thôi mà.
7. Học có thể đứng cuối lớp nhưng chơi thì ngoi lên đầu bảng mới được.
8. Nhìn anh chơi và chết mê anh đi các em gái.
9. Nếu kiếm tiền mà cũng đơn giản chơi Yo-yo thì chắc tôi là tỉ phú lâu rồi.
10. Khoan nói đến việc chơi giỏi mà chỉ riêng việc đứng một chân vẫn không thấy mỏi là nể anh lắm rồi.
11. Yo-yo rối mấy cũng chơi được nhưng tình yêu mà cũng rắc rối thế này thì chịu thôi.
12. Chơi đến mức, dừng đúng lúc.
13. Chẳng mong gì, chỉ mong khéo bằng một nửa anh là em mừng lắm rồi.
14. Dù không muốn nhưng vẫn phải công nhận rằng đôi khi trẻ con còn tài năng hơn người lớn.
15. Nói thật là có luyện chăm cỡ nào thì gặp anh em cũng phải chào thua thôi.
(Nguồn: Tổng Hợp)