Về sách dạy Lịch sử sai chính tả: Giám đốc Sở Giáo dục nói gì?

Lao Động, Theo 14:27 10/09/2015

Thời gian gần đây, dư luận, nhất là các bậc phụ huynh đang tỏ ra bất bình với những lỗi sai chính tả cơ bản trong cuốn sách “Lịch sử Hà Nội” dành cho học sinh Tiểu học Hà Nội.

Lỗi chính tả là dùng từ địa phương

Ngay khi mở vào trang mở đầu của cuốn sách “Lịch sử Hà Nội”, có thể bắt gặp những lỗi sai chính tả căn bản như: Tiếu học… chủng ta còn được gọi bằng những cải tên là Tổng Bình,…

d-5e84c
Đoạn mở đầu có nội dung sai lỗi chính tả. Ảnh: Bảo Anh

Đặc biệt, ở phần cuối lời nói đầu của cuốn sách, có đến 7 lỗi sai chính tả: “Sách có sử dụng một sổ tư liệu…. Trong quả trình biên soạn sẽ không tránh khỏi thiếu sót, chủng tôi mong nhận được ỷ kiến đóng góp quỷ báu của các thầy cô giảo… để cuốn sách được hoàn thiện hơn".

Được biết, cuốn sách trên do chính ông Nguyễn Hữu Độ - Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chỉ đạo nội dung, Nhà xuất bản Hà Nội ấn hành với giá 26.000 đồng. Dưới tên ông Độ, cuốn sách có ghi: "Tư vẩn" khoa học: Nguyễn Quang Ngọc và Phạm Xuân Tiến. Phía dưới có ghi Công ty TNHH MTV – Thiết bị xây dựng trường học Hà Nội. Cuốn sách có 84 trang, bìa màu xanh.

Giám đốc sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội nói gì?

Liên quan đến cuốn sách có nhiều lỗi sai chính tả trên, ông Nguyễn Hữu Độ - Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết: “Cuốn sách Lịch sử Hà Nội dành cho bậc học sinh Tiểu học có sai lỗi chính tả là sách được ấn hành trái phép, không phải là sản phẩm của Sở GD ấn hành”.

Ông Độ khẳng định rằng: “Sở GD-ĐT không chỉ đạo và tổ chức phát hành tài liệu tham khảo, bổ trợ. Phòng GD-ĐT chịu trách nhiệm kiểm soát, thẩm định nội dung các tài liệu tham khảo, bổ trợ khi các nhà trường có nhu cầu. Hiệu trưởng các nhà trường chịu trách nhiệm quản lý và hướng dẫn sử dụng tài liệu tham khảo, bổ trợ ở các lớp để làm sao đảm bảo học sinh học tập thiết thực, hiệu quả nhất”.

l1_ezlg-aaeaf
Bìa cuốn sách do NXB Hà Nội ấn hành (bên trái) có hình ảnh sắc nét và sáng hơn. Ảnh: Bảo Anh

Liên quan đến việc ấn hành cuốn sách, ông Chu Hoài Nam, kiểm soát viên Công ty MTV Sách – Thiết bị và XD trường học Hà Nội, cho biết: “Cuốn sách này là bản in lậu sử dụng công nghệ quét qua máy scan, khi quét sẽ không được giống như bản chính về màu sắc, phông chữ,… vì họ không có bản gốc, mà phải chỉnh sửa theo bản gốc năm 2014 của chúng tôi”.

Cũng theo ông Nam: “Để dễ dàng nhận ra các lỗi sai trên, ta có thể so sánh phông và màu chữ ở phần cuối trang, màu ảnh, độ sắc nét của ảnh,... sách “in lậu” có hình ảnh nhạt hơn, tối hơn, phông chữ màu hồng, đặc biệt là quyết định xuất bản, họ quét theo bản năm 2014 nhưng thực tế những lần tái bản có quyết định khác, số ngày khác”.

Ngoài ra, ở phần Chịu trách nhiệm xuất bản là Tổng giám đốc, Tổng biên tập: Nguyễn Kim Sơn, ở thời điểm phát hành năm 2015 thì ông Sơn đã nghỉ hưu rồi, còn bây giờ người phụ trách là Phó Tổng giám đốc - Lê Đại Biểu.

Ông Độ cho biết thêm, Sở GD đã đề nghị cơ quan chức năng (Phòng Cảnh sát Kinh tế - CA TP Hà Nội) kiểm tra, ngăn chặn việc phát hành sách lậu để đảm bảo uy tín, quyền lợi của ngành giáo dục, đồng thời đảm bảo sách được cung cấp đến các em học sinh đúng chất lượng, đủ nội dung”.

Nội dung thông tin phía sau của 2 cuốn sách, có thể thấy rõ lỗi chính tả ở câu "Nhà xuất bản Hà Nội", màu chữ, người chịu trách nhiệm xuất bản, quyết định xuất bản,... Ảnh: Bảo Anh

l2_yaiv-8b263
Mã vạch của sách in lậu. Ảnh Bảo Anh

l3_zchg-8b263
Mã vạch của sách do NXB Hà Nội ấn hành. Ảnh Bảo Anh


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày