Cập

Dịch Covid-19 ngày 27/2: Có 6 ca nhiễm mới ở Hải Dương; Kiên Giang ghi nhận 13 trường hợp nhập cảnh nghi dương tính SARS-CoV-2

Bản tin 18h ngày 27/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho biết, có 6 ca mắc mới Covid-19 đều là các ca ghi nhận trong nước tại Hải Dương.

  diễn biến
  • 15:57:00 27-02-2021

    Hải Dương phạt 3,2 tỷ đồng các vi phạm liên quan phòng, chống dịch Covid-19

    Từ ngày 27/1 đến ngày 26/2, Công an tỉnh Hải Dương đã phát hiện, xử lý 3.343 trường hợp vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19, phạt tiền 3,2 tỷ đồng.

    Trong đó, không đeo khẩu trang 635 vụ; vứt khẩu trang không đúng nơi quy định 384 vụ; đeo khẩu trang không đúng quy định 10 vụ; ra ngoài đường trong trường hợp không cần thiết: 1.015 vụ; tập trung đông người: 13 vụ; không giữ khoảng cách trong phòng, chống dịch: 3 vụ; không khai báo trung thực tình trạng y tế của bản thân: 2 vụ; vi phạm các quy định về phòng, chống dịch 52 vụ; không chấp hành việc kiểm tra y tế 7 vụ; cản trở, chống lại người thi hành công vụ: 12 vụ; vi phạm không thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y tế: 1 vụ; vi phạm các quy định về cách ly y tế: 14 vụ; không khai báo y tế: 5 vụ; trốn khỏi nơi cách ly 7 vụ; vi phạm về trật tự đô thị: 1.173 vụ; mua bán hàng kém chất lượng: 1 vụ.

    Dịch Covid-19 ngày 27/2: Có 6 ca nhiễm mới ở Hải Dương; Kiên Giang ghi nhận 13 trường hợp nhập cảnh nghi dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    Công an Thị xã Kinh Môn làm việc với đối tượng chống người thi hành công vụ tại chốt kiểm soát

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://vov.vn/phap-luat/hai-d...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:56:00 27-02-2021

    Tạm dừng tất cả chốt kiểm dịch ở Quảng Ngãi

    Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh vừa có văn bản hỏa tốc cho tạm dừng hoạt động tất cả chốt kiểm tra y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.         

    Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại các tỉnh, thành cơ bản được kiểm soát; người đi qua, về từ vùng dịch đến Quảng Ngãi đã hạn chế; việc duy trì hoạt động các chốt kiểm tra y tế phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong thời điểm này là không cần thiết.

    Dịch Covid-19 ngày 27/2: Có 6 ca nhiễm mới ở Hải Dương; Kiên Giang ghi nhận 13 trường hợp nhập cảnh nghi dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định tạm dừng 10/15 chốt kiểm tra y tế phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến đường sắt, đường bộ, đường thủy ở các vị trí cửa ngõ ra vào trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ, chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

    Các chuyên gia, người lao động nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi phải thực hiện nghiêm các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 và hướng dẫn của ngành Y tế.

    Thông tin được dẫn nguồn từ

    https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:34:00 27-02-2021

    Kiên Giang: 13 trường hợp nhập cảnh nghi nhiễm COVID-19

    Chiều tối 27/2, trao đổi với PV, ông Hà Văn Phúc, Giám đốc sở Y tế tỉnh Kiên Giang cho biết, 13 trường hợp đang cách ly ở Hà Tiên cho kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 chưa rõ ràng.

    Tất cả các trường hợp này đều là những trường hợp nhập cảnh hợp pháp từ Campuchia về nước và được chủ động đưa đi cách ly theo quy định ngay từ khi nhập cảnh.

    Theo quy trình, khi cách ly, những người nhập cảnh đều được lấy mẫu xét nghiệm, sàng lọc và theo dõi sức khoẻ theo quy định y tế.

    "Qua xét nghiệm lần đầu có 13 trường hợp xét nghiệm cho chỉ số bất thường và chỉ mới nghi ngờ thôi. Hôm nay Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kiên Giang tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm lại, khả năng đến tối nay hoặc ngày mai sẽ có kết quả", ông Phúc nói.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:16:00 27-02-2021

    Chiều 27/2, có 6 ca mắc COVID-19 đều ghi nhận tại Hải Dương

    Bản tin 18h ngày 27/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 6 ca mắc mới COVID-19 đều là các ca ghi nhận trong nước tại Hải Dương.

    Cụ thể:

    - 2 ca tại huyện Kim Thành:

    + 1 ca tại huyện Kim Thành là F1 của BN 2405, BN 2406, đã được cách ly tập trung từ ngày 24/2/2021 (Ca bệnh BN 2427). Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 3 - Đại học Sao Đỏ cơ sở 2.

    + 1 ca tại huyện Kim Thành là F1 của BN 2405, đã được cách ly tập trung từ ngày 21/2/2021 (Ca bệnh BN 2432). Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 3 - Đại học Sao Đỏ cơ sở 2.

    - 1 ca tại huyện Kinh Môn: là F1 của BN 1712, đã được cách ly tập trung từ ngày 5/2/2021 (Ca bệnh BN 2428). Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 - Bệnh viện Đại học Kĩ thuật y tế Hải Dương.

    - 3 ca tại thành phố Hải Dương:

    + 2 ca tại thành phố Hải Dương là F1 của BN 2342, đã được cách ly tập trung từ ngày 18/2/2021 (Ca bệnh BN 2429, BN 2431). Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 - Bệnh viện Đại học Kĩ thuật y tế Hải Dương.

    + 1 ca tại thành phố Hải Dương là F1 của BN 1863 và BN 2237 đã được cách ly tập trung từ ngày 2/2/2021 (Ca bệnh BN 2430). Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 - Bệnh viện Đại học Kĩ thuật y tế Hải Dương.

    10 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng (Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:03:00 27-02-2021

    Hà Nội: Gần 2 triệu học sinh sẽ trở lại trường học từ ngày 2/3

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:40:00 27-02-2021

    Bộ Y tế thông tin về ca mắc COVID-19 nguy kịch "diễn biến xấu hơn phi công người Anh"

    Theo đó, bản tin sáng 27/2 từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2: 45 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 60 ca, số ca âm tính lần 3 là 72 ca.

    Trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế có đến 82,5% không có biểu hiện lâm sàng; số biểu hiện lâm sàng nhẹ chiếm 14,7% và hiện còn BN 1536 đang điều trị tại BV Phổi Đà Nặng là bệnh nhân nặng nhất, thậm chí nặng hơn BN 91 - nam phi công người Anh.

    Bệnh nhân 1536 (79 tuổi), từ Mỹ về hôm 13/1, nhập viện ngày 15/1, có tiền sử đái tháo đường type 2, tăng huyết áp 10 năm, đã hội chẩn quốc gia 4 lần, hiện đang được điều trị tích cực, thở máy thông qua nội khí quản, lọc máu, chạy ECMO (thiết bị tim phổi ngoài cơ thể).

    Bệnh nhân đã được hội chẩn quốc gia 6 lần, Tổ hội chẩn bệnh nhân COVID-19 nặng hội chẩn thường xuyên trên điện thoại và được BV Đa khoa Đà Nẵng hỗ trợ trực tiếp, song bệnh nhân vẫn có diễn biến rất nặng do cao tuổi (79 tuổi), nhiều bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường đi kèm nhiều năm. Tất cả các trang thiết bị hiện đại, thuốc hiếm, các xét nghiệm chuyên sâu, dinh dưỡng… tốt nhất đều được huy động điều trị cho người bệnh.

    Trường hợp nặng khác là BN 1823 đang chạy ECMO ở BV Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở 2 vẫn còn nhưng hy vọng tăng lên so với trước. BN 1823 đã có xét nghiệm PCR virus SARS-CoV-2 mẫu dịch phế quản 1 lần âm tính.

    Trong thời gian qua, Bộ Y tế tiếp tục tăng nhân lực hỗ trợ, chỉ đạo các địa phương, cơ sở y tế thực hiện tốt công tác điều trị cho người mắc bệnh. Hiện các cơ sở điều trị vẫn tiếp tục thực hiện tốt. Các y bác sĩ luôn nỗ lực, cố gắng để điều trị cho bệnh nhân một cách tốt nhất.

    259 bệnh nhân mắc COVID-19 ở Hải Dương được công bố khỏi bệnh

    Bệnh viện Dã chiến số 2 Hải Dương đã công bố điều trị khỏi 27 bệnh nhân mắc COVID-19. Nâng tổng số bệnh nhân đã điều trị khỏi tại tỉnh lên 259 người.

    Th.S, BS. Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, Phó trưởng đoàn công tác phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Hải Dương, chia sẻ: Trong 27 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh chiều nay, có những bệnh nhân rất nặng nằm điều trị tại phòng hồi sức tích cực (ICU) được công bố khỏi bệnh.

    Sự kiện này có ý nghĩa lớn giúp cho bệnh nhân và người dân yên tâm. Với sự quan tâm hỗ trợ chuyên môn, phương tiện của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Rẫy, sự vào cuộc, tham gia tích cực không hề quản ngại khó khăn gian khổ nguy hiểm của tất cả các thầy thuốc, bệnh viện đã điều trị thành công những ca bệnh nặng.

    Gửi lời tri ân tới các thầy thuốc nhân ngày 27/2, bệnh nhân mã số 1965 xúc động nói: "Tôi là bệnh nhân rất nặng được điều trị tại Khoa cấp cứu Bệnh viện Dã chiến số 2. Quá trình điều trị tại đây, tôi cùng các bệnh nhân khác được các y bác sĩ, không quản ngày đêm điều trị, chăm sóc, đặc biệt trong những ngày Tết Nguyên đán, khiến chúng tôi xúc động, biết ơn. Tôi xin cảm ơn tất cả các thầy thuốc đã nhiệt tình chăm sóc cứu chữa cho những bệnh nhân, để hôm nay có 27 người khỏi bệnh, về với gia đình. Chúc lãnh đạo Bộ Y tế, Sở Y tế Hải Dương, Bệnh viện Bạch Mai, Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương và tất cả y bác sĩ mạnh khoẻ, thành công…

    Những bệnh nhân này sau khi được công bố khỏi bệnh được bàn giao về địa phương và tiếp tục cách ly tại nhà với sự giám sát của y tế cơ sở.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://www.tienphong.vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:58:00 27-02-2021

    Vắc-xin Covid-19 Covivac không quá 60.000 đồng/liều

    Sáng 27/2, tại Bộ Y tế, đã diễn ra lễ tiếp nhận 20 tỉ đồng để nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vắc-xin phòng ngừa Covid-19 "Made in Vietnam" Covivac do Tập đoàn Vingroup tài trợ cho Viện Vắc-xin và Sinh phẩm Y tế (IVAC) trực thuộc Bộ Y tế. Trước đó, tại trường Đại học Y Hà Nội đã tiến hành tuyển tình nguyện viên tham gia thử nghiệm vắc-xin Covid-19 Covivac do IVAC sản xuất.

    Ông Dương Hữu Thái, Giám đốc Viện Vắc-xin và sinh phẩm y tế Nha Trang, cho biết dự án nghiên cứu thử nghiệm vắc-xin Covivac của IVAC được nghiên cứu từ tháng 5/2020, trên cơ sở hợp tác với các Trường đại học, Viện nghiên cứu và các Tổ chức quốc tế sản xuất. Vắc-xin này được phát triển trên dây chuyền công nghệ và nhà máy vắc-xin đã có sẵn trong nước. Công nghệ này cũng được sử dụng để sản xuất vắc-xin dự phòng cúm mùa đang lưu hành tại Việt Nam. Kết quả thực hiện các nghiên cứu tiền lâm sàng tại Ấn Độ, Mỹ và Việt Nam đến thời điểm này đã cho thấy tính an toàn và hiệu quả trên thực nghiệm.

    Diễn biến dịch COVID-19 ngày 27/2: Không có ca nhiễm mới; Tốc độ lây lan của biến thể SARS-CoV-2 mới nhanh gấp 4-5 lần - Ảnh 1.

    Ông Dương Hữu Thái cho biết vắc-xin Covivac sẽ có giá không quá 60.000 đồng/liều

    Theo ông Thái, IVAC dự kiến thứ 4 tuần tới (ngày 3/3) sẽ thử nghiệm tiêm vắc-xin này trên người và quá trình nghiên cứu lâm sàng sẽ hoàn thành vào tháng 10/2021. "Tôi hy vọng, Covivac sẽ sớm được thử nghiệm thành công, cung cấp cho người Việt Nam một vắc-xin chất lượng, giá thành rẻ. Chúng tôi dự kiến vắc-xin Covid-19 Covivac sẽ có giá không quá 60.000 đồng/liều"- ông Thái chia sẻ.

    Với hơn 117.000 liều vắc-xin Covid-19 của AstraZeneca Việt Nam mới tiếp nhận, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết hiện Bộ Y tế cùng Bộ thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc đánh giá toàn bộ chất lượng lô xuất xưởng nên có thể thời gian tiêm vắc-xin tại Việt Nam sẽ chậm hơn dự kiến.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://nld.com.vn/suc-khoe/va...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:56:00 27-02-2021

    Toàn bộ người dân xã Thanh Lang âm tính với SARS-CoV-2

    Sáng 27/2, thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Thanh Hà cho biết toàn bộ mẫu xét nghiệm cho người dân ở xã Thanh Lang đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

    Trước đó, khi phát hiện địa phương có ca nhiễm Covid-19 vào ngày 24/2, toàn bộ người dân ở xã Thanh Lang (gần 7.000 người) đã được lấy mẫu xét nghiệm. Huyện yêu cầu các địa phương đẩy mạnh công tác phòng chống dịch, dập dịch triệt để, không để lây lan.

    Sáng 27/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với huyện Thanh Hà tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 3.000 người có nguy cơ nhiễm Covid-19 ở tất cả các xã, thị trấn.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://soha.vn/toan-bo-nguoi-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:16:00 27-02-2021

    100% mẫu F1, F2 ở Hải Phòng âm tính với COVID-19

    Ngày 27/2, tổ phản ứng nhanh phòng chống dịch COVID-19 TP. Hải Phòng cho biết tính đến sáng cùng ngày, toàn bộ 100% các mẫu xét nghiệm những trường hợp F1, F2 trên địa bàn đều âm tính với virus corona.

    Cụ thể, thêm 6 mẫu F1 được xác định âm tính với COVID-19 (như vậy đến nay 692/692 trường hợp F1 đều được xác định âm tính). Toàn bộ 779/779 mẫu lần 2 của khu phong toả Dư Hàng, quận Lê Chân và toàn bộ 1.755/1.755 mẫu lần 2 của khu phong toả xóm 4, thôn Lôi Động, xã Hoàng Động, huyện Thuỷ Nguyên cũng âm tính.

    Đây là các trường hợp F1, F2 liên quan chùm 3 ca bệnh được phát hiện trên địa bàn thành phố. Hiện tổng số trường hợp đang cách ly tập trung là 955 người, số đang cách ly tại khách sạn là 551 người và số đang cách ly tại nhà là 7.233 người.

    Để thực hiện tốt yêu cầu của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 3 về việc phòng chống dịch bệnh COVID-19, không để lây lan vào các đơn vị quân đội trong công tác đón nhận chiến sĩ mới và ra quân huấn luyện năm 2021, chủ tịch UBND TP cũng vừa có ý kiến giao Sở Y tế khẩn trương phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cùng với UBND các quận, huyện tổ chức xét nghiệm bằng phương pháp Real Time - PCR cho 100% công dân thuộc diện nhập ngũ trên địa bàn TP và trả kết quả xét nghiệm trước ngày 1/3.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://tuoitre.vn/100-mau-f1-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:14:00 27-02-2021

    Người hoàn thành cách ly tập trung cần lưu ý gì?

    HCDC yêu cầu người kết thúc cách ly tập trung có thể đi học, đi làm nhưng hạn chế tụ tập đông người, phải về nơi cư trú đã khai báo.

    Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cũng yêu cầu người rời khu cách ly tập trung ghi nhật ký di chuyển và tiếp xúc trong 14 ngày tiếp theo; thông báo chính quyền địa phương hoặc trạm y tế phường, xã khi trở về từ khu cách ly tập trung; chấp hành lấy mẫu xét nghiệm theo lịch của trạm y tế.

    Theo HCDC, một người được thực hiện thủ tục kết thúc cách ly tập trung khi đã cách ly đủ 14 ngày và kết quả xét nghiệm nCoV vào ngày thứ 14 âm tính. Ký cam kết, cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin gồm họ tên, năm sinh, giới tính, số điện thoại, địa chỉ email cá nhân, địa chỉ nơi ở sau kết thúc cách ly cho ban quản lý khu cách ly tập trung để được tiếp tục theo dõi y tế 14 ngày. Cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone trước khi ra khỏi khu cách ly.

    Người đang cách ly phải khai báo thông tin về phương tiện di chuyển khi rời khu cách ly. Cụ thể:

    - Nếu về nơi cư trú bằng phương tiện đường bộ, đi bằng xe riêng, xe phải được đăng ký trước với đơn vị quản lý khu cách ly tập trung. Không tổ chức đưa đón đông người, chỉ gồm lái xe, người giám sát đi cùng.

    Trong quá trình di chuyển, tất cả phải đeo khẩu trang, cài đặt và mở ứng dụng truy vết Bluezone liên tục, phòng hộ cá nhân theo quy định. Hạn chế tiếp xúc gần dưới 2 mét với người khác trong quá trình di chuyển. Hạn chế dừng, đỗ ăn uống dọc đường, tốt nhất đi thẳng từ khu cách ly tập trung về nhà, nơi lưu trú.

    - Nếu về nơi lưu trú bằng máy bay, tàu hỏa, cần thông báo, liên hệ trước đơn vị vận chuyển để có phương án bố trí các biện pháp phòng chống dịch như vị trí chỗ ngồi, các biện pháp phòng chống lây nhiễm... Thực hiện phòng hộ cá nhân, khai báo y tế, mở Bluezone liên tục.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vnexpress.net/nguoi-ho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:45:00 27-02-2021

    Hải Phòng: Truy vết phát hiện thêm 21 F1, 332 F2 liên quan đến 3 ca COVID-19

    Theo báo cáo của Sở Y tế Hải Phòng, ngày 26/2, trên địa bàn thành phố không phát sinh ca nghi nhiễm, ca nhiễm COVID-19. Các địa phương truy vết phát hiện thêm 21 F1, 332 F2 liên quan đến 3 ca bệnh COVID-19.

    Hiện, 3 bệnh nhân đang được điều trị tại phòng áp lực âm của Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2. Các bệnh nhân ổn định, không có biểu hiện lâm sàng. Bệnh viện thường xuyên hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương về công tác điều trị.

    Trên địa bàn thành phố hiện có 955 người thực hiện cách ly y tế tập trung, 551 chuyên gia thực hiện cách ly tại các khách sạn, 7.233 người cách tại nhà hoặc nơi lưu trú. Tính riêng trong ngày 26/2, có 71 người bắt đầu thực hiện cách ly y tế tập trung, 51 chuyên gia bắt đầu thực hiện cách ly tại các khách sạn.

    Trong thời gian tới, ngành Y tế tiếp tục nâng tần suất xét nghiệm để phát hiện sớm các ca lây nhiễm. Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm 3 ngày/1 lần đối với 3 trường hợp F0 cho đến khi đủ tiêu chuẩn ra viện. Các trường hợp F1 của 3 ca bệnh sẽ được lấy mẫu xét nghiệm 5 ngày/1 lần và ngày kết thúc thời gian cách ly. Đối với các trường hợp trong vùng phong tỏa, cách ly y tế sẽ lấy mẫu vào các ngày 1, 4, 13 tính từ ngày có quyết định phong tỏa. Mở rộng diện xét nghiệm cho các trường hợp căn cứ vào diễn biến của dịch.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://vtv.vn/suc-khoe/hai-ph...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:10:00 26-02-2021

    Tốc độ lây lan của biến thể SARS-CoV-2 mới nhanh gấp 4-5 lần

    Chiều 26/2, cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 diễn ra dưới sự chủ trì của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam (Trưởng ban Chỉ đạo).

    Tốc độ lây lan của biến thể virus SARS-CoV-2 mới và vaccine phòng dịch là những nội dung chính được Thường trực Ban Chỉ đạo và các chuyên gia đề cập.

    Năng lực phản ứng phải tương ứng tốc độ lây lan

    Các chuyên gia cho biết những nghiên cứu trong phòng thí nghiệm trên thế giới cho thấy tốc độ lây lan sinh học của biến thể mới virus SARS-CoV-2 nhanh hơn khoảng 1,7 lần.

    Song trên thực tế, các chuyên gia đánh giá tốc độ lây lan của biến thể mới nhanh gấp 4-5 lần. Điều này đòi hỏi năng lực phát hiện, cách ly, khoanh vùng, đặc biệt là xét nghiệm phải tăng tương ứng.

    Diễn biến dịch COVID-19 ngày 27/2: Không có ca nhiễm mới; Tốc độ lây lan của biến thể SARS-CoV-2 mới nhanh gấp 4-5 lần - Ảnh 1.

    Cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 diễn ra dưới sự chủ trì của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam (Ảnh: VGP)

    So sánh ổ dịch tại Hải Dương (1/2021) và Đà Nẵng (tháng 7/2020), đại diện Bộ Y tế phân tích ở Hải Dương chỉ sau 3 ngày đã "đuổi kịp" dịch kể từ khi phát hiện ca bệnh đầu tiên, kiểm soát dịch sau 8 ngày. Trong khi đó, con số này ở Đà Nẵng lần lượt là 11 ngày và 23 ngày. Thường trực Ban Chỉ đạo đánh giá năng lực phản ứng của ngành y tế, chính quyền, lực lượng các cấp được nâng lên rất rõ.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://zingnews.vn/toc-do-lay...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:09:00 26-02-2021

    Sáng 27/2, không ca mắc COVID-19, Việt Nam chữa khỏi 1.839 bệnh nhân

    Tính từ 18h ngày 26/2 đến 6h ngày 27/2, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Việt Nam hiện vẫn có 2.426 bệnh nhân.

    - Tính đến 6h ngày 27/2: Việt Nam có tổng cộng 1524 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 831 ca.

    Trong đó, riêng Hải Dương có 643 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (35 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP. Hồ Chí Minh (36 ca), Hoà Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca), Hưng Yên (2 ca).

    10 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng (Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh).

    Thông tin được dẫn từ nguồn:

    https://suckhoedoisong.vn/sang...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ