Xem "cảnh núi non hùng vĩ thu nhỏ" giá vài trăm triệu đồng giữa Sài Gòn

Quỳnh Trân, Theo Trí Thức Trẻ 14:00 20/02/2015

Ấn tượng nhất Hội hoa xuân TP.HCM năm nay có lẽ là những hòn non bộ được tạo nên với vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng... Những vách đá bám đầy rêu phong cùng những dòng suối róc rách khiến người xem ngỡ như lạc vào miền rừng núi thật sự ngay giữa Sài Gòn.


Nhiều người đến Hội hoa xuân Tao Đàn khi tham quan khu vực trưng bày những hòn non bộ đã không khỏi trầm trồ khen ngợi những kiệt tác này bởi sự khéo léo, tỉ mỉ của những nghệ nhân. Họ đã đưa được hình ảnh bình dị và gần gũi với đời sống văn hóa người Việt Nam vào mỗi tác phẩm của mình.


Hội hoa xuân Công viên Tao Đàn được tổ chức trong thời gian 12 ngày - từ 13.2 (tức 25 tháng Chạp âm lịch) kéo dài cho đến hết 24.2 (tức mùng 6 Tết âm lịch) theo chủ đề “Bản sắc Việt - Hào khí Việt Nam”, với hơn 4.000 hiện vật đạt tiêu chuẩn trưng bày. Mỗi tác phẩm là một công trình đầy nghệ thuật, không chỉ đòi hỏi kỹ thuật tạo hình cao mà còn phải thổi hồn vào sức sống. Có một vài  tác phẩm hiện nay chưa định giá như theo kinh nghiệm những người chơi chuyên nghiệp chia sẻ thì khoảng vài trăm triệu đồng.


Chàng mục đồng chăn trâu mang đậm nét văn hóa truyền thống của người Việt xưa cũng xuất hiện trong tác phẩm "Suối nhạc tình xuân".


Theo anh Trần Phước (có tác phẩm hòn non bộ tham gia triển lãm tại hội hoa xuân), muốn có một tác phẩm đẹp và trọn vẹn thì đòi hỏi nghệ nhân phải có năng khiếu và có kiến thức căn bản. Trong quá trình sáng tác cần suy ngẫm phải tạc như thế nào cho cách tân với chế tác trước đó. Bên cạnh đó, còn đòi hỏi có sự nhịp nhàng, ăn khớp của nhóm. Nếu không hội đủ các yếu tố này thì tác phẩm sẽ bị lỗi và mất cân đối.


Những ngọn sơn giả này được làm bằng đá tự nhiên lấy trên núi, chẻ thủ công bằng tay.


Tác phẩm "Khúc nhạc đại ngàn" này cực kỳ độc đáo, là cây trác bá diệp cổ thụ thêm vào đó ít nhất là hơn 10 năm để tạo hình đầy công phu, tỉ mỉ.


Nổi bật nhất là tác phẩm "Nam Sơn xuân cảnh" của nghệ nhân Lâm Ngọc Vinh. Đây là tác phẩm “khủng” nhất hội hoa xuân lần này, với tổng trọng lượng khoảng 4,5 tấn, có chiều dài 4m, cao 1,7m ngang 2,1m, phải dùng 2 xe cẩu mới vận chuyển được vào bên trong hội hoa xuân.


Ông Vinh cho biết, để hoàn thiện hòn non bộ này, ông phải mất 4 năm chuẩn bị đá, cây tùng và 2 tháng thi công. Hòn non bộ đặc biệt này có giá trị 200 triệu đồng. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày