Xôn xao hình ảnh đám cưới mà tưởng party bãi biển vì dàn bê tráp "lên đồ" dép lào với quần áo trái cây

N.N, Theo Helino 19:08 01/05/2019

Màn "lên đồ" đi bê tráp có 1-0-2 này đang nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều của cư dân mạng.

Đám cưới là dịp đặc biệt mà chắc chắn ai cũng muốn biến nó thành một ngày cực kì đáng nhớ. Những năm gần đây, nhiều cặp cô dâu chú rể đã biến đám cưới thành một bữa tiệc đúng nghĩa của riêng mình với những concept hay ý tưởng độc đáo. Rất nhiều đám cưới phong cách "ông bà anh" hay đám cưới lung linh trên biển khiến dân tình phải xuýt xoa, trầm trồ vì quá sáng tạo.

Tuy nhiên, ranh giới của độc đáo, thú vị và phản cảm, không phù hợp cũng rất mong manh mà ở đó, mỗi người cần cân nhắc cho phù hợp giữa truyền thống và hiện đại.

Mới đây, bức ảnh chụp dàn bê tráp của một đám cưới đã khiến nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều. Bởi lẽ thông thường, dàn bê tráp của một đám cưới sẽ mặc trang phục trang trọng, lịch sự như áo dài, áo sơmi cùng quần âu hoặc đồ vest. Tuy nhiên trong bức ảnh này thì dàn trai xinh gái đẹp bê mâm quả đều đang "lên đồ" chẳng khác gì đi biển với độ bồ hoạ tiết trái cây và cả dép lào nhiều màu. 

Xôn xao hình ảnh đám cưới mà tưởng party bãi biển vì dàn bê tráp lên đồ dép lào với quần áo trái cây - Ảnh 1.

Dàn bê tráp "lên đồ" trái cây màu mè và dép lào (Ảnh: Thông Thân Thiện)

Bức ảnh đã dấy lên một màn tranh cãi với rất nhiều ý kiến khác nhau. Nhiều người cho rằng có lẽ đây là concept mùa hè của cô dâu chú rể nên miễn họ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc là được. Bên cạnh đó, rất nhiều ý kiến cũng cho rằng ăn mặc như vậy trong một dịp trang trọng như đám cưới, trước quan viên hai họ là không hề phù hợp. 

Dưới đây là một số ý kiến bình luận:

- "Cá nhân gia đình họ cho phép thì người ngoài cũng chả có lý gì phải xét nét. Nhưng mà tao thấy nếu chúng mày muốn cái gọi "phá cách độc đáo" thì làm cái gì đẹp chút chứ quần áo giày dép này chả có gì đẹp cả đâu."

- "Tưởng thế là ngầu ư? Ngoài cô dâu chú rể rồi còn có họ hàng gia đình 2 bên và hàng xóm láng giềng nữa. Chuyện người lớn chứ phải con nít đâu mà bày ra màu mè như vậy. Thà là tiệc riêng với bạn bè thì không sao chứ đây là bê lễ mà."

- "Đúng là đám cưới mình, muốn làm gì làm , dân mạng đâu có cấm làm. Có điều nếu mặc đồ này chụp ảnh, nhảy múa hay tiếp khách cũng chả ai nói gì. Đằng này bận đồ này đi bê tráp mà tráp thì dâng lên tổ tiên. Đám cưới dù vui đến đâu cũng có 1 phần trước là phần lễ, lúc danh cho sự trang nghiêm, thành kính. Nên ăn mặc ra sao cũng gọi là cái duyên cái nết hết đó".

- "Mình trẻ trung đây mà còn chẳng tiêu hoá được cái style này chứ nói gì đến ông bà cô dì chú bác. Không cần nhất định phải theo khuôn phép lễ nghĩa nhưng ít nhất cũng phải lịch sự, đàng hoàng. Đám cưới hay cái chợ mà lốn nhốn thế này?".

Còn bạn, bạn nghĩ sao về hình ảnh này?