Gặp gỡ cô gái duy nhất đoạt Giải thưởng Kỹ sư và Nhà khoa học trẻ

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 25/12/2015

Mới đây, Giải thưởng Honda Y-E-S 2015 dành cho sinh viên xuất sắc lĩnh vực Công nghệ, Khoa học và Kỹ thuật đã tìm và trao tặng cho 10 bạn đến từ các trường đại học chuyên ngành trên cả nước.

Trong đó, chúng tôi đã có dịp tiếp xúc với Hồng Hà - Cô gái duy nhất trong số 10 gương mặt đạt giải đến từ Khoa Vật lý kỹ thuật và công nghệ Nano thuộc trường ĐH Công nghệ - ĐHQG HN. Những gì mà cô gái nhỏ bé đã làm được đã chứng tỏ mình không thua kém gì phái mạnh trong lĩnh vực mà không phải là sở trường của phái nữ.


Hoàng Hà

Sinh năm: 1994

Cựu Sinh viên Khoa Vật lỹ Kỹ thuật và Công nghệ nano, Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN

Câu nói yêu thích: “Take chances, trust yourself -  Nắm bắt lấy cơ hội, tin tưởng vào bản thân”

Thành tích:

2012:         

Học bổng ĐH Công nghệ – ĐHQGHN

2013:                 

Giấy chứng nhận gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở năm học 2012-2013

Học bổng FUYO         

Giải nhì Olympic Vật lý sinh viên Toàn quốc  

Giấy khen Sinh viên Xuất sắc, ĐH Công nghệ – ĐHQGHN.

2014 - 2015:

Học bổng Odon Vallet

Giải Ba Sinh viên NCKH ĐH Công nghệ – ĐHQGHN.

Nhìn bề ngoài Hà là cô gái dung dị, nhẹ nhàng, không quá nổi trội so với các bạn cùng trang lứa. Song bên trong bạn là người khá mạnh mẽ và chắc chắn trong mọi quyết định của mình.

Khi được hỏi về chuyên ngành bạn đang theo học cũng như Giải thưởng vừa giành được, Hà chia sẻ: “Với phái nữ, lĩnh vực Khoa học Công nghệ dường như vẫn còn những khoảng cách khá xa nhưng cùng với sự ủng hộ của ba mẹ, tôi quyết định đi theo lựa chọn của mình và theo học ngành Vật lý kỹ thuật và Công nghệ Nano. Nhận được Giải thưởng Honda Y-E-S là một minh chứng rõ ràng cho con đường mà tôi lựa chọn. Đây thực sự là một niềm vinh dự rất lớn, và chắc chắn Giải thưởng sẽ mãi là một động lực khích lệ tôi vững bước trên con đường khoa học tương lai phía trước, cổ vũ tôi tiếp tục theo đuổi đam mê, cũng như những khát khao cháy bỏng của bản thân.”

Chia sẻ về ước mơ và dự định tương lai, cô gái nhỏ nhắn mong muốn trở thành một nhà khoa học khoác trên mình chiếc áo blouse trắng và làm việc trong phòng thí nghiệm với nhiều thiết bị, hóa chất, tạo ra những phát minh, những nghiên cứu có tính ứng dụng cao trong cuộc sống. Và hiện tại, giấc mơ ấy của Hà vẫn đang được hiện thực hóa. Hơn tất cả, cô gái còn muốn được đóng góp sức mình vào việc cải cách nền giáo dục nước nhà, tìm ra những tiềm năng trẻ tài năng để tiếp tục phát triển nền khoa học công nghệ ngày một giàu mạnh, đưa Việt Nam trở thành một quốc gia mạnh về khoa học kỹ thuật.

Ước mơ của Hoàng Hà cũng chính là mong muốn của rất nhiều sinh viên khác. Và Giải thưởng Honda Y-E-S vẫn sẽ tiếp tục đồng hành để chắp cánh cho những tài năng trẻ của đất nước trong quá trình khởi nghiệp sau này. Cùng “nghía” lại 10 gương mặt Nhà khoa học trẻ năm nay.

Từ trái qua phải: Nguyễn Thành Dương – ĐH Khoa học tự nhiên - ĐHQGHN, Lương Hữu Trọng – ĐH Bách khoa TP.HCM, Trần Đức Mười – ĐH Công nghệ - ĐHQGHN, Nguyễn Hà Thanh – ĐH Công nghệ - ĐHQGHN, Lê Yên Thanh – ĐH Khoa học tự nhiên – ĐHQG TP.HCM, Nguyễn Hữu Thiết, Hoàng Anh Quý – ĐH Công nghệ - ĐHQGHN, Hoàng Hà – ĐH Công nghệ - ĐHQGHN, Lê Xuân Lưu – ĐH Giao thông vận tải Hà Nội, và Vũ Danh Việt – ĐH Công nghệ - ĐHQGHN