Rơi từ giàn giáo cao 10m, 3 công nhân thương vong

CAND, Theo 08:45 13/12/2015

3 công nhân đang đứng trên giàn giáo bắc từ lầu 2 để trang trí mặt trước sân thượng thì bất ngờ bị rơi từ độ cao hơn 10 mét xuống đất.

Khoảng 17h, ngày 12-12, tại công trình xây dựng trụ sở Ngân hàng Kiên Long, phòng giao dịch thị xã Long Mỹ (KV2, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) xảy ra một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, khiến 3 người chết và bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên 3 công nhân là Nguyễn Văn Tâm (42 tuổi, trú tỉnh Kiên Giang), Trương Văn Chính (37 tuổi) và Nguyễn Thành Xuyên (30 tuổi) cùng ngụ tỉnh Hậu Giang, đang đứng trên giàn giáo bắc từ lầu 2 để trang trí mặt trước sân thượng thì bất ngờ cả 3 bị rơi từ độ cao hơn 10 mét xuống đất.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Mặc dù nhanh chóng được đưa đi cấp cứu, nhưng chưa đến bệnh viện thì anh Nguyễn Văn Tâm tử vong; anh Chính và Xuyên được đưa đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang rồi Bệnh viện ĐKTW Cần Thơ cấp cứu ngay trong đêm.

Có mặt tại hiện trường lúc xảy ra tai nạn, ông Đặng Văn Phơi (ngụ xã Vĩnh Phong, huyện Giồng Riềng, Kiên Giang) bàng hoàng cho biết: “Tôi đang đổ cái vỉ chỉ dưới đất thì nghe vợ Xuyên la lên “chết rồi”. Tôi chạy ra thì thấy 3 người đang nằm dưới đất…”.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Hậu Giang nhanh chóng vào cuộc, phân công lực lượng bảo vệ hiện trường, tiến hành các bước điều tra ban đầu.

Được biết, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn Hậu Giang xảy ra 29 vụ TNLĐ, làm chết 7 người, bị thương 25 người. Sáng hôm nay (13-12), Công an tỉnh Hậu Giang sẽ khám nghiệm hiện trường, tiến hành các bước điều tra tiếp theo.

Được biết trụ sở Ngân hàng Kiên Long, phòng giao dịch thị xã Long Mỹ được khởi công gần một năm nay do Ngân hàng Kiên Long làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là một công ty xây dựng tại TP.Hồ Chí Minh. Hiện tại, nhà thầu thi công hỗ trợ toàn bộ chi phí chữa trị cũng như mai táng cho nạn nhân. UBND thị xã Long Mỹ cũng hỗ trợ cho gia đình người chết 2 triệu đồng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày