Xây nhà không cần bê tông, cốt thép, 2 người hoàn thành trong 1 ngày: Họ đã làm thế nào?

Thu Thảo, Theo Trí Thức Trẻ 14:59 29/03/2021

Những ngôi nhà này có thể được xây dựng từ vải bê tông trong 24 giờ.

Cortex Shelter của Cutwork là khái niệm về một ngôi nhà cho các trại tị nạn, được xây dựng bằng cách thêm nước vào một tấm vải bê tông và chỉ mất 24 giờ để hoàn thành. 

Studio kiến ​​trúc Cutwork đã lên kế hoạch xây dựng những ngôi nhà bằng Cortex Composites, một loại tấm bê tông dạng phẳng có thể được uốn cong vào mọi vị trí và cố định bằng cách thêm nước.

Lớp vỏ bê tông cứng lại trong 24 giờ và tồn tại lên tới 30 năm mà không cần bảo dưỡng. Đây chính là sự lựa chọn tốt hơn so với các thành phố lều dài hạn mà hiện nay nhiều người tị nạn đang sinh sống.

Cutwork thiết kế nơi trú ẩn để cho thấy vật liệu có thể được sử dụng như thế nào để cải thiện điều kiện của một số trong số 25,9 triệu người tị nạn được Liên hợp quốc công nhận .

Giám đốc điều hành Cutwork Kelsea Crawford cho biết: “Sứ mệnh của chúng tôi là tạo ra ổn định và an ninh tốt hơn cho những người đã mất đi sự an toàn thiết yếu, một nơi để họ có thể trở về nhà và những cung cấp nền tảng đơn giản để họ có thể xây dựng lại cộng đồng và hy vọng đến một tương lai”.

Xây nhà không cần bê tông, cốt thép, 2 người hoàn thành trong 1 ngày: Họ đã làm thế nào? - Ảnh 1.

Công nghệ lớp vải bê tông

Cortex Shelter sẽ không cần lao động có tay nghề cao để xây dựng và chỉ mất hai người một ngày để lắp dựng.

Các ống kim loại sẽ được uốn cong vào các vị trí cố định tạo khung nhà, rồi sử dụng miếng vải dệt bê tông Cortex Composite kết hợp với nước để thiết lập toàn bộ ngôi nhà.

Xây nhà không cần bê tông, cốt thép, 2 người hoàn thành trong 1 ngày: Họ đã làm thế nào? - Ảnh 2.

Bên ngoài dự án

Sau khi nước được thêm vào vật liệu dệt bê tông, vải hòa tan trong nước để lại bê tông được cố định bởi một khung 3D matting.

Cortex Composite tuyên bố vật liệu của nó cứng hơn hai lần so với bê tông truyền thống. Bê tông cho công trình trại tị nạn chỉ dày 1,25 cm, vì vậy nó ít sử dụng carbon hơn so với vỏ bê tông đúc.

Xây nhà không cần bê tông, cốt thép, 2 người hoàn thành trong 1 ngày: Họ đã làm thế nào? - Ảnh 3.

Bố trí cửa sổ cùng pin năng lượng

Các tấm cách nhiệt được cố định vào bên trong. Chúng có thể giặt và giúp điều chỉnh nhiệt độ bên trong, làm nơi ở trở nên thoải mái hơn một chiếc lều.

Cutwork thiết kế thêm một cửa sổ cao ở đầu hồi mái Cortex để có thể mang ánh sáng và không khí vào trong không gian sống, đồng thời mang lại sự ấm áp cho cư dân.

Xây nhà không cần bê tông, cốt thép, 2 người hoàn thành trong 1 ngày: Họ đã làm thế nào? - Ảnh 4.

Không gian bên trong thoáng mát

Có đủ không gian cho nhà bếp và phòng tắm được lắp đặt bên trong Cortex Shelter, điều này sẽ giữ an toàn cho phụ nữ và trẻ em tị nạn khỏi những khu vực nấu ăn và các nhà vệ sinh chung. Bên cạnh đó, những tấm pin mặt trời sẽ được thiết kế và đặt trên mái nhà, để có thể tạo ra nguồn năng lượng ổn định phục vụ cho cuộc sống. 

Xây nhà không cần bê tông, cốt thép, 2 người hoàn thành trong 1 ngày: Họ đã làm thế nào? - Ảnh 5.

Có không gian bếp và nhà vệ sinh

Cutwork tin rằng Cortex Shelter sẽ trở thành nơi ở lâu dài của những người tị nạn và có thể đảm bảo an toàn hơn cho mọi người. Cutwork cũng đưa ra đề xuất, có thể áp dụng công nghệ tương tự để xây dựng các trường học, cửa hàng tiện lợi hay thậm chí một sân vận động thể thao. 

Những giải pháp cho cuộc khủng hoảng tị nạn toàn cầu hiện nay là điều hết sức cần thiết để có thể giải quyết tạm thời vấn đề nhà ở tại các khu tị nạn, cũng như bảo an toàn sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em nơi đây.  

Theo Dezeen


Xây nhà không cần bê tông, cốt thép, 2 người hoàn thành trong 1 ngày: Họ đã làm thế nào? - Ảnh 6.