Trộm máy vi tính vì thiếu tiền nộp học phí cho con?

Người lao động, Theo 22:04 17/04/2014

Tên trộm khai do thiếu tiền nộp học phí cho con, thấy trường mẫu giáo có bộ máy vi tính nên đột nhập vào lấy trộm.

Chiều 16/4, Công an thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Quốc Trung (26 tuổi, ngụ thôn Háo Đức, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đầu tháng 3, qua những lần đưa đón con đi học, Trung thấy Trường Mầm non phường Nhơn Hưng ở thị xã An Nhơn, nơi con đang học có bộ máy vi tính nên lên kế hoạch đột nhập lấy trộm. Khoảng 20h ngày 5/3, Trung chạy xe máy, mang theo cưa sắt, kiềm đến trường của con phá khóa phòng rồi lấy cắp bộ máy tính chở về nhà.

Sáng hôm sau, lúc đưa con đi học, thấy công an phường đến trường làm việc về vụ mất bộ máy vi tính, Trung sợ bị phát hiện nên không dám mang đi tiêu thụ. Đến ngày 14/3, nghĩ rằng vụ việc yên ắng vì không ai nhắc tới, Trung mang bộ máy vi tính đến bán cho một người ở địa phương thì bị Công an thị xã An Nhơn tóm gọn.

Lý giải về động cơ phạm tội của mình, Trung nói rằng do thiếu tiền nộp học phí cho con nên đã lấy trộm máy vi tính của trường để bán lấy tiền đóng học.

Trung có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vừa ra tù chưa được bao lâu thì lại phạm tội trên.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày