Xem ảnh chụp trong chuyến đi năm ngoái, người đàn ông phát hiện sinh vật lạ nên đăng đàn hỏi, MXH "dậy sóng" tin rằng đó là quái vật hồ Loch Ness

Imacho, Theo Nhịp Sống Việt 18:15 25/06/2020

Bức ảnh chụp một sinh vật dưới nước kì lạ của du khách mới đây đã tiếp tục làm dấy lên những cuộc bàn tán về con quái vật hồ Loch Ness nổi tiếng ở Scotland.

Du khách người Anh Steve Challice đã chụp bức ảnh về một sinh vật có vẻ như là một con cá khổng lồ trong chuyến đi nghỉ dưỡng đến hồ Loch Ness ở Scotland vào tháng 9 năm ngoái. Người đàn ông này không hề nghĩ sinh vật trong ảnh là con quái vật bí ẩn nổi tiếng khắp thế giới được gọi bằng cái tên quen thuộc là Nessie.

Xem ảnh chụp trong chuyến đi năm ngoái, người đàn ông phát hiện sinh vật lạ nên đăng đàn hỏi, MXH dậy sóng tin rằng đó là quái vật hồ Loch Ness - Ảnh 1.

Nói với Daily Record, Steve cho biết khi đó anh chỉ đơn giản đang chụp các gợn sóng trên mặt hồ gần lâu đài Urpuhart và một con cá lớn xuất hiện trên mặt nước được một lúc rồi lại lặn xuống vùng nước sâu. Steve tin rằng con vật ấy dài khoảng 2,5m và nó bơi ở khu vực cách anh khoảng 9m.

"Nó chỉ xuất hiện trong phút chốc và nói thật là nó trông giống con cá chim hơn" - Steve nói.

Xem ảnh chụp trong chuyến đi năm ngoái, người đàn ông phát hiện sinh vật lạ nên đăng đàn hỏi, MXH dậy sóng tin rằng đó là quái vật hồ Loch Ness - Ảnh 2.

Mọi chuyện trở nên thú vị hơn khi Steve xem lại những bức ảnh trong thời gian rảnh rỗi vì dịch bệnh Covid-19 bùng phát khiến nước Anh phải phong tỏa.

Tự hỏi liệu bản thân có chụp được một con cá da trơn khổng lồ hay không, Steve đã chia sẻ bức ảnh lên mạng xã hội để hỏi ý kiến dân mạng. Không lâu sau, bức ảnh này đã trở nên vô cùng nổi tiếng khi mọi người tin rằng nó là con quái vật hồ Loch Ness.

Thế nhưng, bản thân Steve lại không đồng tình với những ý kiến ấy.

"Tôi biết mọi người quan tâm đến bức ảnh và cho rằng trong đó là Nessie nhưng bản thân tôi không nghĩ vậy. Tôi không tin vào sự tồn tại của quái vật hồ Loch Ness bởi tôi nghĩ rằng nếu như nó có tồn tại thật thì cũng nên có những giải thích logic cho những lần người ta nhìn thấy nó. Tôi đoán mình đã chụp được một con cá da trơn hoặc đại loại thế" - Steve nói.

Theo chuyên gia về Nessie, Roland Watson, trong năm nay, chỉ có những đốm màu chụp từ xa bởi vì thời gian phong tỏa vừa qua không ai được đến hồ Loch Ness. Nếu đây là bức ảnh chụp con quái vật hồ Loch Ness thật thì nó sẽ lọt vào top 3 bức ảnh huyền thoại về Nessie.

Cũng vào tháng 9 năm ngoái, thời điểm Steve đến Scotland, các nhà nghiên cứu New Zealand đã đưa ra giả thiết rằng quái vật hồ Loch Ness có khả năng chỉ là một con cá chình khổng lồ, cũng là loài cá phổ biến ở khu vực này. Các nhà nghiên cứu đến từ Đại học Otago cho biết các mẫu ADN cho thấy đây có thể là một loài bò sát tồn tại từ thời tiền sử hay quần thể bò sát thời cổ xưa sống sót đến tận thời nay. Họ tin rằng quái vật hồ Loch Ness là con cá da trơn khổng lồ hoặc cá mập Greenland, con vật có thể sống được đến 500 năm.

Tuy nhiên, tất cả những điều trên chỉ là suy đoán mà chưa được minh chứng cụ thể.

(Nguồn: news.com.au)