Xét xử vụ đối tượng 77 tuổi dâm ô bé gái ở Vũng Tàu: Nữ sinh 14 tuổi khai suýt trở thành nạn nhân của kẻ dâm ô

Tứ Quý, Theo Thời Đại 16:26 17/11/2017

Khi được HĐXX hỏi về việc sao không tố cáo hành vi của Thủy cho người lớn hoặc bảo vệ biết, N. (14 tuổi, nhân chứng) cho biết vì trước đó Thủy cũng có ý định thực hiện dâm ô với bé nên cô bé này rất sợ.

Được triệu tập đến tòa với vai trò bị cáo trong vụ án dâm ô một loạt bé gái ở chung cư Lakeside, Nguyễn Khắc Thủy (bị cáo trong vụ án) cho cho rằng hiện sức khỏe mình không được tốt, xin hoãn phiên tòa nhưng không được HĐXX đồng ý. 

Sau khi nghe đại diện VKS công bố bản cáo trạng về hành vi của bị cáo Thủy dâm ô 2 bé gái tại chung cư, ông Thuỷ vẫn khẳng định mình bị vu oan, không thừa nhận hành vi. 

"Tôi không đồng ý với nội dung bản cáo trạng, tôi không có xâm hại ai", bị cáo Thủy nói. 

Bị cáo Thuỷ trình bày, ở vụ việc thứ nhất, nếu anh T. nói rằng đã đến chửi bới, tát vào mặt ông ngay tại chung cư thì yêu cầu anh T. ra đối chất. Đồng thời, bị cáo cũng cho rằng vì lý do sức khỏe, khoảng 18h tối là ông đã ở nhà, không ra ngoài thì lấy đâu ra việc xâm hại bé D. theo lời anh T. tố cáo. 

Xét xử vụ đối tượng 77 tuổi dâm ô bé gái ở Vũng Tàu: Nữ sinh 14 tuổi khai suýt trở thành nạn nhân của kẻ dâm ô - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Khắc Thủy tại phiên tòa xét xử.

Tuy nhiên, sau khi chủ tọa phiên tòa hỏi vì sao bị cáo Thủy lại biết rất rõ khu vui chơi trước chung cư ở buổi tối rất đông thì bị cáo Thủy lấy lý do mình chỉ suy diễn, nghe người khác nói mà nói bừa. 

Mặt khác, bị cáo Thủy cũng thừa nhận tờ giấy vàng vuông nhỏ có nội dung cảnh báo sự an toàn của gia đình người tố cáo (chị Th.) là do chính tay bị cáo Thủy viết ra với nội dung: "hãy coi chừng con quái vật". Tuy nhiên, bị cáo lại không rõ ai dán trước trên cửa phòng của chị Th. 

Về vụ thứ 2, liên quan đến xâm hại bé H.A, bị cáo Thủy cho biết không nhớ rõ vì sự việc diễn ra lâu. Đồng thời tiếp tục khẳng định bản thân Thủy không có dâm ô với các bé gái theo như cáo trạng đã công bố. 

Riêng vụ việc mà chị Th. tố cáo sẽ được cơ quan chức năng tách ra thành một vụ án khác để điều tra làm rõ hành vi của Thủy dâm ô với 9 bé gái theo như lời chị Th. trình báo. 

Xét xử vụ đối tượng 77 tuổi dâm ô bé gái ở Vũng Tàu: Nữ sinh 14 tuổi khai suýt trở thành nạn nhân của kẻ dâm ô - Ảnh 2.

Bị cáo trước vành móng ngựa.

Cũng có mặt với tư cách làm nhân chứng tố cáo ông Nguyễn Khắc Thuỷ, em N. (14 tuổi) cho biết tận mắt thấy bị cáo Thủy đi qua đi lại phía cầu thang chung cư, có hành vi sờ soạng rất nhiều bé gái nhỏ tuổi khác. 

Theo N., khi tiếp cận được các bé gái, bị cáo Thủy hỏi thăm rồi dắt các bé vào chân cầu thang để dễ dàng thực hiện ý đồ của mình. 

Bé N. cho biết trong lúc đến nhà H.A chơi thì ông Thủy từ phía sau đi đến, N. kể: "Ông ấy đến hỏi thăm nên chúng cháu cũng trả lời rất vui vẻ. Sau đó thấy ông ấy dùng tay sờ ngực H.A. Lúc đấy cháu chạy qua chỗ khác thì vẫn thấy ông ta sờ hai tay vào ngực, bụng (ngoài quấn áo) của H.A. Lúc này H.A. không phản ứng gì". 

Khi được HĐXX hỏi về việc sao bé N. không tố cáo hành vi của Thủy cho người lớn hoặc bảo vệ biết, bé N. trình bày vì trước đó Thủy cũng có ý định thực hiện dâm ô với bé nên bé rất sợ. 

"Khi đó cháu mới học lớp 5 nên chưa biết gì chỉ biết ông ấy là người xấu để né thôi. Vì cháu sợ nên không dám nói cho ai biết hết", Ngọc nói. 

Sau đó, HĐXX đã cung cấp file ghi âm của Cơ quan CSĐT về bé H.A (nạn nhân), một lần nữa bé H.A khẳng định Nguyễn Khắc Thủy là người đã có hành vi dâm ô bé vào khoảng tháng 5-2014. Các tài liệu chứng cứ được thu thập một cách khách quan được điều tra viên trình bày tại tòa. 

Cũng tại phiên tòa, hai người làm chứng khác là ông Đ. (bảo vệ chung cư) và một người ngoại quốc đã xác nhận nhìn thấy Thủy dâm ô một bé gái (bức ảnh chụp lại của người ngoại quốc) và nhận được thông tin từ phía anh T. tố cáo Thủy. Cả hai đều khẳng định những lời nói của mình hoàn toàn khách quan, xin chịu mọi trách nhiệm với lời nói đó.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày