Xuất hiện người phụ nữ đến gây rối và chửi bới trong đám cưới của cô dâu 62 và chú rể 26 tuổi, người trong cuộc lên tiếng

Bá Cường, Theo Helino 13:41 20/09/2018

Trong thời gian tổ chức lễ cưới, cặp đôi lệch tuổi ở Cao Bằng đã bất ngờ bị một người phụ nữ xông vào quấy rối và xúc phạm.

Trải qua khoảng thời gian không mấy êm đềm khi thông tin về cuộc hôn nhân của cặp đôi vợ 62 tuổi, chồng 26 tuổi được đăng tải và thu hút những luồng ý kiến trái chiều trên Facebook, ngày hôm nay (20/9), đám cưới của cặp đũa lệch Lê Thị Thu Sao cùng chú rể Triệu Hoa Cương đã chính thức diễn ra trước sự chúc phúc của nhiều người thân, bạn bè và hàng xóm

Đám cưới cô dâu 62 chú rể 26: Xuất hiện người phụ nữ gây rối, xúc phạm - Ảnh 1.

Cô dâu Thu Sao cùng chú rể Hoa Cương rót rượu mừng.

Tất cả những hình ảnh, video về đám cưới của 2 vợ chồng vẫn thu hút sự quan tâm của đông đảo người dùng mạng. Tuy nhiên, gây chú ý nhất chính là sự xuất hiện của 1 phụ nữ lạ mặt, người này liên tục quấy rối và dành những từ ngữ xúc phạm về phía cô dâu, chú rể.

Xuất hiện người đến phá rối đám cưới của cô dâu 61, chú rể 26 tuổi

Xuất hiện người phụ nữ đến gây rối và chửi bới trong đám cưới của cô dâu 62 và chú rể 26 tuổi, người trong cuộc lên tiếng - Ảnh 3.

Trong lúc tiệc cưới diễn ra, có một số người đã xuất hiện và có hành vi quấy rối, xúc phạm cô dâu, chú rể. Ảnh được cắt từ clip.

Từ đoạn video được quay lại trong đám cưới có thể thấy nhiều người xung quanh đã phải can ngăn, yêu cầu người phụ nữ đó ra ngoài. Trước những lời lẽ khó nghe của người phụ nữ, cô dâu cũng tỏ ra rất khó chịu và bực bội. Mặc dù vậy, mọi chuyện trôi qua rất nhanh và đám cưới vẫn tiếp tục diễn ra với đầy đủ nghi lễ.

Đám cưới cô dâu 62 chú rể 26: Xuất hiện người phụ nữ gây rối, xúc phạm - Ảnh 4.

Cô dâu mặc áo dài đỏ, sánh bước bên chồng.

Liên quan đến sự cố trong đám cưới, cô dâu Thu Sao cho biết người phụ nữ quấy rối trên là vợ cũ của em trai chị.

"Cô ta với em trai chị bỏ nhau rồi, hiện đang sống ở Hà Nội. Cô ta không muốn chị đi lấy chồng, cho rằng tài sản của chị phải san sẻ cho họ. Nhưng chị không có nghĩa vụ đó, những tài sản của chị không có tranh chấp với ai và không phải chia cho bất kỳ ai", chị Sao nói.