10 giả thuyết điên rồ cực hợp lý của Harry Potter: Sốc nhất là mối quan hệ của Hermione và Harry, gì vậy trời?

Thu Trang, Theo Trí Thức Trẻ 13:00 18/04/2022

Harry Potter có cả một kho giả thuyết khổng lồ do người hâm mộ đưa ra.

Một số giả thuyết của Harry Potter khi được tác giả J.K. Rowling xác nhận sẽ khiến toàn bộ câu chuyện thay đổi theo hướng khác.

1. Harry Potter là họ hàng xa của Godric Gryffindor

Trong Harry Potter và Phòng Chứa Bí Mật, cậu bé bị buộc tội có thể có mối quan hệ với Salazar Slytherin do khả năng giao tiếp với rắn. Nhưng theo giả thuyết của người hâm mộ, Harry Potter không phải là người thừa kế của Slytherin mà là của Gryffindor. Cậu đã đánh bại người thừa kế thực sự của Slytherin - Tom Riddle, chấm dứt cuộc xung đột cũ giữa những người sáng lập Hogwarts.

10 giả thuyết điên rồ cực hợp lý của Harry Potter: Sốc nhất là mối quan hệ của Hermione và Harry, gì vậy trời? - Ảnh 1.

2. Mary Poppins cũng học ở Hogwarts

Mary Poppins có thể là một sinh viên tốt nghiệp trường Hogwarts đã quyết định trở lại thế giới Muggle sau khi học xong. Để không từ bỏ hoàn toàn ma thuật, cô ấy đã giấu cây đũa phép của mình trong một chiếc ô, giống như Hagrid đã làm. Và cô ấy cũng sử dụng phép thuật bay và đeo một chiếc túi giống như của Hermione trong cuốn sách cuối cùng.

10 giả thuyết điên rồ cực hợp lý của Harry Potter: Sốc nhất là mối quan hệ của Hermione và Harry, gì vậy trời? - Ảnh 2.

3. Hagrid lấy Aragog từ Newt Scamander

Trong Harry Potter và Phòng Chứa Bí Mật, Aragog nói với Harry Potter rằng ông đến từ một vùng đất xa xôi trong túi của một người du hành. Người ta cũng biết rằng Newt Scamander đã trở lại Hogwarts sau khi đi khắp 5 châu lục để nghiên cứu những con thú kỳ diệu. Nếu điều này là đúng, chúng ta thực sự có thể thấy Newt đưa Aragog cho Hagrid trong phần phim Fantastic Beasts tiếp theo.

10 giả thuyết điên rồ cực hợp lý của Harry Potter: Sốc nhất là mối quan hệ của Hermione và Harry, gì vậy trời? - Ảnh 3.

4. Hagrid không có nhiều kỷ niệm đẹp

Trong một cuộc phỏng vấn của mình, J. K. Rowling thừa nhận rằng Hagrid đã bị đuổi khỏi Hogwarts trước khi cậu có thể học được bùa hộ mệnh. Bất chấp những lời của cô ấy, người hâm mộ cho rằng có một lý do đáng buồn hơn khiến Hagrid không có Thần hộ mệnh - đó là vì anh ấy không có đủ ký ức tốt để sử dụng một Thần hộ mệnh.

10 giả thuyết điên rồ cực hợp lý của Harry Potter: Sốc nhất là mối quan hệ của Hermione và Harry, gì vậy trời? - Ảnh 4.

5. Trelawney không phải là thầy bói dởm

Trong Harry Potter và Chiếc Cốc Lửa, Trelawney nói với Harry Potter rằng sinh nhật của cậu ấy là vào giữa mùa đông. Cô bị chê cười vì ai cũng biết cậu bé sinh vào mùa hè. Tuy nhiên, sinh nhật của Tom Riddle là ngày 31 tháng 12. Có lẽ cô đã có thể nhìn thấy một phần linh hồn của hẳn trong Harry Potter. Cụ Dumbledore hẳn biết mình đang làm gì khi thuê cô.

10 giả thuyết điên rồ cực hợp lý của Harry Potter: Sốc nhất là mối quan hệ của Hermione và Harry, gì vậy trời? - Ảnh 5.

6. Hagrid không thể có con

Theo giả thuyết của fan, Rubeus Hagrid không thể có con. Từ những cuốn sách, chúng ta biết rằng cha của Hagrid là một phù thủy và mẹ anh là một người khổng lồ. Mặc dù cuộc hôn nhân này đã cho chúng ta một Hagrid mà chúng ta yêu, anh ấy vẫn là một con lai không thể có con.

10 giả thuyết điên rồ cực hợp lý của Harry Potter: Sốc nhất là mối quan hệ của Hermione và Harry, gì vậy trời? - Ảnh 6.

7. Giáo sư Lockhart được thuê như một trò chơi khăm

Thuê giáo sư Lockhart có lẽ là một trong những sai lầm lớn nhất của cụ Dumbledore. Tuy nhiên, người hâm mộ đã tìm ra cách giải thích tại sao cụ Dumbledore lại làm điều này: cho cả thế giới thấy bộ mặt thật của giáo viên Phòng chống lại Nghệ thuật Hắc ám. Chúng ta biết kết quả, ngay khi anh ta đối mặt với nguy hiểm thực sự, anh ta đã thể hiện sự hèn nhát của mình và sự nghiệp của anh ta đã bị hủy hoại.

10 giả thuyết điên rồ cực hợp lý của Harry Potter: Sốc nhất là mối quan hệ của Hermione và Harry, gì vậy trời? - Ảnh 7.

8. Credence là ông nội của Snape

Credence Barebone là một nhân vật rất thú vị - người hâm mộ nghĩ rằng anh ta là cha của Voldemort và thậm chí là ông nội của Snape. Snape sinh ra trong một gia đình phù thủy và muggle. Mẹ của anh, Eileen Prince, được sinh ra vào những năm 1930, và vì các sự kiện được mô tả trong Fantastic Beasts diễn ra vào năm 1926, Credence có thể là cha của cô.

10 giả thuyết điên rồ cực hợp lý của Harry Potter: Sốc nhất là mối quan hệ của Hermione và Harry, gì vậy trời? - Ảnh 8.

9. Lý do tại sao các phù thủy trốn tránh muggle

Sức mạnh của phù thủy cho phép họ thống trị toàn bộ thế giới, nhưng vì một số lý do, họ ở trong bóng tối. Theo một trong những giả thuyết, đã có một thời gian giữa các phù thủy và muggle xảy ra xung đột, và các phù thủy đã thua cuộc. Ở phần cuối của Harry Potter và Chiếc Cốc Lửa, Bộ Pháp thuật nói với Thủ tướng rằng rồng được nhập vào đất nước này. Vì vậy, muggle không đơn giản như người ta nghĩ.

10 giả thuyết điên rồ cực hợp lý của Harry Potter: Sốc nhất là mối quan hệ của Hermione và Harry, gì vậy trời? - Ảnh 9.

10. Hermione có thể là em gái của Harry

Harry và Hermione luôn có một mối quan hệ tốt đẹp, và họ thường cư xử như anh trai và em gái. Có giả thuyết nói rằng James và Lily thực sự đã có 2 con: một trai và một gái. Vì một lý do nào đó, cô bé đã được nhận nuôi bởi gia đình Granger, họ đã nuôi nấng cô gái như con của họ. Nếu lý thuyết là đúng, đây là lý do tại sao Harry và Hermione thậm chí chưa bao giờ có một chút lãng mạn nào giữa họ.

10 giả thuyết điên rồ cực hợp lý của Harry Potter: Sốc nhất là mối quan hệ của Hermione và Harry, gì vậy trời? - Ảnh 10.

Nguồn: brightside

https://kenh14.vn/10-gia-thuyet-dien-ro-cuc-hop-ly-cua-harry-potter-soc-nhat-la-moi-quan-he-cua-hermione-va-harry-gi-vay-troi-20220418115711125.chn