WeChoice Awards 2015: Hé lộ 5 thành viên uy tín trong Hội đồng thẩm định

Thu Hường - Quỳnh Trân, Theo Trí Thức Trẻ 18:04 21/01/2016

5 thành viên trong Hội đồng thẩm định của WeChoice Awards 2015 đều là những nhân vật uy tín và có ảnh hưởng đến xã hội: GS. Nguyễn Lân Dũng, PGS-TS. Văn Như Cương, ông Vương Vũ Thắng, Tiến sĩ nghệ thuật Quang Minh và nhà báo Diễm Quỳnh.

Hành trình lan truyền cảm hứng trên chuyến xe WeChoice Awards 2015 đang dần đi đến những chặng cuối cùng. Cổng bình chọn sẽ khép lại trong vài ngày tới.

Bên cạnh những hạng mục do độc giả bình chọn thì Top 5 Đại sứ truyền cảm hứng nhất trong năm qua vẫn là hạng mục được mong đợi nhất ở WeChoice mùa 2. Bởi những nhân vật được vinh danh là Đại sứ truyền cảm hứng không chỉ dựa vào sự yêu mến, lượt bình chọn của độc giả, mà còn phải qua sự đánh giá của 5 thành viên uy tín trong Hội đồng thẩm định.

5 thành viên trong Hội đồng thẩm định của WeChoice Awards 2015 đều là những nhân vật uy tín và có ảnh hưởng đến xã hội. Họ là những Giáo sư, Tiến sĩ; nhà quản lý doanh nghiệp, nhà báo - chuyên gia truyền thông có tiếng nói trong lĩnh vực mà mình phụ trách, để mang đến những lựa chọn công bằng, đầy sức thuyết phục cho WeChoice năm nay.

Clip các thành viên Hội đồng thẩm định của WeChoice Awards 2015 chia sẻ về giải thưởng.

1. GS. Nguyễn Lân Dũng: "Bản thân họ có cảm hứng thì mới truyền được cho người khác"

GS. Nguyễn Lân Dũng là một trong những GS - TS sinh học đầu ngành và là Nhà giáo Nhân dân tên tuổi của Việt Nam. Ông chính là con trai thứ ba của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Lân. Ông sinh năm 1938 tại xã Ngọc Lập, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

WeChoice Awards 2015: Hé lộ 5 thành viên uy tín trong Hội đồng thẩm định - Ảnh 2.

Suốt cuộc đời, công việc mà ông dành nhiều tâm huyết nhất là giảng dạy và nghiên cứu tại Viện vi sinh vật và Công nghệ sinh học thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ông từng là Phó Chủ tịch Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội các ngành Sinh học Việt Nam, chủ nhiệm chương trình tự nguyện đưa KHKT vào hộ nông dân; Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; Đại biểu Quốc hội khóa XII (tỉnh Đắc Nông) và là Đại biểu Quốc hội Việt Nam các khóa X, XI, XII.

GS. Nguyễn Lân Dũng là người có nhiều đóng góp to lớn cho sự phát triển của ngành sinh học Việt Nam. Đồng thời, ông cũng là người đưa nhiều ý kiến quan trọng để hoàn thiện bộ sách giáo khoa sinh học rất được đánh giá cao.

Đến với WeChoice Awards 2015, GS Nguyễn Lân Dũng cho rằng, trong cuộc sống ai cũng cần phải có cảm hứng thì mới phấn đấu được. Đó là động lực để thúc đẩy người ta hướng tới những điều tốt đẹp. "WeChoice Awards là chương trình bình chọn tôi thực sự thấy rất thú vị. Việc lựa chọn này rất hay, vấn đề đặt ra là truyền được những hình ảnh này để mọi người nghĩ rằng ai cũng có thể tạo được cảm hứng cho nhân loại, cho đồng bào mình, miễn là người đó phải có quyết tâm vượt qua khó khăn để bản thân họ có cảm hứng thì mới truyền được cảm hứng sang người khác".

2. PGS. TS Văn Như Cương: "Các nhân vật tạo cho tôi xúc cảm để sống tốt hơn"

Không chỉ là một nhà giáo lâu năm, dày dạn kinh nghiệm, PGS. TS Văn Như Cương còn là nhà biên soạn sách giáo khoa phổ thông và giáo trình đại học bộ môn hình học, đồng thời, cũng là người đi đầu trong phong trào thay đổi cách dạy và học theo tư duy mới. Thầy Cương hiện đang là Hiệu trưởng trường THPT dân lập Lương Thế Vinh - ngôi trường dân lập đầu tiên của Việt Nam thời kì đổi mới và thầy cũng là người sáng lập ra nó.

Năm 2014, PGS, TS. Văn Như Cương cũng chính là một trong 5 đại sứ truyền cảm hứng của WeChoice Award, khi câu chuyện về hành trình thoát khỏi lưỡi hái tử thần của bệnh ung thư gan do PGS chia sẻ đã truyền cảm hứng, nghị lực cho rất nhiều người.

WeChoice Awards 2015: Hé lộ 5 thành viên uy tín trong Hội đồng thẩm định - Ảnh 3.

Thầy Cương - một trong 5 Đại sứ Truyền cảm hứng của WeChoice mùa đầu tiên, nay là thành viên trong Hội đồng thẩm định của WeChoice mùa 2.

Thầy Cương sinh năm 1937 trong một gia đình làm nghề dạy học chữ Hán (đồ Nho) tại làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Năm 1954, sau khi tốt nghiệp phổ thông, ông theo học khoa Toán tại Đại học Sư phạm Hà Nội. Tốt nghiệp đại học, ông trở thành cán bộ giảng dạy tại trường. Ông học chương trình nghiên cứu sinh ngành toán học tại Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô cũ và bảo vệ thành công luận án phó tiến sĩ vào năm 1971.

Ông là tác giả bộ sách giáo khoa hình học phổ thông (chương trình nâng cao) của Việt Nam, là thành viên Hội đồng giáo dục quốc gia Việt Nam và được Chính phủ công nhận chức danh Phó giáo sư.

Là một trong những thành viên uy tín của Hội đồng thẩm định, PGS cho biết ông cảm thấy mình có trách nhiệm lớn hơn và luôn theo dõi hành trình của 20 nhân vật được đề cử năm nay. "Việc theo dõi mọi người giúp tôi học tập được nhiều điều từ họ hơn, thực sự, các nhân vật đã tạo cho tôi xúc cảm để sống tốt hơn", PGS cho biết.

Thầy Cương cũng nói thêm rằng, 20 nhân vật của WeChoice năm nay thực sự là những người truyền cảm hứng mạnh mẽ, đóng góp của họ cho thấy người đất nước chúng ta đủ sức vươn lên tầm thế giới. Ông đặc biệt thích những câu chuyện của chị Trần Mai Anh, TS Nguyễn Duy Thăng và TS Nguyễn Bá Hải.

"Và còn rất nhiều người, nhiều câu chuyện rất hay, tất cả họ đã gây cho những người khác kể cả thanh niên, người già cảm hứng sống để chúng ta cống hiến. Điều này nói ra có vẻ công thức nhưng thực tế, họ đã giúp chúng ta hiểu rằng hãy cống hiến cho cộng đồng rồi mới tính đến chuyện cá nhân dù có thể sẽ phải hy sinh rất nhiều nhưng việc làm đó là vô cùng ý nghĩa", ông nói.

3. Ông Vương Vũ Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP VCCorp: "Bạn sẽ học được rất nhiều điều từ mỗi nhân vật được đề cử"

Gắn bó với sự phát triển của Internet Việt Nam từ những ngày đầu, câu chuyện của ông Thắng đi liền với những thăng trầm của thị trường. Thành công nhiều, thất bại cũng không ít. Những trải nhiệm quý giá đó đã giúp ông xây dựng và phát triển con thuyền VCCorp đạt được thành công như ngày hôm nay.

Là nhà sáng lập của Công ty Cổ phần VCCorp (tiền thân là Công ty Cổ phần Truyền thông Việt Nam), ông Thắng hiện giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

WeChoice Awards 2015: Hé lộ 5 thành viên uy tín trong Hội đồng thẩm định - Ảnh 4.

Ông Vương Vũ Thắng hiện giữ vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty CP VCCorp.

"Tôi rất vinh dự và tự hào khi là một trong 5 người được giao sứ mệnh chọn ra 5 gương mặt Đại sứ truyền cảm hứng của WeChoice. Với sự tin tưởng của độc giả, tôi tin mình có thể chọn ra những gương mặt xứng đáng nhất trong năm nay", ông Thắng cho hay.

Đối với ông, 20 nhân vật được đề cử trong năm nay không hẳn là những người giỏi nhất, tài ba nhất, cống hiến nhiều nhất, mà đơn giản là 20 nhân vật đã làm nên 20 câu chuyện truyền cảm hứng nhất đến cho hàng triệu người khác.

Chia sẻ về những câu chuyện của các nhân vật được đề cử, ông Thắng nói: "Bạn có thể học được rất nhiều điều từ mỗi nhân vật cụ thể, bạn được truyền lửa đam mê từ câu chuyện của kình ngư Ánh Viên, hoa hậu Phạm Hương hay TS Nguyễn Bá Hải, bạn được truyền thêm niềm tin vào tình yêu cuộc sống với câu chuyện của anh Trần Khắc Ân và chú chó, hoặc qua câu chuyện của chú lính chì Thiện Nhân, cậu bé ung thư ở Đà Nẵng, bạn sẽ luôn biết rằng ở đâu đó, có những chú bé nhờ tình yêu thương của mọi người mà có thể sống hạnh phúc hơn mỗi ngày...".

4. Tiến sĩ Nghệ thuật Nguyễn Quang Minh - TGĐ Cát Tiên Sa: "Độc giả sẽ tìm được chính mình qua những câu chuyện đầy cảm hứng"

Trong làng giải trí, người ta hay nói về một "ông trùm" truyền thông rất uy tín, giỏi giang và cũng rất... quyền lực: Tiến sĩ Nghệ thuật Nguyễn Quang Minh. Công ty mà ông đang sở hữu chính là Cát Tiên Sa - một công ty có nhiều sản phẩm nhất trên truyền hình hiện nay.

Thành lập hơn 20 năm trước, đến nay, Cát Tiên Sa đã nắm trong tay danh sách những chương trình ăn khách nhất gồm The Voice (phiên bản người lớn và trẻ em), Cặp đôi hoàn hảo, Bước nhảy hoàn vũ, Siêu mẫu Việt Nam, hay liveshow Bài hát Việt, Album Vàng, và mới nhất là Chinh phục đỉnh cao, X-Factor...

WeChoice Awards 2015: Hé lộ 5 thành viên uy tín trong Hội đồng thẩm định - Ảnh 5.

Ông "trùm" truyền thông Nguyễn Quang Minh.

Ông Nguyễn Quang Minh xuất thân là một diễn viên của Đoàn kịch Quân Đội, sau đó chuyển sang Nhà hát Tuổi Trẻ. Ông Minh từng du học ngành đạo diễn ở Bungari và sau này, bảo vệ thành công luận văn Tiến sĩ nghệ thuật học tại đây.

Cái tên Nguyễn Quang Minh vẫn được người ta ghi nhận như một người có nhiều đóng góp cho ngành giải trí nước nhà và là "cha đẻ" của các show truyền hình ăn khách nhất hiện nay.

Ông Minh cho biết trong số 20 đề cử, ông sẽ lựa chọn những nhân vật mang tính độc lập, tự thân tỏa sáng. Tuy nhiên đối với ông, 20 nhân vật đều là 20 câu chuyện đầy cảm hứng và mang tính hướng thiện, nhân văn cao cả. "Độc giả sẽ tìm được chính mình qua những câu chuyện này, những câu chuyện làm cuộc sống tốt đẹp hơn. 20 nhân vật được lựa chọn vào đề cử này, tôi thấy hoàn toàn phù hợp. Họ đều là những nhân vật có sức lan tỏa nhưng những người được chọn vào top 5, top 10, sức lan tỏa của họ sẽ còn được nhân rộng ra", ông chia sẻ cảm nghĩ.

5. Nhà báo Diễm Quỳnh - Phó ban Thanh thiếu niên VTV6: "Tôi rất thích ý tưởng và tên gọi WeChoice"

Nhà báo - MC Diễm Quỳnh sinh năm 1972, từng học chuyên Văn trường Hà Nội - Amsterdam. Chị tốt nghiệp thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Trung Quốc và Hán ngữ tại Bắc Kinh năm 1997.

Khi còn là sinh viên du học ở Trung Quốc, chị Diễm Quỳnh được đích thân nguyên Phó Thủ Tướng Vũ Khoan mời về làm việc ở Bộ Ngoại giao nhưng duyên số lại muốn chị trở thành người của VTV. Đến giờ, chị là một trong nhữg MC ấn tượng nhất tại Việt Nam. Chị l à con gái của nhà ngoại giao Đặng Nghiêm Hoành - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Trung Quốc từ 1989 đến 1997.

WeChoice Awards 2015: Hé lộ 5 thành viên uy tín trong Hội đồng thẩm định - Ảnh 6.

Nhà báo - MC Diễm Quỳnh đã có 18 năm gắn bó với VTV và giờ đây đang đảm nhiệm vị trí Phó ban Thanh Thiếu niên VTV6 (Đài truyền hình Việt Nam)

Chị từng tham gia dẫn nhiều chương trình truyền hình như Trò chơi âm nhạc, Tạp chí MTV và các chương trình truyền hình trực tiếp... Sự nhanh nhạy, đối đáp thông minh, phong thái hoạt bát đã góp phần lớn vào thành công của chị. Chị Diễm Quỳnh nhanh chóng "vụt sáng" và nằm trong số ít những nữ MC có lượng fan hâm mộ đông đảo.

Trong danh sách đề cử 20 nhân vật của We Choice Awards mùa thứ 2, theo nhà báo Đặng Diễm Quỳnh, có những người không chỉ truyền cảm hứng cho cá nhân cô mà còn cho rất đông người Việt Nam, có sự hy vọng, tự hào và có cả những động lực.

WeChoice Awards 2015: Hé lộ 5 thành viên uy tín trong Hội đồng thẩm định - Ảnh 7.

Nữ nhà báo chia sẻ: "Tên giải thưởng WeChoice rất hay, tôi rất thích ý tưởng này. Tôi thích một ai đó, tôi nghe chuyện của họ và cảm thấy vui, phấn chấn, mang lại năng lượng cho mình thì đó là những người truyền cảm hứng cho tôi. Tôi cũng đọc nhiều trang báo và xem nhiều cuộc bình chọn thì những người có tên tuổi, những nghệ sĩ của showbiz thường được truyền thông tập trung nhiều hơn, thế nhưng giải thưởng WeChoice này, các bạn không đi theo lối mòn là tìm những con người đã được truyền thông chiếu ánh đèn flash quanh năm mà sẽ là những người bình thường hơn, những người âm thầm làm điều họ phải làm. Và việc đưa được những nhân vật này vào trong danh sách đề cử, tôi nghĩ cũng là một định hướng rất thú vị".

Cổng bình chọn của WeChoice Awards 2015 chính thức được mở vào ngày 8/1 để độc giả tham gia vote cho những đề cử của mình tại tất cả các hạng mục trong khuôn khổ giải thưởng năm nay.

Ở giải thưởng WeChoice mùa 2, độc giả chỉ có thể bình chọn cho các đề cử qua app WeChoice Awards được tích hợp trong ứng dụng đọc tin Kenh14.vn. Download tại đây: trên IOS và  trên Android.

Vào ngày 26/1, cổng bình chọn sẽ được đóng. Sau đó, BTC sẽ công bố những cái tên được vinh danh nằm trong các hạng mục giải thưởng của WeChoice Awards 2015 thông qua lễ trao giải được tổ chức tại Tp.HCM.

WeChoice Awards 2015: Hé lộ 5 thành viên uy tín trong Hội đồng thẩm định - Ảnh 9.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày