Xe thương hiệu "cháy" vé trong ngày đầu bán vé Tết Mậu Tuất ở Sài Gòn

Tứ Quý, Theo Thời Đại 13:35 06/01/2018

Trong ngày đầu bán vé xe về Tết Nguyên đán Mậu Tuất với mức phụ thu tối đa 80%, hành khách bắt đầu tập trung về bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP. HCM) để mua vé nhưng khá thưa thớt. Ngược lại, các hãng xe thương hiệu "cháy" sạch vé những ngày cận Tết.

Ngày 6/1, BX Miền Đông đã chính thức mở bán vé xe Tết Nguyên đán cho hành khách về quê. Phần lớn lượng vé được BX Miền Đông phát hành để bán cho các hãng xe bán vé trước, xe tăng cường trái tuyến.

Khách mua trực tiếp đến liên hệ quầy vé số 12, đặt mua vé cho cá nhân hoặc tập thể. Thời gian bán vé từ 5 - 19 giờ tất cả các ngày. Tùy từng thời điểm khách đi lại, các hãng xe tại bến phụ thu từ 20% - 80%.

Mặc dù đã bắt đầu mở bán vé Tết nhưng tại BX Miền Đông lượng khách tập trung về mua vé tết khá thưa thớt. Các quầy bán vé Tết cao nhất cũng chỉ 5 khách ghé mua. Các dãy ghế nhà ga cũng vắng vẻ người chờ mua vé xe Tết.

Xe thương hiệu cháy vé trong ngày đầu bán vé Tết Mậu Tuất ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Lượng khách mua vé về Tết nguyên đán tại BX Miền Đông khá thưa thớt.

Tại quầy bán vé Tết số 12, các tuyến từ Sài Gòn - Bồng Sơn (Bình Định) giá 470.000 đồng; Sài Gòn - Quy Nhơn (Bình Định) giá 460.000 đồng; Sài Gòn - Quảng Ngãi giá 480.000 đồng; Sài Gòn - Đà Nẵng, giá 500.000 đồng.

Theo nhân viên, vé xe bán cho khách đi từ 24 - 28 tháng Chạp và lượng vé hiện tại còn rất nhiều. Còn đối với các tuyến xe về Tây Nguyên, tùy khu vực có giá từ 260.000 - 350.000 đồng (phụ thu 20 - 60%). Việc mua vé các tuyến về khu vực này khá dễ dàng.

Xe thương hiệu cháy vé trong ngày đầu bán vé Tết Mậu Tuất ở Sài Gòn - Ảnh 2.

Hiện số lượng vé về Tết đi các tỉnh còn rất nhiều.

Trong khi các tuyến xe thường bán vé Tết ít khách mua thì các hãng xe thương hiệu tại BX Miền Đông gần như "cháy" vé vào các ngày cận Tết.

Một nhân viên hãng xe Phương Trang cho biết, đơn vị mở bán vé tết online từ các ngày 23-24-25/12/2017, nên hiện các tuyến từ Sài Gòn đi các tỉnh vào những ngày cận Tết Nguyên đán đã hết vé.

Xe thương hiệu cháy vé trong ngày đầu bán vé Tết Mậu Tuất ở Sài Gòn - Ảnh 3.

Trong khi đó, các hãng xe "thương hiệu" lại rơi vào tình trạng "cháy vé".

Ông Nguyễn Hoàng Huy, Phó giám đốc BX Miền Đông cho biết, tính đến hôm nay đã có 31 đơn vị đã mở bán vé xe tết cho người dân đi lại. Các hãng xe thương hiệu đã bán online trước đó và hầu như đã hết vé. Theo ông Huy, trong dịp tết này, bến xe quy định các hãng xe phụ thu từ 20 - 60% tùy thời điểm.

Dự kiến trong năm nay, tổng lượng khách đến bến đi lại khoảng 394.000 lượt (tăng 102% so với cùng kỳ năm trước). Bến xe Miền Đông dự kiến sẽ huy động 14.700 xe phục vụ khách về quê ăn Tết.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày