Xuất hiện ngành học mới ở Việt Nam học phí 215 triệu

Vân Trang, Theo Trí Thức Trẻ 12:46 01/05/2021

Ngành học gì mà đắt đỏ quá vậy?

Suốt một thời gian dài, golf được xem là môn thể thao chỉ dành cho giới nhà giàu. Dần dần, môn thể thao này thu hút được sự chú ý từ rất nhiều đối tượng khác nhau, trong đó có giới doanh nhân.

Một số trường đại học cũng đã mở ngành đào tạo liên quan đến môn thể thao này. Và mới đây, trường Đại học Tôn Đức Thắng đã công bố thêm Golf vào danh sách môn học.

Đáng chú ý, theo bảng học phí năm 2021-2022, chi phí đào tạo cho ngành Golf lên đến 215 triệu đồng/4 năm học. Đây không phải mức học phí dễ chịu đối với các bạn sinh viên, đặc biệt hơn đây còn là môn thể thao chứ không phải chuyên ngành đào tạo kiến thức.

Ngành học được mệnh danh dành cho giới nhà giàu Việt Nam, học phí đã 215 triệu đồng/4 năm nhưng dân tình còn đòi tăng lên 1 tỷ! - Ảnh 1.

Học phí lên đến 215 triệu đồng/4 năm học cho ngành Golf tại trường ĐH Tôn Đức Thắng

Như vậy ngành Golf trở thành ngành có mức học phí theo năm cao nhất tại trường. Ngành học này sẽ được đào tạo tại khoa Khoa học Thể thao, chương trình đào tạo được nhập khẩu từ trường Đại học Chung-Ang Hàn Quốc.

Ngoài trường ĐH Tôn Đức Thắng, còn 2 trường khác cũng đưa môn Golf vào giảng dạy là: ĐH Quốc tế Hồng Bàng, ĐH Quốc gia Hà Nội (trường đại học công lập đầu tiên triển khai kế hoạch này).

Ngành học được mệnh danh dành cho giới nhà giàu Việt Nam, học phí đã 215 triệu đồng/4 năm nhưng dân tình còn đòi tăng lên 1 tỷ! - Ảnh 2.

Sinh viên ĐH Quốc tế Hồng Bàng thực hành chơi golf

Bên dưới bài viết chia sẻ về mức học phí khủng cho ngành đào tạo Golf đã có rất nhiều bình luận chia sẻ. Nhiều ý kiến cho rằng với mức học phí cao như vậy nhất định đi kèm là chất lượng học tập được đảm bảo.

Dù ngành Golf còn mới nhưng nhu cầu thực tế lại cao, cho nên đây được dự đoán là ngành học còn phát triển trong tương lai. Tuy nhiên khi đăng ký, thí sinh cũng nhất định phải lưu ý đến chi phí đắt đỏ của bộ môn này.

Một số bình luận bên dưới bài viết:

- "Học ngành này có cơ hội được tiếp xúc với giới trung lưu hoặc thượng lưu trong xã hội. Mà tiếp xúc với 2 giới đó thì có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn nữa cho nên tôi đề nghị tăng học phí lên 1 tỷ/năm mới xứng đáng".

- "Nếu chương trình không chất lượng thì chắc hẳn trường cũng không đội học phí mức khủng lên vậy đâu".

Ảnh: Website trường