Xúc phạm công an trên Facebook, 2 cô gái nhận cái kết đắng

Hoàng Thanh, Theo Người lao động 14:10 28/02/2020

Dùng tài khoản facebook đăng tải các thông tin không đúng sự thật, xúc phạm lực lượng công an, hai cô gái ở tỉnh Gia Lai đã cùng bị xử phạt hành chính.

Ngày 28-2, Công an thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai đã xử phạt hành chính đối với bà Đỗ Thị Huyền Trang (SN: 1999) và bà Lê Thị Mỹ Ngân ( SN: 1995, cùng trú thị xã Ayun Pa) mỗi người 2,5 triệu đồng vì đăng tải thông tin có nội dung xuyên tạc, vu cáo làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân.

Xúc phạm công an trên Facebook, 2 cô gái nhận cái kết đắng - Ảnh 1.

Một trong các nội dung mà đối tượng Đỗ Thị Huyền Trang đăng tải

Trước đó, bà Trang đã dùng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải nội dung không đúng sự thật, nói xấu, xúc phạm lực lượng Cảnh sát giao thông. Còn bà Ngân dùng tài khoản Facebook cũng đăng tải nội dung xúc phạm Tổ tự quản An toàn giao thông phường Đoàn Kết và tiếp tục bình luận xúc phạm trong bài viết của mình.

Sau khi đăng tải, nhiều người xem và bình luận các bài viết trên gây ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Công an.

Làm việc với cơ quan công an, cả hai trường hợp trên thừa nhận đã đăng tin sai sự thật và cam kết không tái phạm.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày