Ấn tượng những bức ảnh "Thay lời muốn nói" của học sinh tiểu học

Saga, Theo Mask Online 10:00 20/09/2014

Giữa không khí náo nhiệt tại sân trường tiểu học Trần Quốc Toản (Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh) sáng 19/9, gần một trăm học sinh đã được tham gia một lớp học ngoại khóa đặc biệt do hãng Canon phối hợp cùng Bộ Giáo dục & Đào tạo và Sở Giáo dục TP.HCM thực hiện.

Những bức ảnh do những tay máy nghiệp dư nhỏ tuổi tạo nên tuy còn nhiều ngô nghê nhưng đã thể hiện cái nhìn về cuộc sống xung quanh đầy màu sắc.

Chuyên gia Canon giới thiệu cho các bé tại trường Trần Quốc Toản, q.5, Tp.HCM về bộ môn nhiếp ảnh
 
Các bé chăm chú nghe giảng trong lớp học nhiếp ảnh thú vị của Canon

Bên cạnh việc thực hành kĩ năng nhiếp ảnh cơ bản, cũng trong chương trình mang tên Canon – Nhịp Cầu Nhiếp Ảnh, tất cả tác phẩm của các bạn nhỏ Việt Nam cùng lời đề tựa đi kèm mỗi bức ảnh sẽ được gửi đi trao đổi với học sinh hai nước Nhật Bản và Malaysia. Hoạt động giao lưu văn hóa ý nghĩa này được đánh giá sẽ giúp nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau cũng như vun đắp tình hữu nghị giữa các quốc gia tham gia chương trình. Đây cũng là điểm khác biệt chính của Canon – Nhịp Cầu Nhiếp Ảnh so với các lớp học nhiếp ảnh dành cho trẻ em khác.

Có chứng kiến sự háo hức của các em học sinh khi chạm tay vào chiếc máy ảnh, hồi hộp chờ bức ảnh do tự tay mình chụp đi ra từ chiếc máy in mới cảm nhận được điều kỳ diệu mà nhiếp ảnh có thể mang tới cho cuộc sống. Thông qua ống kính trẻ thơ, những hình ảnh giản dị nhưng rất Việt Nam này sẽ được chuyển đến tận tay các bạn nhỏ tại Nhật Bản và Malaysia.

Các bé tạo dáng chụp ảnh cho nhau
 
Thầy và trò cùng hào hứng xem lại thành quả
 
Các bức ảnh cùng những bức thư của các em sẽ được trao đổi cùng bạn bè quốc tế
 
Trước đó vào cuối tháng 8 tại tiểu học Đoàn Thị Điểm (Hà Nội), lễ khai mạc Canon – Nhịp Cầu Nhiếp Ảnh diễn ra trong không khí tươi vui và hào hứng

Chương trình xã hội do Canon tổ chức lần này được kì vọng tạo ra một sân chơi ý nghĩa cho học sinh tiểu học, giúp các em làm quen với nghệ thuật nhiếp ảnh đồng thời khơi gợi trí sáng tạo và tình yêu nhiếp ảnh của thế hệ tương lai. Phát biểu tại lễ khai mạc tại Hà Nội, chủ tịch kiêm tổng giám đốc của Canon Marketing Việt Nam, ông Nick Yoshida, cũng nhấn mạnh ý nghĩa nằm sau chương trình là “tạo ra nhịp cầu giao lưu văn hóa ý nghĩa giữa trẻ em các nước, đồng thời quảng bá về hình ảnh một thế giới hòa bình và hữu nghị đến trẻ em – thế hệ tương lai của mọi dân tộc”.