Xác minh clip người mặc đồng phục dân quân tự vệ dùng gậy đánh học sinh ở TPHCM

Minh Anh, Theo Tiền Phong 20:51 29/03/2023

Theo hình ảnh từ clip, nam học sinh đi xe máy bị một người mặc đồng phục dân quân tự vệ dùng gậy đánh vào vùng đầu rồi kéo xuống đường.

Ngày 29/3, mạng xã hội đăng tải clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh nam học sinh bị một người mặc đồng phục dân quân tự vệ dùng cây gậy đánh lên đầu khiến người dân bức xúc.

Qua tìm hiểu của Tiền Phong, vụ việc xảy ra trên đường Nguyễn Văn Khạ, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TPHCM.

Xác minh clip người mặc đồng phục dân quân tự vệ dùng gậy đánh học sinh ở TPHCM - Ảnh 1.

Nam dân quân tự vệ chỉ gậy về hướng học sinh. Ảnh cắt từ clip.

Theo đó, khoảng 11 giờ 30 ngày 28/3, nam học sinh đi xe máy chở theo một nữ sinh không đội mũ bảo hiểm di chuyển trên đường Nguyễn Văn Khạ thì bị một thanh niên mặc đồng phục dân quân tự vệ chạy bộ theo yêu cầu dừng lại.

Camera ghi lại cảnh học sinh bị đánh ở huyện Củ Chi. Clip người dân cung cấp.

Khi chiếc xe máy dừng, người mặc đồng phục dân quân tự vệ cầm cây gậy (nghi là công cụ hỗ trợ) đánh vào đầu nam học sinh. Tiếp đến, người này kéo nam sinh rời khỏi xe máy và kê gối lên vùng lưng.

Diễn biến được camera an ninh ghi lại. Hình ảnh từ camera cũng cho thấy, một cảnh sát đi xe mô tô đến khi xảy ra vụ việc.

Liên quan vụ việc, bà C.T.M.L. (60 tuổi) cho biết, nam học sinh bị đánh trong clip ođang lan truyền trên mạng xã hội là cháu ngoại của bà, tên là N.K.N. (17 tuổi, học sinh lớp 11, ngụ huyện Củ Chi).

Bức xúc vì thấy cháu bị đánh, chiều 29/3, bà L. đã quay lại hiện trường xin camera của nhà dân và hỏi thăm những người chứng kiến để nắm rõ vụ việc.

Xác minh clip người mặc đồng phục dân quân tự vệ dùng gậy đánh học sinh ở TPHCM - Ảnh 3.

Vị trí xảy ra vụ việc. Ảnh: Minh Anh.

Theo bà L., thời điểm trên, N. chạy xe máy chở theo một bạn nữ không đội mũ bảo hiểm. Khi thấy cơ quan chức năng, N. lo sợ bị bắt nên bỏ chạy và dẫn đến vụ việc bị nam thanh niên được cho là dân quân tự vệ dùng gậy đánh vào đầu.

“Nếu N. vi phạm luật giao thông thì lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt, chứ không thể dùng gậy đánh vào đầu cháu tôi như vậy được”, bà L. bức xúc.

Cùng ngày, đại diện UBND thị trấn Củ Chi cho biết đã nắm được thông tin vụ việc và cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ nên chưa thể cung cấp.