Hamlet - Bản giao hưởng kịch nghệ Việt Nam tại Singapore

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 14:30 05/04/2016

Lần đầu tiên một phiên bản kịch Hamlet do người Việt dàn dựng và được đem đi nước ngoài biểu diễn lại có những âm hưởng vang dội ngoài sự mong đợi. Đối với Nhà hát kịch Việt Nam thì đây là một chuyến đi lưu diễn mang tính lịch sử mở màn.

Sự kiện vở kịch Hamlet của Việt Nam đi lưu diễn tại Singapore mới đây không chỉ thu hút được sự quan tâm của đông đảo khán giả yêu thích kịch Shakepeare ở trong nước mà còn thực sự chinh phục được giới phê bình nghệ thuật sân khấu ở Singapore, các thành viên đại sứ quán cũng như các bạn bè quốc tế và khán giả Singapore…

Các anh, chị em nghệ sỹ của Nhà hát kịch Việt Nam trong suốt hơn 2 giờ trình diễn vở Hamlet đã hoàn toàn chinh phục được khán giả qua từng cảnh diễn. Đây thực sự là niềm hạnh phúc và sự hãnh diện đối với mỗi diễn viên. Nghệ sĩ Khuất Quỳnh Hoa - nữ diễn viên chính trong vai nàng Ôphêlia đã bày tỏ sự xúc động sau đêm diễn: “Sự tập trung của khán giả là rất lớn và mọi người đón nhận nó thật tuyệt vời. Không gì hơn là những tràng vỗ tay của khán giả qua từng cảnh diễn”.

Hamlet - Bản giao hưởng kịch nghệ Việt Nam tại Singapore - Ảnh 1.

Hai nghệ sĩ Tạ Tuấn Minh và Khuất Quỳnh Hoa trong vở kịch Hamlet.

Công sức của các nghệ sỹ Nhà hát kịch Việt Nam và của cả đoàn diễn để có thể đưa hơn 70 nghệ sĩ tới Singapore biểu diễn tại một nhà hát danh giá và lâu đời bậc nhất của Singapore quả là không nhỏ. Bên cạnh đó, cũng không thể không nhắc đến vai trò quan trọng của người bạn đồng hành với Nhà hát kịch Việt Nam trong chuyến đi này là Tập đoàn Number 1 - Tân Hiệp Phát. Họ đã tài trợ toàn bộ kinh phí cho cả chuyến đi, đã quyết định tạo cơ hội cho các anh, chị em nghệ sỹ của Việt Nam có một trải nghiệm thật tuyệt vời ở nơi mà họ hoàn toàn có thể thăng hoa với nghệ thuật đỉnh cao.

Lần đầu tiên được biểu diễn tại Nhà hát Victoria danh giá của Singapore, cũng lần đầu tiên được đi lưu diễn trong những điều kiện vật chất đầy đủ, thậm chí có thể nói là một chút sa hoa và cũng chỉ biểu diễn một đêm duy nhất vở Hamlet nhưng cũng đủ để các nghệ sỹ có những trải nghiệm tuyệt vời, giúp ước mơ của họ trở thành hiện thực.

Âm vang của vở diễn đã thực sự gây được ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Phát biểu ngay sau vở diễn, Nhà phê bình nghệ thuật Singapore - Tiến sĩ Chua Soo Pong đã nói: “Nhà hát kịch Việt Nam thể hiện đầy chất kịch, và mạch câu chuyện rất rõ ràng. Đạo diễn NSND Anh Tú có cách thể hiện độc đáo với các đạo cụ chuyển động, khi trở thành chiếc bẫy, khi trở thành đồ vật khác. Việc sử dụng các điệu múa rất sáng tạo và rất Việt Nam. Có thể nói đây là cách diễn tả Hamlet rất thú vị”.

Một khán giả khác là Đạo diễn nghệ thuật - Trung tâm kịch Trung quốc tại Singapore - ông Qin Zhan Bao đã phát biểu cảm nghĩ sau khi xem xong vở diễn: “Có nhiều khán giả không biết tiếng Việt nhưng họ vẫn có thể hiểu bởi đạo diễn đã sử dụng hình tượng, màu sắc, các thiết kế sân khấu giúp người xem có thể hiểu những gì mà đạo diễn muốn hể hiện. Do vậy, đây là một vở kịch đẳng cấp, mang lại nhiều cảm xúc”.

“Âm nhạc hay và cách các nghệ sỹ thể hiện văn hóa phương Tây cũng gây ấn tượng, đặc biệt là vai diễn nàng Ôphêlia”, ông Al Fonso Murillo, Đại sứ quán Costa Rica tại Singapore đã cho biết như vậy ngay sau khi xem xong vở diễn.

GS Vũ Minh Khương, người đang giảng dạy tại Đại học Singapore và nhiều trường Đại học trên thế giới đã gửi email cảm ơn tới các anh, em nghệ sĩ. Giáo sư viết: "Cảm ơn Đoàn nghệ thuật đã cho chúng tôi thưởng thức vở kịch Hamlet với một trình độ tổ chức và diễn xuất đặc sắc, rất hay và đáng tự hào. Buổi biểu diễn có nhiều ý nghĩa cho xây dựng cộng đồng và giúp nâng hình ảnh Việt Nam ở Singapore".

Hamlet - Bản giao hưởng kịch nghệ Việt Nam tại Singapore - Ảnh 2.

Lãnh đạo Nhà hát Kịch Việt Nam và nhà tài trợ Dr.Thanh đón tiếp các vị khách quý trước giờ biểu diễn đêm 26/3 tại Singapore.

Cũng trong chuyến lưu diễn lần này tại Singapore, các nghệ sỹ nổi tiếng của làng kịch Việt Nam hiện nay như: NSND Lê Khanh, NSNDTự Long, NSƯT Xuân Bắc, NSƯT Trung Anh, NSƯT Trí Trung, NSƯT Ngọc Huyền, NSƯT Công Lý... đã có một đêm giao lưu đặc biệt với khán giả yêu thích kịch Việt Nam cũng như hơn 400 sinh viên Việt Nam đang du học tại Singapore nhằm chắp cánh cho những ước mơ của các du học sinh Việt Nam. Đại diện Tập đoàn Number 1- Tân Hiệp Phát - Phó Tổng giám đốc Trần Uyên Phương đã tâm sự: “Cảm giác đầu tiên của tôi cũng như những du học sinh Việt Nam ở nước ngoài là người Việt Nam cảm thấy yêu Việt Nam hơn và càng gần gũi với quê hương mình. Với tư cách là một cựu sinh viên tại Singapore, chúng tôi mong muốn được làm một điều gì đó để đóng góp cho đất nước. Bằng tất cả tình cảm đó, ngày hôm nay, Tân Hiệp Phát có gửi tặng học bổng cho các sinh viên được Hội Liên hiệp sinh viên Việt Nam đề cử. Món quà này tuy không đủ để chi phí cho cuộc sống, cho học bổng của các bạn ở Singapore nhưng với tấm lòng của mình, chúng tôi mong muốn sẽ là nguồn động viên, khích lệ các bạn sinh viên học tập cũng như sau này tốt nghiệp quay trở về Việt Nam để đóng góp cho sự phát triển của đất nước nhà”.

Hamlet - Bản giao hưởng kịch nghệ Việt Nam tại Singapore - Ảnh 3.

Ảnh trong đêm giao lưu giữa các nghệ sỹ của Việt Nam với các du học sinh tại Singapore.

Thay mặt cho các anh chị em nghệ sĩ trong đoàn, ông Nguyễn Thế Vinh - Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam đã bày tỏ tấm lòng tri ân đối với nhà tài trợ Dr Thanh, Tập đoàn Number 1 - Tân Hiệp Phát. Ông nói: “Chính Dr. Thanh đã chắp cánh ước mơ cho các nghệ sỹ Việt Nam bay cao, bay xa, để thỏa mãn lòng khát khao chinh phục những đỉnh cao của nghệ thuật... Và hôm nay giấc mơ của các nghệ sỹ Nhà hát kịch Việt Nam đã trở thành hiện thực ngay tại Nhà hát Victoria cổ kính của Đảo quốc Sư tử tươi đẹp Singapore”.