Xả súng tại Texas khiến 5 người thiệt mạng

Quỳnh Chi, Theo VTV 08:36 30/04/2023

Năm người, trong đó có một trẻ 8 tuổi, đã thiệt mạng trong vụ xả súng tại một ngôi nhà ở Cleveland, bang Texas, Mỹ.

ABC News đưa tin, dẫn nguồn từ cảnh sát và chính quyền địa phương. Vụ nổ súng diễn ra vào đêm 28/4 (giờ địa phương, tức khoảng cuối giờ chiều 29/4 theo giờ Việt Nam) và cảnh sát vẫn đang truy tìm nghi phạm thực hiện vụ xả súng , báo cáo cho biết thêm.

Các quan chức từ văn phòng Cảnh sát trưởng hạt San Jacinto đã nhận được một cuộc gọi thông báo về vụ việc từ Cleveland vào khoảng 23h31 ngày 28/4 (giờ địa phương). Và khi lực lượng chức năng đến hiện trường, các nạn nhân đã bị bắn, ABC đưa tin.

Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt San Jacinto nói với đài truyền hình rằng nghi phạm là một người đàn ông Mexico say xỉn, có vũ trang và đang chạy trốn.

Xả súng tại Texas khiến 5 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Hình ảnh nghi phạm Francisco Oropeza. (Ảnh: Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt San Jacinto)

Sở cảnh sát Cleveland đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters. Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt San Jacinto không đưa ra bình luận ngay lập tức.

Cảnh sát địa phương không tiết lộ danh tính của các nạn nhân hoặc mối quan hệ có thể có của họ với nghi phạm, nhưng nói rằng tất cả họ đều đến từ Honduras, báo cáo của ABC cho biết.

Báo cáo cho biết thêm, vụ xả súng diễn ra trong một ngôi nhà, với ba người lớn và một thiếu niên được tìm thấy đã tử vong tại hiện trường và người thứ 5 được tuyên bố là qua đời sau khi được đưa đến bệnh viện.

Nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong số những người thiệt mạng trong vụ xả súng là một trẻ 8 tuổi, hai nạn nhân nữ được tìm thấy trong một phòng ngủ trên lầu, với cơ thể che chắn cho hai đứa trẻ còn sống, báo cáo dẫn lời nhà chức trách. Ba người khác trong nhà bị thương nặng.

Xả súng tại Texas khiến 5 người thiệt mạng - Ảnh 2.

Lực lượng thực thi pháp luật có mặt tại hiện trường vụ xả súng hàng loạt ở Cleveland, ngày 29/4. (Ảnh: KTRK)

Vụ xả súng được cho là bắt đầu diễn ra sau khi một người hàng xóm của tay súng, người thường bắn một khẩu súng trường kiểu AR-15 trong sân nhà anh ta, phàn nàn về tiếng ồn.

Tay súng mang quốc tịch Mexico, được xác định là Francisco Oropeza, 39 tuổi, sau đó đến nhà hàng xóm và nổ súng, theo cảnh sát trưởng. Các nạn nhân đều bị bắn vào đầu ở cự ly gần, "gần giống kiểu hành quyết". Tất cả 10 người trong nhà, bao gồm 4 hoặc 5 người mới từ thành phố Houston chuyển đến trong những ngày gần đây, đều là người gốc Honduras.

Oropeza được xác định là đã bắn một khẩu súng trường cỡ nòng 223, và các nhà chức trách trước đó đã nhận được báo cáo về việc anh ta bắn loại vũ khí này trong sân của mình. Ít nhất ba khẩu súng đã được tìm thấy trong nhà của đối tượng này.

Đã có tối thiểu 18 vụ nổ súng diễn ra từ đầu năm đến nay ở Mỹ, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, theo cơ sở dữ liệu do hãng tin Associated Press và USA Today công bố.