Người ta hay nói về cảm giác lạc lõng của tuổi trẻ giữa cuộc đời hối hả. Nhưng lạc lõng giữa đám đông có là gì khi có những người trẻ lạc trước cả cuộc đời của chính mình: Lựa chọn không phải của mình, ý kiến và đam mê được rập nên bởi những chiếc khuôn có sẵn. Và chúng ta - những người trẻ, loay hoay đi tìm.

Hồi tôi mới 20 tuổi, tôi đã đặt mục tiêu “thật lớn” cho đời mình: Leo lên đỉnh Fansipan. Đỉnh Fansipan hiện ra trong tôi cũng mờ mịt lắm, nhưng trong danh sách “20 điểm phải tới ở Việt Nam trước năm bạn 20 tuổi” có tên đỉnh Fansipan. Giờ gần 30 tuổi, tôi nhận ra tuổi nào cũng có danh sách “X điều cần làm khi bạn X tuổi” - nghĩ lại thật buồn cười.

Mạng xã hội và truyền thông ngập tràn những câu chuyện về cách người trẻ nên sống, ở bất cứ lứa tuổi nào và trong mọi khía cạnh: “Trước 30 tuổi, bạn cần đi được 20 địa điểm sau”, “Mua được nhà trước 35 tuổi, không làm được thì cuộc đời bạn đâu còn ý nghĩa?” hay “30 điều người trẻ cần thực hiện trước tuổi 30”. Thế hệ Y của chúng tôi và thế hệ Z bị rập khuôn trong những tiêu chuẩn được một nhóm người đặt ra, dần dần điều đó ăn sâu vào trong suy nghĩ của họ và trở thành một “tiêu chuẩn” để đánh giá tuổi trẻ.

Việc nói lên quan điểm suy nghĩ của bản thân dường như khó khăn khi nhiều người sợ “đi ngược đám đông”. Trong một thế giới mà sự thành công cũng có “format” riêng, chúng ta nhìn đâu cũng thấy những người giỏi hơn mình. Họ thực sự có nhà trước tuổi 30, đi du lịch 25 nước “kỷ niệm sinh nhật lần thứ 25”. Hình như vì thế, đôi khi tiếng nói và đam mê bản thân trở thành một câu chuyện “sai sai” trong mắt nhiều người vì nó không tạo ra được giá trị như xã hội tôn vinh, kỳ vọng. Có ai đó đành chấp nhận theo khuôn mẫu để được “thành công”, xếp lại tiếng nói và đam mê trong một góc.

Những người trẻ đi tìm tiếng nói giữa thế giới rộng lớn: Cứ mạnh dạn nói lên điều mình muốn, cả thế giới sẽ xoay vần giúp bạn - Ảnh 1.

Tuy nhiên, giữa những quẩn quanh của tuổi trẻ ấy, vẫn có nhiều người sẵn sàng “Say It” mạnh mẽ để nói lên câu chuyện của cuộc đời mình. Chúng ta có thể chọn cho mình những cách nói khác biệt để thể hiện bản thân. Một cậu bạn dành một năm gap year du lịch vòng quanh Đông Nam Á bằng xe máy để chứng tỏ thất nghiệp ở tuổi 25 không có gì đáng sợ. Cô bạn khác chọn cho mình một hình xăm “Never give up” để luôn nhắc nhở bản thân rằng một hình xăm không nói lên một con người và đừng bao giờ từ bỏ hy vọng. Và sáng nay tôi bắt gặp cô em mặc chiếc áo với dòng chữ “YOLO” (cuộc đời này chỉ có một lần thôi) như một cách rất riêng em chọn để thể hiện tinh thần lạc quan, yêu đời và thoải mái tận hưởng cuộc sống xung quanh.

Thật vậy, những người trẻ tích cực không chịu trở thành những cái bóng ủ ê mà trái lại, họ tìm ra những cách riêng để thể hiện tiếng lòng của mình và lan tỏa đến với thế giới. 

Những người trẻ đi tìm tiếng nói giữa thế giới rộng lớn: Cứ mạnh dạn nói lên điều mình muốn, cả thế giới sẽ xoay vần giúp bạn - Ảnh 2.

Trong bất cứ khía cạnh nào của cuộc sống, luôn có những người trẻ đi tiên phong trong việc thể hiện bản thân. Họ nồng nhiệt khi chia sẻ về tình yêu, thẳng thắn nói câu chuyện công việc, mạnh mẽ sống đúng màu với những đam mê và chẳng bao giờ ngại ngần nói lên quan điểm về cuộc sống. Những người nổi tiếng được giới trẻ hâm mộ, thậm chí trở thành nguồn cảm hứng không chỉ bởi tài năng nghệ thuật, họ còn biết truyền đi những thông điệp về cách sống, giúp người trẻ tự tin để thể hiện bản thân và con người mình.

Nếu có tình yêu nào trong Showbiz khiến báo giới hết mực khen ngợi, chắc chắn đó là câu chuyện tình của Đông Nhi và Ông Cao Thắng. Cặp đôi nổi tiếng của Showbiz Việt cũng có những cách khác biệt để thể hiện tuyên ngôn tình yêu sau thời gian bên nhau hạnh phúc. Tình yêu với người trẻ là một điều đặc biệt khi họ dám thực sự sống hết mình vì những cảm xúc trẻ trung và sôi sục ấy. “Say It” trong tình yêu không chỉ nằm ở việc bạn dám nói ra tình cảm của mình mà còn ở việc bạn sẵn sàng đi hết cùng một cuộc tình bất chấp những rào cản hay trở ngại.

Những người trẻ đi tìm tiếng nói giữa thế giới rộng lớn: Cứ mạnh dạn nói lên điều mình muốn, cả thế giới sẽ xoay vần giúp bạn - Ảnh 3.

Với Đông Nhi và Ông Cao Thắng, bao nhiêu lần trải lòng trên báo chí hay câu chuyện cá nhân cũng chưa đủ để cặp đôi này thể hiện những cảm xúc thực sự. 10 năm bên nhau của Đông Nhi và Ông Cao Thắng được nói ra với một thông điệp gần gũi và độc đáo hơn: Bộ ảnh 10 năm yêu nhau với mỗi chiếc áo là một kỷ niệm gắn liền với tình yêu của cặp đôi. Đôi khi, bạn không cần nói với cả thế giới rằng mình đang có những khoảnh khắc yêu thương nồng cháy, những chiếc áo sẽ #sayit giúp bạn và kể một câu chuyện tình tuyệt đẹp. Tình yêu của Đông Nhi và Ông Cao Thắng khiến người trẻ ngưỡng mộ không chỉ bởi quãng thời gian 10 năm gắn bó mà còn ở việc cả hai người không ngần ngại thể hiện những cảm xúc dành cho nhau trước công chúng.

Những người trẻ đi tìm tiếng nói giữa thế giới rộng lớn: Cứ mạnh dạn nói lên điều mình muốn, cả thế giới sẽ xoay vần giúp bạn - Ảnh 4.

Nhiều nghệ sĩ cũng biết cách thể hiện cá tính của bản thân để nói lên mình là ai; #sayit không chỉ trong lời nói mà  đó còn là cách bạn bộc lộ bản thân mạnh mẽ, gửi gắm dấu ấn cá nhân nổi bật giữa đám đông. Những người làm về nghệ thuật sáng tạo như Lai Thượng Hưng hay Tạ Quốc Kỳ Nam biết cách thể hiện mình với những chiếc áo phông in Canifa hay những chiếc áo mang slogan gửi gắm đúng tâm trạng, thể hiện sự sáng tạo và tuyên ngôn “Live now – say now” (sống cùng hiện tại – nói ngay bây giờ). Nói lên những suy nghĩ của bản thân chưa bao giờ là việc đơn giản nhưng chắc chắn, gửi gắm thông điệp qua một chiếc áo sẽ dễ dàng hơn cho bạn rất nhiều.

Những người trẻ đi tìm tiếng nói giữa thế giới rộng lớn: Cứ mạnh dạn nói lên điều mình muốn, cả thế giới sẽ xoay vần giúp bạn - Ảnh 5.

Trong số những cái tên nổi lên của làng giải trí Việt với màu sắc rất riêng cùng cái tôi khác biệt, Đen Vâu đã tạo nên một làn sóng tinh thần mạnh mẽ, truyền cảm hứng cho người trẻ. Âm nhạc của Đen Vâu không “chiều chuộng” đa phần khán giả, đó là cách anh thể hiện tiếng nói của bản thân – phá cách và đầy khác biệt. Những bài hát của Đen Vâu luôn kể những câu chuyện mộc mạc và chân thật, chạm đến tâm tư và cảm xúc của những người trẻ. Chính sự mộc mạc, giản dị nhưng rất “chất” trong âm nhạc cũng như những chiếc áo phông Đen Vâu mặc đã phần nào thể hiện con người anh. Không cần khoác lên mình phục trang cầu kỳ, quan trọng nó thể hiện đúng cảm xúc tính cách của người nghệ sĩ rồi chắc chắn, âm nhạc và câu chuyện truyền cảm hứng sẽ chạm đến trái tim người trẻ.

Cuộc sống hiện đại đem tới nhiều thay đổi trong suy nghĩ và lối sống khiến người trẻ đã không còn bó buộc bản thân trong những cách thể hiện cá tính truyền thống. Tuy nhiên, để thực hiện được những điều khát khao ấy không phải điều đơn giản với nhiều bạn trẻ vẫn đang sống trong vùng “an toàn” của cảm xúc và cái tôi. Với những làn sóng mới đang thành hình trên khắp thế giới, #sayit sẽ không chỉ là cách để người trẻ “mở van cảm xúc" mà còn là một lối sống của những người trẻ hiện đại.

Những người trẻ đi tìm tiếng nói giữa thế giới rộng lớn: Cứ mạnh dạn nói lên điều mình muốn, cả thế giới sẽ xoay vần giúp bạn - Ảnh 6.

Đã có rất nhiều những người trẻ xung quanh bạn dám nói lên tiếng nói của bản thân thông qua những cách thức sáng tạo và độc đáo. Không cần nổi tiếng, họ đang tự tìm cho mình những con đường riêng để sống trọn vẹn hơn, hạnh phúc và thực sự nhập tâm với cuộc đời của chính mình – chứ không phải đứng bên rìa cuộc sống. Hàng triệu người trẻ trên khắp thế giới đã sẵn sàng #sayit, còn bạn sao chưa sẵn sàng nhập cuộc?

Đừng chỉ ngưỡng mộ hay nhìn cuộc sống của những người đó như một điều gì đó xa vời, bạn hoàn toàn có thể bắt đầu #sayit cho cuộc đời của mình trở nên ý nghĩa hơn: Mặc một chiếc áo đúng với cảm xúc, chọn lối sống xanh để “tuyên chiến” với ô nhiễm môi trường, chụp những góc hình đầy cảm xúc thay lời muốn nói. #Sayit chính là cách để người trẻ tuyên bố cá tính riêng của chính mình, tự tin nói với thế giới về tâm tư, tình cảm, quan điểm sống, trải nghiệm của riêng mình. Cách sống #sayit sẽ khiến người trẻ thêm tự tin hơn, sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, tự do phát huy sự sáng tạo để đạt được thành công và hạnh phúc.

Thời trang là một phần quan trọng trong cuộc sống của mọi lứa tuổi, đặc biệt là các bạn trẻ khi tuyên ngôn sống đôi khi chính là bộ trang phục. Mỗi chiếc áo không đơn thuần là một phụ kiện thời trang, đó là cá tính người trẻ. Không phải ai cũng có thể rời thành phố về nông thôn để cất lên tiếng nói bảo vệ môi trường, đi vòng quanh thế giới để ngợi ca sự tự do, chọn một công việc đúng với đam mê dù bị gia đình phản đối; nhưng chắc chắn, bạn hoàn toàn có thể chọn cho mình một chiếc áo phông để thể hiện bản thân. 

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img

Nhiều người nổi tiếng đã cất lên tiếng nói; các nghệ sĩ đã và đang lan toả thông điệp #sayit mạnh mẽ trong cộng đồng người trẻ mỗi ngày, dù ở những môi trường và hoàn cảnh khác nhau. Giới trẻ Việt Nam đã sẵn sàng bùng nổ, mở lòng mình trước mọi điều đang chờ đón phía trước. Bạn không sống một lần trong cuộc đời này, bạn sẽ chỉ chết một lần nhưng sống hàng triệu khoảnh khắc, vậy còn chờ gì nữa mà không biến mỗi khoảnh khắc cuộc đời thành những phút giây ý nghĩa? Đó là lúc bạn nhận ra cuộc đời này sẽ trở nên ý nghĩa biết chừng nào với tinh thần #sayit - dám nói, dám sống và dám mơ ước.

Nếu vẫn còn ngần ngại, chưa sẵn sàng để biến những suy nghĩ trong đầu thành lời nói, hãy lựa chọn một slogan trong BST #sayit của Canifa hoặc tự mình in slogan thiết kế riêng lên áo và để chiếc áo phông #sayit nói lên tâm tư, tình cảm còn đang ấp ủ giúp bạn. Có nhiều con đường để đi tới đích, thể hiện được cái tôi và đam mê cuộc sống. Lựa chọn một chiếc áo phông đơn giản nhưng mang thông điệp đầy ý nghĩa chính là cách ngắn nhất và dễ dàng cho người trẻ hiện đại.


Admicro
Tuấnmaxx ft Minh thần kì
Theo Trí Thức Trẻ31.10.2019