Tận dụng
thiết bị quyền năng này

Để thăng hạng
công việc và
cuộc sống
Điều làm nên trải nghiệm lớn nhất ở một cỗ máy đa năng chính là cách thiết bị này đồng hành và tối ưu hoá trải nghiệm làm việc và tận hưởng cuộc sống của người dùng.
BÀI VIẾT LÊ MINH TY
THIẾT KẾ TRƯỜNG DƯƠNG
INTERACTIVE manh.nguyennn
THEO TRÍ THỨC TRẺ
"Khi bạn đã dùng nguyên một combo thì khó mà dứt ra được"
Thùy Linh - người mẫu & beauty blogger

Tạo ấn tượng với người đối diện bằng vẻ ngoài hiện đại, cá tính, ít ai ngờ Thùy Linh còn là cô nàng cực chăm cập nhật công nghệ mới. "Thực ra mình thấy con gái biết về công nghệ cũng hay bởi nó giúp mình rất nhiều trong việc tinh giản đồ đạc mỗi lần đi làm, đặc biệt là những lần tác nghiệp dài ngày", cô chia sẻ.

"Từ ngày ông anh để lại cho mình chiếc Galaxy Note5 hồi còn đang là sinh viên, hành trang đi học của mình đã rất khác mọi người. Thay vì mang thật nhiều vở, mình dùng chủ yếu smartphone để ghi bài. Mình ghi chú dạng mindmap bằng bút S Pen, khả năng chụp ảnh, quay video, thu âm cũng được mình tận dụng để lưu lại những đoạn bài giảng quan trọng. Tới bây giờ khi đã đi làm và tự mua chiếc Galaxy Note20 Ultra bằng tiền kiếm được, mình thấy đây chính là chiếc điện thoại “chân ái” của đời mình", Thùy Linh hào hứng kể lại.

Để thuyết phục một người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật như Linh, bên cạnh ngoại hình tinh tế và sang trọng, thì mẫu Galaxy Note20 Ultra còn sở hữu nhiều tính năng độc đáo, hỗ trợ tối đa công việc Beauty Blogger mà cô nàng đang theo đuổi. "Khả năng chụp ảnh và quay video chính là yếu tố tiên quyết khi mình chọn Galaxy Note20 Ultra. Chất lượng ảnh đẹp là điều chắc ai cũng biết rồi nhưng ở chiếc flagship này còn được trang bị những tính năng cực xịn đối với người làm blogger. Đơn cử là cho phép dùng tai nghe Galaxy Buds Live như một micro thu âm chuyên nghiệp, giúp đoạn video mình quay có chất lượng âm thanh tốt hơn hẳn mà không cần gắn thêm phụ kiện rườm rà nào.", cô nàng vừa khoe vừa thị phạm khả năng độc đáo này.

Trong những chuyến đi xa, hành trang cô nàng Blogger Thùy Linh mang theo mình còn có thêm chiếc tablet Galaxy Tab S7 mà theo cô nói vui rằng một khi đã sở hữu nguyên combo thì khó mà dứt ra được. Cô nói: "Mình không dùng laptop, thay vào đó là tablet mới của Samsung. Vì chung một hãng nên trải nghiệm dùng trên Galaxy Note20 Ultra và Tab S7 không khác nhau nhiều, vừa dùng cảm ứng lại có thêm bút S Pen, chưa kể đồng bộ dữ liệu qua lại rất dễ vì dùng chung tài khoản Samsung Account, các ghi chú, danh bạ đều xuất hiện đầy đủ. Mình dùng tới máy tính bảng khi cần tới màn hình to như lúc làm video vlog mới nè. Ứng dụng như Adobe Premiere Rush là đã quá đủ cho mình để làm một clip xịn sò đăng lên kênh Youtube của mình rồi hihi".

TÀI NAM - nhà đầu tư chứng khoán
"Bút S Pen và màn hình là lý do tôi chọn Galaxy Note"

Một chi tiết thú vị khác được anh tiết lộ, đó là mẫu smartphone cao cấp từ Samsung "lọt vào mắt xanh của một nhà đầu tư như anh" là khi anh được chứng kiến một người bạn dùng chiếc bút S Pen. "Tôi biết tới Galaxy Note và bút S Pen cũng lâu rồi, nghĩ bản thân cũng chẳng cần viết vẽ gì nhiều nên trước đây tôi không quan tâm lắm. Nhưng rồi một hôm ngồi cafe nhìn thấy ông bạn lôi bút S Pen ra vẽ vài đường xu hướng và biểu đồ dự đoán ngay trên màn hình tôi mới ngỡ ngàng "trời ơi, hay vậy mà trước giờ mình lại không nhận ra!" haha. Sau hôm đó tôi quyết định sắm con điện thoại này ngay và luôn", anh Nam hào hứng kể lại ấn tượng đầu tiên về S Pen của dòng Note.

Một chi tiết thú vị khác được anh tiết lộ, đó là mẫu smartphone cao cấp từ Samsung "lọt vào mắt xanh của một nhà đầu tư như anh" là khi anh được chứng kiến một người bạn dùng chiếc bút S Pen. "Tôi biết tới Galaxy Note và bút S Pen cũng lâu rồi, nghĩ bản thân cũng chẳng cần viết vẽ gì nhiều nên trước đây tôi không quan tâm lắm. Nhưng rồi một hôm ngồi cafe nhìn thấy ông bạn lôi bút S Pen ra vẽ vài đường xu hướng và biểu đồ dự đoán ngay trên màn hình tôi mới ngỡ ngàng "trời ơi, hay vậy mà trước giờ mình lại không nhận ra!" haha. Sau hôm đó tôi quyết định sắm con điện thoại này ngay và luôn", anh Nam hào hứng kể lại ấn tượng đầu tiên về S Pen của dòng Note.

Câu chuyện chăm sóc khách hàng trên tour của anh chàng hướng dẫn viên du lịch Thanh Tài

Những ngày gần đây thị trường du lịch trong nước đã bắt đầu dần nhộn nhịp trở lại, cũng là lúc những hướng dẫn viên như Tài quay trở về với nghề và đưa chiếc smartphone mới mua vào phục vụ khách hàng. "Con Galaxy Note cũ của em đã có tuổi rồi nên em tranh thủ lên đời em Galaxy Note20 Ultra để chạy đoàn tốt hơn vào những mùa cuối năm".

Với những người ưa khám phá và dịch chuyển thì cụm camera Note20 sẽ ghi lại mọi dấu ấn đáng nhớ trong suốt hành trình. "Khi chiếc điện thoại được nâng cấp nhiều về camera và cấu hình, nó giúp hành trang đi tour của em nhẹ đi hẳn cả 4 - 5kg vì có thể quăng laptop lẫn máy ảnh cùng đống ống kính ở nhà. Chỉ cần tận dụng cụm camera 108 MP cùng tính năng quay 8K hay zoom 50x, em có thể bắt trọn mọi khoảnh khắc thú vị của đoàn, chỉnh sửa một chút là có thể ngay lập tức chia sẻ cho mọi người, thay vì phải đợi về nhà copy ảnh vào, ngồi chỉnh sửa rồi lại phải xin mail để gửi. Những công đoạn này trong nghề mọi người hay gọi đó là chăm sóc khách hàng trên tour.", Thanh Tài hào hứng chia sẻ.

Tuấn Huy - nhiếp ảnh gia mảng thời trang & sản phẩm
"Smartphone đang dần thay đổi workflow của anh"

Smartphone và máy chụp ảnh, hai thái cực tưởng chừng không liên quan với người làm chuyên nghiệp như anh Tuấn Huy nhưng hóa ra lại liên quan không tưởng. Anh tươi cười tâm sự: "Chuyện chọn chụp bằng điện thoại hay máy ảnh là sự đắn đo của nhiều người dùng bình thường còn hành nghề chụp ảnh kiếm cơm như anh thì chắc chắn phải cầm cái cục to nặng kia rồi (cười). Không dùng smartphone chụp ảnh nhưng anh dùng nó như chiếc máy tính bỏ túi để có thể chỉnh sửa ảnh bất kỳ nơi nào".

"Tùy từng lúc tác nghiệp mà anh linh hoạt chọn cách xử lý ảnh cho phù hợp. Chụp chơi, giao lưu với mọi người thì anh có thể thoải mái copy ảnh vừa chụp vào Galaxy Note20 Ultra qua đầu đọc thẻ nhớ. Sau đó dùng app chỉnh ảnh như Lightroom Mobile, Snapseed hậu kỳ nhẹ là có thành quả để khoe ngay. Cây bút S Pen nhìn vậy chứ tiện lắm nha, mấy thao tác dùng tới cọ để chọn xóa mụn, làm mịn được thực hiện dễ hơn hẳn so với ngón tay. Từ ngày có Galaxy Note20, anh siêng chỉnh ảnh nhanh trên điện thoại hẳn", nhiếp ảnh gia Tuấn Huy cho biết.

Trong những dự án đòi hỏi tính chuyên nghiệp, chiếc Galaxy Note20 Ultra giúp anh rất nhiều trong giai đoạn hậu kỳ, phân loại cơ bản. "Nói tới hậu kỳ ảnh của nhiếp ảnh gia, ai cũng nghĩ sẽ phải cắm mặt vào chiếc máy tính. Nhưng thực sự từ khi có bộ Adobe Lightroom CC hoạt động xuyên nền tảng từ máy tính tới smartphone, thì việc đồng bộ ảnh và chỉnh sửa ảnh ở nhiều thiết bị là điều hoàn toàn có thể".

"Anh chọn dùng Galaxy Note20 Ultra ngoài bút S Pen để tiện cho việc chỉnh sửa ảnh cần chính xác thì còn ở cấu hình và màn hình của nó. Xử lý ảnh RAW của máy ảnh thì hiển nhiên smartphone bình thường khó mà đảm đương nổi. Mà anh đặc biệt thích màn hình của chiếc điện thoại này khi có hẳn profile hiển thị màu chuẩn xác rất thích hợp để làm ảnh. Giờ đây dù ra ngoài cafe anh vẫn có thể tranh thủ dùng điện thoại đồng bộ ảnh đang làm dang dở để chỉnh sửa cơ bản, sau đó hoàn thiện trên máy tính. Đó, workflow của anh giờ trở nên linh hoạt hơn hẳn, không còn phải ngồi cày mặt ở nhà làm ảnh như trước nữa", anh Huy chia sẻ về cách tận dụng chiếc điện thoại cao cấp của Samsung vào công việc chụp ảnh của mình.

"Thiết bị lý tưởng cho công việc là khi cần tới nó luôn sẵn sàng"
Văn Toàn - trưởng phòng kinh doanh

Cuộc gặp diễn ra chớp nhoáng với anh Văn Toàn, trưởng phòng kinh doanh một nhà phân phối linh kiện máy tính. Với những con người có lịch làm việc dày đặc như anh, có lẽ thời gian luôn là thứ cần được tận dụng tối đa. "Có thể mọi người chọn mua món đồ mới, bao gồm cả điện thoại thường tập trung vào các tính năng nổi bật nhưng với anh thiết bị lý tưởng nhất cho công việc là khi cần tới nó phải luôn sẵn sàng. Và Galaxy Note20 Ultra là smartphone đem lại cho anh cảm giác đó", anh Toàn mỉm cười khi nói về lý do chọn mẫu flagship của nhà Samsung.

"Sự ổn định đáng tin cậy kiểu như khi rút từ trong túi ra anh không phải quan tâm nó còn bao pin hay phải chờ đợi tải lại ứng dụng nào, tất cả những gì anh cần là mọi thứ phải chỉnh chu để tập trung toàn bộ vào công việc mình cần làm ngay lúc đấy. Ngay cả việc truy cập vào danh bạ tìm gọi cho các đối tác mà cũng mất nhiều thời gian hay chiều tối check báo cáo đơn hàng mới mà điện thoại báo pin yếu là điều anh không chấp nhận được. Dùng qua cũng kha khá các thiết bị của nhiều hãng điện thoại khác rồi và Galaxy Note20 với viên pin 4500mAh và sạc nhanh 25W chính là thiết bị khiến anh phải dừng lại vì sự ổn định của nó", anh cho biết.

"S Pen cũng là một dụng cụ anh thường sử dụng, khi mà dùng các loại smartphone khác không sở hữu thiết bị này anh sẽ cảm thấy cứ bị thiếu thiếu. Ghi chú nội dung quan trọng khi anh họp bàn với cấp dưới, đối tác hay ký vào hợp đồng dạng file PDF để gửi đi ngay sau đó là những gì anh cần khi sử dụng tới trang bị này ở Galaxy Note20 Ultra. À và ngay cả lúc ở nhà bút S Pen cũng giúp anh rất nhiều, vì có chế độ vẽ và tô màu lên những bức tranh ảnh giúp cho các nhóc tì nhà anh ngồi chơi, và nhờ thế anh có thể tập trung giải quyết các công việc", anh Toàn chia sẻ thêm.

Tùy vào nhu cầu cá nhân, công việc mà mỗi người chọn cách tận dụng chiếc smartphone của mình để nâng cao sự linh hoạt, tính hiệu quả đạt được. Qua đó còn cho thấy sự đa năng ấn tượng Galaxy Note20 Ultra trong tính năng, hiệu suất và cả sự đồng bộ lý tưởng đối với các thiết bị khác trong hệ sinh thái Galaxy của Samsung. Và nhớ thế người dùng có thể lấy đó làm điểm tựa để sáng tạo cũng như gặt hái được nhiều thành công mới.