Truyện cổ tích "Thỏ trắng và Hổ xám" dạy trẻ chửi bậy, nói tục

SKCĐ, Theo 12:31 09/04/2015

Lại thêm một cuốn truyện cổ tích dành cho thiếu nhi bị phát hiện có ngôn từ dung tục, bậy bạ, không phù hợp với lứa tuổi của trẻ.


Sách "Truyện cổ tích Việt Nam" và trang truyện "Thỏ trắng và Hổ xám".
 
Theo phản ảnh của một phụ huynh khi cầm trên tay cuốn truyện Cổ tích Việt Nam của Nhà xuất bản Hải Phòng có truyện “Thỏ trắng và Hổ xám” với nhiều chi tiết phản cảm, ngôn từ thô tục, bậy bạ ảnh hưởng không nhỏ đến nhận thức của trẻ.

Cụ thể, trong truyện Thỏ trắng và Hổ xám kể câu chuyện chú thỏ bằng mưu trí đã vượt qua sự rình rập, đe dọa của hổ xám gian ác.

Tuy nhiên, nhóm biên soạn cuốn sách đã gây ấn tượng khác người bằng cách dùng ngôn từ thô tục, văn nói suồng sã trong việc diễn đạt câu chuyện: "Thỏ nhẹ nhàng nhảy xuống bóp d... hổ", chi tiết Thỏ đi đại tiện dùng ngôn từ thô tục... Thậm chí, sách còn đưa cả câu chửi bậy vào truyện: "Mẹ mày con thỏ!".

Qua tìm hiểu, cuốn truyện cổ tích Việt Nam do NXB Hải Phòng in ấn và xuất bản năm 2014, hiện đang được phát hành trên thị trường phục vụ nhu cầu đọc của thiếu nhi.

Hiện nay, thị trường sách thiếu nhi đang loạn xị lên khi thời gian vừa qua hàng loạt cuốn sách kém chất lượng, phản cảm từ ngôn ngữ đến hình ảnh của nhiều nhà xuất bản có tiếng tăm bị thu hồi.

Phải kể đến truyện Thạch Sanh của NXB Kim Đồng với chi tiết gây tranh cãi khi mẹ Thạch Sanh nhường quần cho con trai. Thạch Sanh dùng búa đập phọt óc Trằn tinh khiến phụ huynh sởn tóc gáy. Rồi truyện Sọ Dừa in dị bản mẹ Sọ Dừa uống nước trong sọ người gây hoảng hốt đã bị xử phạt. Cuốn dị bản do Nhà sách Thị Nghè in lậu vì có hành vi xuất bản, phát hành trái phép cuốn “Truyện cổ tích Việt Nam: Sọ Dừa”, mạo danh NXB Hồng Đức. Không chỉ bị phạt mà cuốn sách trên còn bị Cục Xuất Bản tuýt còi thu hồi, tiêu hủy.