Phái nữ ngày nay không còn quá xa lạ với những thông điệp truyền cảm hứng “hãy yêu bản thân” nhưng đáng tiếc là không phải ai cũng biết yêu bản thân đúng cách. Có người lựa chọn các món đồ lộng lẫy để thưởng cho bản thân, có người lại chọn theo đuổi những sở thích độc đáo.

Nếu chỉ là người ngoài cuộc, ít tiếp xúc với Lệ Quyên, ai cũng sẽ tưởng ông trời đã ưu ái cho cô quá nhiều: là nữ hoàng phòng trà của làng nhạc Việt, sở hữu vóc dáng mơ ước với mọi phụ nữ, nét quyến rũ trên từng đường cong không tuổi, vẻ viên mãn của một người phụ nữ thành đạt và trên hết, là quyền lực trên sân khấu và nhiệt huyết cống hiến cho nghệ thuật không tàn phai theo năm tháng.

Dường như, khi theo dõi cô, chúng ta không thấy hai chữ "thất bại" xuất hiện trên con đường sự nghiệp. Nhưng thực tế luôn có một Lệ Quyên ở một góc nhìn rất khác: rất phụ nữ và cũng rất yếu mềm. Có thể nói, cô đã trải nghiệm trọn mọi cung bậc cảm xúc từ đau khổ, vụn vỡ, đến say mê hạnh phúc và muốn chia sẻ kinh nghiệm hay đơn giản chỉ là đồng cảm với phái nữ. Để họ biết rằng, họ không cô đơn.

Lệ Quyên: Phụ nữ đẹp, hào nhoáng bên ngoài không có nghĩa là không có những trăn trở bên trong - Ảnh 1.
Lệ Quyên: Phụ nữ đẹp, hào nhoáng bên ngoài không có nghĩa là không có những trăn trở bên trong - Ảnh 2.

Khi nhắc đến phụ nữ, ngày xưa người ta sẽ nghĩ đến ngay sự hy sinh. Họ hy sinh cho gia đình, hy sinh cho xã hội, hy sinh cho những lý tưởng lớn lao. Hai chữ hy sinh dường như đã ăn vào tiềm thức của phụ nữ. Ngày nay khi Việt Nam đã đi vào thời đại mới nhưng chữ hy sinh vẫn gắn liền với thân phận phụ nữ ở cả khía cạnh gia đình và sự nghiệp. Vì hy sinh quá nhiều nên điều sai lầm nhất mà gần như người phụ nữ nào cũng mắc phải, đó là quên mất việc chăm sóc bản thân.

Ý thức được điều này từ sớm, Lệ Quyên tâm sự, chưa một giây phút nào cô quên việc yêu thương bản thân. Song, dù biết rằng mình nên yêu thương bản thân nhưng không phải lúc nào ta cũng yêu "đúng cách". Cơ thể của tuổi đôi mươi rất khác với cơ thể của tuổi ba mươi hay bốn mươi, thậm chí càng lớn tuổi thì sự chăm sóc còn phải "sâu sắc" hơn nữa.

Tuổi đôi mươi, khi cơ thể còn khỏe mạnh, nhiệt huyết căng tràn trong mạch máu, rất nhiều phụ nữ lựa chọn sự hào nhoáng để khẳng định bản thân. Đặc biệt với những nghệ sĩ thường xuyên xuất hiện trước công chúng như Quyên. Bởi vì, khi là người nổi bật trong đám đông, bạn luôn phải luôn xuất hiện chỉn chu, là chân - thiện - mỹ để mọi người hướng tới và truyền động lực tích cực để cổ vũ những người xung quanh tạo nên xã hội tốt đẹp hơn. Đâu đó cơ thể sẽ có những mỏi mệt nhưng sẽ nhanh chóng được lấp đầy bằng tuổi trẻ.

Lệ Quyên: Phụ nữ đẹp, hào nhoáng bên ngoài không có nghĩa là không có những trăn trở bên trong - Ảnh 3.

Tuổi ba mươi hay bốn mươi, khi người phụ nữ đã có độ "chín" trong sự nghiệp và cuộc sống, lúc này áp lực lại đến thêm từ khía cạnh "giỏi việc xã hội, đảm việc nhà". Là người nổi tiếng được khán giả yêu quý và thần tượng là một vinh dự nhưng ở một góc nhìn khác cũng là "gánh nặng" khi Quyên thường quên đi mình cũng chỉ là một người phụ nữ cũng chỉ là phái yếu, cũng già đi, cũng cần được nâng niu chiều chuộng trong cuộc sống lứa đôi.

Không chỉ có Quyên, đây là vấn đề của rất nhiều phụ nữ cùng độ tuổi khi chúng ta quá nhạy cảm trước mong cầu của xã hội nhưng lại quên đi sự đòi hỏi của bản thân. Vai trò làm "sếp" làm "mẹ" chiếm quá nhiều thời gian khiến tình yêu lứa đôi như một tạo vật đẹp đẽ nhưng lại bị cất xuống đáy sâu của chiếc hộp. Những dấu hiệu báo trước sự bất ổn mới đầu chỉ mảnh như sợi tơ nhưng sau dần sẽ càng thống thiết hơn, rõ nét hơn.

Lúc mới đầu, bởi vô cùng khó cảm nhận được cách các hormone hoạt động nên phụ nữ thường lờ đi những lời kêu cứu từ bên trong. Đặc biệt là những dấu hiệu đến từ nội tiết tố ngầm như rụng tóc, môi khô, bốc hỏa. Cùng với nhận thức sai lầm về việc chăm sóc bản thân, đôi khi Quyên và các phụ nữ khác cứ mải trau chuốt cho vẻ bề ngoài bằng nhiều loại mỹ phẩm đắt tiền và bỏ quên đến phục hồi từ bên trong. Cho đến khi cơ thể mệt mỏi, thiếu sức sống, hay cáu gắt làm người xung quanh né tránh. Tất cả tạo nên cảm giác úa tàn, sụp đổ và vụn vỡ, phụ nữ chìm vào bóng tối cô độc không biết bày tỏ cùng ai.

Lệ Quyên: Phụ nữ đẹp, hào nhoáng bên ngoài không có nghĩa là không có những trăn trở bên trong - Ảnh 4.
Lệ Quyên: Phụ nữ đẹp, hào nhoáng bên ngoài không có nghĩa là không có những trăn trở bên trong - Ảnh 5.

Yêu thương lứa đôi, Quyên của tuổi đôi mươi rất vô tư, yêu vào là xoắn xuýt hết cả lên. Tình yêu mãnh liệt nhưng lại nhanh chóng tàn phai. Sau khi trải qua nhiều buồn vui, Lệ Quyên của hiện tại có thêm chút "già dặn", chút trải đời và điềm tĩnh hơn. Yêu thương cơ thể cũng vậy, Lệ Quyên của những năm hai mươi tuổi nỗ lực vào các dụng cụ chăm sóc ở bên ngoài, song giờ đây, cô lựa chọn những sản phẩm giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong như thực phẩm bảo vệ sức khỏe Women’s Ginseng Angela Gold (Angela Gold).

Lệ Quyên: Phụ nữ đẹp, hào nhoáng bên ngoài không có nghĩa là không có những trăn trở bên trong - Ảnh 6.

Lúc này, Lệ Quyên mới biết đến khái niệm "Hoa Ngàn Vàng". Đây chính là bông hoa kiều diễm đại diện cho sức khỏe, sắc đẹp và hạnh phúc của mỗi người phụ nữ. Đây cũng chính là hình ảnh ẩn dụ cho 3 bộ phận vô cùng quan trọng là Não bộ - Tuyến yên - Buồng trứng, tổ hợp được ví như một bông hoa của phụ nữ. Bông Hoa Ngàn Vàng nếu được tận tâm chăm sóc thì sẽ rạng ngời vẻ tươi tắn và tỏa hương nồng nàn, như người phụ nữ có đầy đủ sức khỏe – sắc đẹp và sinh lý viên mãn. Ngược lại, nếu bỏ quên, nếu không nhận thức được tầm quan trọng thì hoa sẽ tàn phai, héo úa. 

Lệ Quyên: Phụ nữ đẹp, hào nhoáng bên ngoài không có nghĩa là không có những trăn trở bên trong - Ảnh 7.

Thomas Edison từng nói: "Thiên tài chỉ có 1% là may mắn, 99% còn lại là mồ hôi và nước mắt". Điều này đúng với mọi ngành nghề nhưng càng đúng hơn với những người theo đuổi nghệ thuật như Lệ Quyên. Tài năng là thứ mà ông trời ưu ái dành cho chúng ta nhưng chính sự rèn luyện chăm chỉ, kiên trì nhẫn nại mới làm nên một huyền thoại phòng trà đầy sức hút trong hàng thập kỷ. Cũng như chăm sóc một cây hoa, người chăm phải đặt cả tâm - trí - lực mỗi ngày, bền bỉ theo thời gian mới có ngày khai hoa nở nhụy.

Để có được sức khỏe qua những giờ luyện đàn, luyện thanh vất vả, Lệ Quyên luôn nỗ lực chăm sóc bản thân giống một đóa hoa. Trong đó, Angela Gold như là một phần bí quyết giúp Quyên gìn giữ Bông Hoa Ngàn Vàng luôn khỏe mạnh bền bỉ. Từ đó mỗi ngày đều tiếp thêm nội lực, nhiệt huyết để cống hiến trọn đời cho nghệ thuật mà vẫn chu toàn việc làm mẹ làm vợ.

Không chỉ có Lệ Quyên, rất nhiều phụ nữ đã cải thiện sức khỏe bất ngờ với Angela Gold. Theo nghiên cứu tại Việt Nam, chỉ sau 2 tháng sử dụng Angela Gold, phụ nữ có triệu chứng da nhăn giảm từ 78,9% chỉ còn 43,2%, phụ nữ có triệu chứng da khô giảm từ 52,6% chỉ còn 16,2%. Các triệu chứng về tình dục cũng được cải thiện vô cùng ấn tượng như tình trạng khô âm đạo từ 81,6% giảm còn 8,1%...

Lệ Quyên: Phụ nữ đẹp, hào nhoáng bên ngoài không có nghĩa là không có những trăn trở bên trong - Ảnh 8.
Lệ Quyên: Phụ nữ đẹp, hào nhoáng bên ngoài không có nghĩa là không có những trăn trở bên trong - Ảnh 9.

Với vai trò một người phụ nữ và may mắn còn là một nghệ sĩ được công chúng mến mộ, Lệ Quyên mong muốn qua MV "Vì đóa hoa bị lãng quên" kết hợp cùng Angela Gold này sẽ truyền tải những thông điệp nhằm thay đổi suy nghĩ của phái nữ về việc yêu thương bản thân.

"Cảnh mà Quyên cảm thấy tâm đắc nhất là khi mọi thứ tưởng chừng như sụp đổ thì lại bất ngờ hồi sinh khi tìm thấy Hoa Ngàn Vàng. Đó là một thông điệp rất là ý nghĩa vì trong mỗi người phụ nữ chúng ta đều có Hoa Ngàn Vàng. Đôi khi những đổ vỡ, rạn nứt trong cuộc sống là do chúng ta không chăm sóc thật tốt cho Hoa Ngàn Vàng", nữ ca sĩ cho hay.

Lệ Quyên: Phụ nữ đẹp, hào nhoáng bên ngoài không có nghĩa là không có những trăn trở bên trong - Ảnh 11.

Lệ Quyên hy vọng qua MV, phụ nữ Việt ngày càng gỡ bỏ được nhiều điều đẹp đẽ nhưng không phù hợp với bản thân. Phụ nữ cần hiểu rằng họ không phải bức tượng thần Vệ Nữ được tạc hoàn hảo và vĩnh viễn giữ gìn nét xuân thì. Họ cũng cần được giúp đỡ để gìn giữ Hoa Ngàn Vàng - nguồn cội sản sinh nhiều sinh lực, nhiệt huyết để trọn đời cống hiến cho gia đình và xã hội.

Lệ Quyên: Phụ nữ đẹp, hào nhoáng bên ngoài không có nghĩa là không có những trăn trở bên trong - Ảnh 12.

Lệ Quyên và Angela Gold mong mọi phụ nữ đều hiểu rằng: dù biết sẽ gặp nhiều sự thay đổi khi bước sang tuổi tứ tuần nhưng có sự đồng hành của Angela Gold, giai đoạn này sẽ dễ dàng hơn. Giúp phụ nữ cảm thấy họ đang đón nhận đặc ân cho bản thân, vừa là ban tặng đặc ân cho người bạn đời thân yêu. Trên những chặng đường đó, Angela Gold vẫn là người bạn giúp phụ nữ tái sinh từ vụn vỡ, chăm sóc Hoa Ngàn Vàng từ đó giữ lửa gia đình, cải thiện hiệu quả những bất ổn, lấy lại sự tự tin, nét gợi cảm và niềm kiêu hãnh vốn có.

Lệ Quyên: Phụ nữ đẹp, hào nhoáng bên ngoài không có nghĩa là không có những trăn trở bên trong - Ảnh 13.
Lệ Quyên: Phụ nữ đẹp, hào nhoáng bên ngoài không có nghĩa là không có những trăn trở bên trong - Ảnh 14.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Women’s Ginseng Angela Gold (Angela Gold) được tinh chiết từ thiên nhiên, nổi bật trong đó phải kể đến tinh chất thiên nhiên Lepidium Meyenii và P. Leucotomos. Nhờ đó, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Women’s Ginseng Angela Gold có công dụng:

- Hỗ trợ tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng khó chịu thời kỳ tiền mãn kinh và mãn kinh như bốc hỏa, đổ mồ hôi đêm, cáu gắt, mất ngủ, trầm cảm...

- Hỗ trợ làm đẹp da, hỗ trợ chống lão hóa da, bảo vệ da trước tác động của ánh nắng (tia UV),.... từ đó hỗ trợ nhan sắc thăng hạng.

Lệ Quyên: Phụ nữ đẹp, hào nhoáng bên ngoài không có nghĩa là không có những trăn trở bên trong - Ảnh 15.
https://kenh14.vn/le-quyen-phu-nu-dep-hao-nhoang-ben-ngoai-khong-co-nghia-la-khong-co-nhung-tran-tro-ben-trong-20220710221030877.chn