Xuất hiện người ăn xin ở Hà Tĩnh đổ xô đến nhà dân đòi lì xì đầu năm

Phan Ấn, Theo VTC News 22:10 28/01/2020

Trong ngày mồng 1, mồng 2 Tết Nguyên Đán, xuất hiện nhiều người ăn xin ở Hà Tĩnh đổ xô đến nhà dân xin tiền lì xì đầu năm.

Trong những ngày Tết Canh Tý 2020, nhiều người dân ở tổ dân phố 3, tổ dân phố 9, (phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) phản ánh trên địa bàn xuất hiện nhiều tốp ăn xin lạ mặt, không phải là người địa phương, chủ yếu là phụ nữ trung niên, khoảng hơn 50 tuổi, đi vào nhiều nhà dân để xin tiền mừng tuổi đầu năm.

Xuất hiện người ăn xin ở Hà Tĩnh đổ xô đến nhà dân đòi lì xì đầu năm - Ảnh 1.

Xuất hiện người ăn xin ở Hà Tĩnh đến nhà dân xin tiền lì xì ngày đầu năm. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh).

"Lần đầu tiên xuất hiện nhiều người ăn xin như vậy, những người này đi thành nhiều tốp, ăn mặc nhìn rất khổ sở đến xin tiền đầu năm", ông N.M.T.dân TDP 3 chia sẻ.

"Năm nay có 2 người ăn xin vào nhà tôi xin tiền, chúng tôi không tiếc tiền nhưng ngày xông đất đầu năm ai cũng mong muốn những điều tốt đẹp đến với gia đình mình, họ đến nhà làm người dân chúng tôi không được thoải mái", anh L.H. dân TDP 9 nói.

Những người ăn xin đến từng nhà, cứ thấy gia đình nào mở cửa thì họ bước vào. Điều đáng nói, khi nào xin được tiền thì họ mới chịu rời khỏi nhà.

Theo những người dân nơi đây, thời điểm đầu năm, gia đình thường quan niệm chọn người xông đất để hi vọng đón nhận nhiều việc tốt đến với gia đình. Người ăn xin vô tình vào xông đất đầu năm khiến nhiều gia đình bức xúc.

Ông Nguyễn Huy L. dân TDP 9 bức xúc nói, "Tết có người đến nhà chơi thì ai cũng vui mừng, nếu đúng là người ăn xin đến nhà thì càng thương cho hoàn cảnh của họ hơn, nhưng trên thực tế có rất nhiều người ăn xin vào nhà làm phiền có tổ chức làm mất đi nét văn hóa thuần phong mỹ tục bao đời nay".

Trả lời VTC News, ông Nguyễn Viết Khanh, Chủ tịch UBND phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, chính quyền địa phương đã nắm được thông tin trên địa bàn xuất hiện nhiều tốp ăn xin vào các nhà dân xin tiền lì xì đầu năm, những người này không phải là người trên địa bàn, họ chủ yếu là người từ đâu đến.

"Những người ăn xin là cùng một nhóm người, họ là những người trông rất khỏe mạnh, chủ yếu là phụ nữ khoảng hơn 50 tuổi, họ tự tách riêng ra tìm đến các nhà dân trên địa bàn để xin tiền đầu năm", ông Khanh nói.

Cũng theo ông Khanh trên địa bàn hiện có 44 hộ nghèo, 27 hộ cận nghèo, những năm qua xã làm tốt vấn đề an sinh xã hội đảm bảo cho người dân đón tết đầy đủ.

"Việc xuất hiện nhiều người ăn xin trên địa bàn làm ảnh hưởng đến nét đẹp văn hóa của quê hương, ảnh hưởng đến vấn đề an sinh xã hỗi, hiện tại chính quyền địa phương đang giao cho công an xác minh lại thông tin, tìm hiểu nguồn gốc của nhóm người ăn xin này đến từ đâu để báo cho địa phương đó có biện pháp xử lý", ông Khanh nói.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày