Xuân Trường khen con gái Việt Nam và Hàn Quốc xinh như nhau

Cẩm Chi, Theo Thời Đại 21:42 23/11/2017

Trong một chương trình trực tuyến, tiền vệ Lương Xuân Trường đã có những chia sẻ về quá trình thi đấu và trải nghiệm văn hóa ở Hàn Quốc hai năm qua, cũng như những thông tin thú vị về cuộc sống cá nhân.

Sau ít ngày nghỉ, Xuân Trường vừa rời quê nhà Tuyên Quang xuống Hà Nội chuẩn bị tập trung đội U23 Việt Nam chuẩn bị cho giải U23 châu Á diễn ra vào đầu năm 2018. Tiền vệ ngôi sao của lò HAGL đã có những chia sẻ thú vị khi làm khách mời trong chương trình Cafe OnSport.

Khác với Công Phượng và Tuấn Anh, Xuân Trường đã không sang Nhật Bản thi đấu mà chọn Hàn Quốc. Tiền vệ gốc Tuyên Quang gia nhập Incheon Utd cuối năm 2015 và đến đầu năm 2017 thi đấu cho Gangwon FC ở K-League 1.

Xuân Trường khen con gái Việt Nam và Hàn Quốc xinh như nhau - Ảnh 1.

"Tôi gặp khó khăn trong những ngày đầu ở Hàn Quốc", Xuân Trường tâm sự. "Bởi vì có sự khác biệt về cách giao tiếp. Sự rụt rè cũng khiến tôi hòa nhập chậm với môi trường mới ở đây", Xuân Trường nói về khó khăn trong những ngày đầu đến Hàn Quốc.

Nhưng sau hai năm, Xuân Trường đã cảm thấy tự tin hơn ở Hàn Quốc, dù không được ra sân thường xuyên. Tiền vệ 23 tuổi chia sẻ, các đồng đội ở Gangwon đã giúp đỡ Xuân Trường rất nhiều trong việc hòa nhập với môi trường mới.

Tiền vệ 23 tuổi cho biết anh thường xuyên đi tắm hơi ở Hàn Quốc cùng các đồng đội sau mỗi buổi tập. Đây là nơi có thể thư giãn, hồi phục sức khỏe. Xuân Trường cũng thuê một gia sư để giúp anh cải thiện khả năng ngôn ngữ.

Xuân Trường khen con gái Việt Nam và Hàn Quốc xinh như nhau - Ảnh 2.

Khi được fan đặt câu hỏi, con gái Việt Nam hay con gái Hàn Quốc xinh hơn, Xuân Trường đã có câu trả lời rất thông minh và khéo léo: "Mình thấy con gái Việt Nam và Hàn Quốc đều xinh như nhau".

Xuân Trường ấn tượng hơn với con gái Hàn Quốc hay Việt Nam? Trước câu hỏi này, Xuân Trường cũng thẳng thắn chia sẻ rằng ấn tượng với con gái Hàn Quốc hơn, đơn giản bởi phong cách ăn mặc và đấy đơn giản chỉ là một sự mới lạ.

Xuân Trường khen con gái Việt Nam và Hàn Quốc xinh như nhau - Ảnh 3.

Xuân Trường và Kaity Nguyễn trong một lần nữ diễn viên trẻ sang Hàn Quốc.

Trong lúc trò chuyện, không khí trầm lại khi Xuân Trường được hỏi về lý do tại sao lại giơ hai tay lên trời mỗi khi ăn mừng bàn thắng? Xuân Trường chia sẻ, đó là hành động để tưởng nhớ tới ông nội của anh.

Ông nội là người có ý nghĩa đặc biệt với Xuân Trường, người đã đạp xe đạp chở Trường tới lớp năng khiếu bóng đá Tuyên Quang khi còn nhỏ. Giờ mỗi lần có dịp về quê, Trường lại mua bao thuốc, gói bánh mà lúc còn sống ông thích mang tới nhà bác để thắp hương cho ông.

Xuân Trường khen con gái Việt Nam và Hàn Quốc xinh như nhau - Ảnh 4.

Trở lại với câu chuyện chuyên môn, Xuân Trường chia sẻ vẫn còn mắc điểm yếu về thể lực và những ca chấn thương ngắt quãng khiến Xuân Trường chưa thể theo kịp thể lực của các đồng đội, dẫn đến ít được trọng dụng ở K-League. 

Hiện HLV của ĐT Việt Nam hiện tại, ông Park Hang Seo là một người Hàn Quốc. Xuân Trường cho biết anh có thể giúp HLV truyền đạt những câu lệnh ngắn, những thuật ngữ chuyên môn cho các đồng đội, khi người phiên dịch không có mặt. 

Xuân Trường khiêm tốn cho biết anh không quá thành thạo tiếng Hàn để nói chuyện về chuyên môn với HLV Park Hang Seo.