Xe cẩu vướng dây điện trung thế, 2 người phỏng nặng

Đình Thi, Theo Người lao động 22:06 25/04/2021

Vụ tai nạn xảy ra khi cần cẩu đang cẩu cây xanh ở xã Lộc Nga, TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng), không may vướng vào dây điện trung thế gây chập điện, xe cẩu bốc cháy dữ dội làm 2 người mắc kẹt trong cabin bị phỏng nặng.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn lao động khiến 2 người bị phỏng nặng xảy ra lúc 14 giờ 20 phút chiều 25/4, trên Quốc lộ 20 đoạn qua cầu Đại Nga (xã Lộc Nga, TP. Bảo Lộc).

Vào thời điểm trên, chiếc xe cẩu mang BKS: 49C - 22.880 do tài xế Hà Thanh Vương (39 tuổi, ngụ tại phường 2, TP. Bảo Lộc) điều khiển đang dừng bên lề đường để cẩu cây xanh vào vườn bên cạnh.

Xe cẩu vướng dây điện trung thế, 2 người phỏng nặng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn do cần xe cẩu vướng dây điện trung thế

Trong lúc cẩu cây, không may cần cẩu vướng vào đường dây điện trung thế gây ra vụ chập điện làm chiếc xe cẩu bốc cháy dữ dội. Lúc xảy ra vụ chập điện, tài xế Vương và anh Hà Thanh Duy (21 tuổi, cháu ruột ông Vương, ngụ tại xã Lộc Nga, TP. Bảo Lộc) bị mắc kẹt trong cabin xe.

Phát hiện vụ việc, nhiều người dân địa phương hô hoán dùng bình chữa cháy mini dập lửa và phá cửa cabin đưa ông Vương cùng anh Duy ra ngoài.

Tuy nhiên, do ngọn lửa bốc cháy dữ dội kèm theo cột khói cao hàng chục mét bao trùm cả xe cẩu khiến 2 người bị phỏng nặng.

Xe cẩu vướng dây điện trung thế, 2 người phỏng nặng - Ảnh 2.

Hậu quả vụ tai nạn khiến 2 người bị phỏng rất nặng, xe cần cẩu nổ lốp, hư hỏng nặng

Sau hơn 30 phút khi vụ cháy xảy ra, đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 3 Công an Lâm Đồng (tại TP. Bảo Lộc) có mặt tại hiện trường tiến hành các biện pháp chữa cháy, cứu hộ, đám cháy cơ bản được khống chế.

Hai nạn nhân là ông Vương và anh Duy, sau khi đưa đến Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng đã được chuyển đến TP.HCM tiếp tục điều trị.