Xu hướng trẻ hóa gia tăng trong tội phạm trẻ vị thành niên tại Trung Quốc

Tuấn Đạt, Theo VOV 18:55 02/03/2023

Theo thông báo của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Trung Quốc, trẻ vị thành niên phạm tội tại Trung Quốc gia tăng trong 5 năm trở lại đây, với số lượng lên đến 179.000 người và có xu hướng độ tuổi ngày càng thấp.

Phát biểu tại buổi họp báo ngày 1/3, Phó Bí thư tổ đảng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Trung Quốc Đồng Kiến Minh cho biết, trong thời gian từ năm 2018 - 2022, các cơ quan kiểm sát trên toàn Trung Quốc đã thụ lý, xét xử 327.000 vụ án trẻ vị thành niên phạm tội, trung bình mỗi năm tăng 7,7%. Trong đó, số trẻ vị thành niên chưa tròn 16 tuổi là 4.600 người vào năm 2018, tăng lên 8700 người vào năm 2022, trung bình tăng 16,7% mỗi năm.

Xu hướng trẻ hóa gia tăng trong tội phạm trẻ vị thành niên tại Trung Quốc - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Theo ông Đồng Kiến Minh, cùng với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế, xã hội ngày càng đa nguyên, trẻ vị thành niên phạm tội gia tăng, xu hướng trẻ hóa ngày càng hiện rõ. Đặc điểm của trẻ vị thành niên phạm tội là tâm trí chưa trưởng thành, chưa định hình về nhân cách, do đó, các cơ quan kiểm sát đều thực hiện phương châm giáo dục, cảm hóa, kiên trì uốn nắn theo pháp luật, vừa chú trọng giáo dục chuyển hóa, làm cho họ nhận ra sai lầm, ngăn ngừa phạm tội trở lại.

Đối với trẻ vị thành niên phạm tội có tính chủ quan ác ý không cao, tình tiết phạm tội nhẹ, sẽ thực hiện chính sách hình sự khoan hồng kết hợp nghiêm minh và chính sách tư pháp hình sự ít bắt giữ, truy tố cẩn thận, giam giữ cẩn thận, kiên trì theo hướng bỏ tội, không trừng phạt và không phạt tù.

Đối với trẻ vị thành niên phạm tội có tính chủ quan ác ý cao, thủ đoạn phạm tội tàn nhẫn và hậu quả nghiêm trọng, sẽ kiên quyết trừng phạt theo pháp luật, thực hiện các biện pháp “bảo vệ, giáo dục, quản thúc”, vừa để họ cảm nhận được sự uy nghiêm của pháp luật, vừa để làm gương cho xã hội. Đã có tổng cộng 179.000 trẻ vị thành niên liên quan đến tội phạm hình sự nghiêm trọng bị truy tố trong 5 năm qua.

Ông Đồng Kiến Minh nhấn mạnh, cho dù là trừng trị nghiêm khắc hay xử lý khoan hồng theo quy định của pháp luật, đều phải kiên quyết hỗ trợ trẻ vị thành niên phạm tội hòa nhập trở lại với xã hội. Ông Đồng Kiến Minh cho biết thêm, trong 5 năm qua các cơ quan kiểm sát cùng với cơ quan công an, tòa án cũng đã xử lý nghiêm các tội phạm như giết người, gây thương tích, xâm hại tình dục, mua bán và ngược đãi trẻ vị thành niên.