Ứng dụng công nghệ chống nước tiên tiến trên xe điện xịn.

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 17:30 25/01/2016

Công nghệ chống nước đặc biệt Fit-Eyelids được ứng dụng trên xe điện HKbike giúp dòng xe này cho khả năng chống nước tốt nhất hiện nay.

Nhược điểm lớn nhất của xe điện là khả năng chống nước kém

Đối với đất nước khi hậu ẩm ướt, đường sá thường xuyên bị ngập úng khi có mưa lớn như ở Việt Nam, khả năng chống nước là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với các phương tiện giao thông. Do đó, để di chuyển tốt ở Việt Nam, các phương tiện phải được trang bị công nghệ chống nước tiên tiến mới có thể vận hành tốt và lâu dài.

Ứng dụng công nghệ chống nước tiên tiến trên xe điện xịn. - Ảnh 1.

Đây cũng là một trong những vấn đề mà nhiều người tiêu dùng quan tâm, đặc biệt là đối với xe điện – loại phương tiện giao thông được xem là có khả năng chống nước kém nhất hiện nay. Hầu hết các dòng xe điện đang lưu hành trên thị trường sẽ gặp khó khăn hoặc không có khả năng di chuyển trong thời tiết mưa lớn; động cơ của xe theo đó cũng nhanh xuống cấp hơn khi tiếp xúc nhiều lần với nước.

Ứng dụng công nghệ chống nước tiên tiến trên xe điện xịn. - Ảnh 2.

Nhược điểm lớn của xe điện là khả năng chống nước kém

Bạn Nam Anh – học sinh một trường trung học phổ thông trên địa bàn quận Ba Đình – Hà Nội chia sẻ: “Đi xe đạp điện sợ nhất là những lúc trời mưa to, đang đi tự nhiên bị chết máy, lúc ấy chỉ có thể đạp hoặc đẩy thôi. Thế nên trời mưa em chẳng bao giờ dám đi xe đạp điện ra đường đâu ạ!”

Ứng dụng công nghệ chống nước tiên tiến trong sản xuất xe điện xịn

Là đơn vị đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam tự nghiên cứu, chế tạo và sản xuất xe điện, sau một thời gian nghiên cứu, HKbike đã ứng dụng thành công công nghệ chống nước Fit-Eyelids trên các dòng xe điện của hãng, cho khả năng chống nước vượt trội. Đây là công nghệ chống nước độc quyền do chính HKbike nghiên cứu nhằm giải quyết nhược điểm của xe điện hiện nay.

Công nghệ chống nước Fit-Eyelids được nghiên cứu dựa vào cơ chế hoạt động của mi mắt, với khả năng khép kín kép, hai mặt ốp khớp với nhau chuẩn xác từng li, mức độ chịu đựng tác động của nước từ bên ngoài ở mức cao nhất thị trường hiện nay.

Ứng dụng công nghệ chống nước tiên tiến trên xe điện xịn. - Ảnh 3.

Công nghệ Fit-Eyelips cho khả năng chống nước vượt trội trên các dòng xe điện HKbike

Khác với các công nghệ chống nước được sử dụng trên dòng xe đạp điện thông thường, động cơ xe điện của HKbike được bảo vệ bởi nhiều lớp khớp kép, tăng khả năng bảo vệ động cơ lên nhiều lần.

Các lớp khớp kép được cấu tạo từ 2 ốp nhựa trước và nhau ốp khít vào nhau, được tiếp xúc bằng lớp keo công nghiệp có khả năng chịu nhiệt và nước cao, ngăn không cho nước và không khí thấm vào, động cơ hoàn toàn không phải chịu sự tác động của nước và nhiệt độ, do đó có thể vận hành trơn tru và bền bỉ gấp nhiều lần các sản phẩm thông thường khác.

Ứng dụng công nghệ chống nước tiên tiến trên xe điện xịn. - Ảnh 4.

Việc sử dụng keo công nghiệp đặc biệt thay các loại keo nhựa ở các sản phẩm của HKbike nhằm khắc phục tình trạng dãn nở vì nhiệt, cho khả năng chống nước linh hoạt trong điều kiện nhiệt độ nóng ẩm hoặc lạnh giá thất thường ở Việt Nam.

Ứng dụng công nghệ chống nước tiên tiến trên xe điện xịn. - Ảnh 5.

Tất cả các sản phẩm của HKbike đều được ứng dụng công nghệ chống nước độc quyền Fit-Eyelid, cho khả năng chống nước tốt nhất, giúp tăng tuổi thọ động cơ

Hiện nay, tất cả các sản phẩm của HKbike đều được ứng dụng công nghệ chống nước độc quyền Fit-Eyelid, cho khả năng chống nước tốt nhất, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho động cơ, tăng tuổi thọ động cơ lên đến 2-3 năm và giúp người dùng dễ dàng di chuyển trong mọi khí hậu ở Việt Nam.

Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm về động cơ chống nước độc quyền Fit-Eyelids của HKbike tại địa chỉ http://hkbike.com.vn.

Hoặc gọi điện đến số hotline để được tư vấn 0946.699.992.