Nếu là “fan” của các ứng dụng ảnh lớn nhất hiện nay như instagram hay pinterest, sẽ không khó để bạn bắt gặp hình ảnh của những chiếc “high-five” đầy quen thuộc. Nói đến high five, có lẽ ai cũng hiểu ngay đây là hành động khi hai người đồng thời giơ tay lên cao quá đầu, sau đó đẩy, trượt hoặc đập lòng bàn tay vào nhau. Tuy nhiên, nguồn gốc và ý nghĩa của hành động high five lại là điều mà không phải ai cũng biết rõ.
Vậy, hành động high five bắt nguồn từ ai, vào thời điểm nào và có ý nghĩa gì?
Theo phần lớn các tài liệu, hành động high five bắt nguồn từ hai vận động viên bóng bầu dục chuyên nghiệp có tên Dusty Baker và Glenn Burke từng chơi cho đội Los Angeles Dodgers của Mỹ; đã thực hiện hành động “high-five” lần đầu tiên để ăn mừng chiến thắng tại sân vận động Dodger vào ngày 2/10/1977.
Tới năm 1980, trong từ điển tiếng Anh Oxford đã bắt đầu xuất hiện cụm từ “high five” như một danh từ. Đến năm 1981, cụm “high five” chính thức được coi là một động từ. Trong đó, “five” là từ ám chỉ 5 ngón tay còn “high” nghĩa là đưa tay lên cao.
Kể từ đó, hành động “high five” đã được lan rộng trên toàn thế giới và trở thành một trong những hành động phổ biến nhất để chào hỏi, chúc mừng và ăn mừng.
Lấy cảm hứng từ hành động đơn giản mà ý nghĩa này, như để tôn vinh hành động quen thuộc thể hiện sự kết nối giữa người với người, nâng cao tinh thần đoàn kết, sự hòa đồng trong xã hội. Yamaha Motor Việt Nam đã thực hiện hành trình kết nối đam mê mang tên BlueCore Touring sắp diễn ra từ ngày 8/5 – 12/6/2015.
Qua đó, các đội khi tham gia hành trình sẽ có cơ hội trải nghiệm 5 hành trình dài hơn 1000km trên yên các mẫu xe trẻ trung và ưu việt nhất của hãng hiện nay. Trong số các hoạt động trên đường, thú vị nhất là cuộc thi Revs High, với các đội tham gia được giao nhiệm vụ thực hiện được càng nhiều động tác đập tay high five càng tốt.
Hãy cùng dõi theo hành trình kết nối những đam mê thông qua các trang web và Fanpage chính thức của chương trình: