Những sự kiện nổi bật trên thế giới những năm đầu thế kỷ 21 qua ảnh (P2)

, Theo Trí Thức Trẻ 13:06 10/05/2014

Cùng điểm lại những sự kiện thế giới nổi bật trong những năm đầu thế kỷ 21.


Vụ nổ giàn khoan tháng 4/2010, khiến cho khoảng 4,9 triệu thùng dầu tràn ra biển, gây ra thảm họa môi trường tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ.


Ngày 8/12/2010, mưa sao băng rơi tại Stonehenge, miền nam nước Anh. 


 Sahil Saeed, 5 tuổi, được đoàn tụ với gia đình sau khi bị các tay súng bắt bóc ở Pakistan năm 2010. 


Những hình ảnh trực tiếp của các thợ mỏ Chile khi họ bị mắc kẹt trong hầm mỏ tới 21 ngày. Ảnh chụp năm 2010.


Phyllis Siegel, 76 tuổi, và bà Connie Kopelov, 84 tuổi, cuối cùng cũng được kết hôn tại New York. Trong thập kỷ qua, 17 bang của Mỹ đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Ảnh chụp năm 2011.


Năm 2011, một cặp đôi hôn nhau trên đường phố Vancouver (Canada) bất chấp cuộc bạo loạn sau thất bại của đội Vancouver Canucks ở giải khúc côn cầu trên băng Stanley Cup. Sau khi bức ảnh xuất hiện trên mạng, danh tính đôi tình nhân trên đã được xác định. Scott Jones - nhân vật nam chính trong ảnh, cho biết ban đầu anh cùng bạn gái Alexandra Thomas cũng tham gia vào vụ bạo động và bị cảnh sát đánh gục. Jones đã chọn cách ôm hôn để trấn tĩnh người yêu mình. 


Năm 2011, ông Robert Peraza ngã gục bên đài tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công tòa Tháp đôi của Mỹ vào ngày 11/9, trong đó có cả con trai yêu quý của ông.


Một chú chó chạy trên con đường mà các tín đồ Thiên Chúa giáo đang xếp hàng để chờ đón Đức Giáo Hoàng Benedict XVI ở Guanajuato, Mexico.


Một người phụ nữ Ai Cập thơm lên má 1 chàng cảnh sát khi anh này không xả súng về phía người biểu tình trong cuộc cách mạng chống lại chính phủ Mubarak năm 2011.


Một cảnh sát Mỹ đang xịt hơi cay vào những người biểu tình "Chiếm lấy phố Wall" tại trường Đại học California năm 2011. 


Tổng thống Barack Obama cùng các quan chức Mỹ đang theo dõi diễn biến chiến dịch tiêu diệt Osama bin Laden tại Nhà Trắng hôm 1-5.

Lính cứu hỏa New York nghe tin về cái chết của Osama bin Laden. Rất nhiều người trong số họ đã mất đi bạn bè trong cuộc tấn công ngày 11/9.

Người dân Na Uy tổ chức cuộc diễu hành sau cuộc tấn công khủng bố do Anders Breivik gây ra. Cuộc tấn công khủng bố đã khiến 77 người, trong đó có 69 trẻ em thiệt mạng khi đang tham gia trại hè Utoya.


Đại úy Michael Potoczniak kết hôn với đồng đội của mình Todd Saunders, trong một buổi lễ tại San Francisco.


Ông Billy Stinson và con gái ngồi ngẩn ngơ trên bậc thềm còn sót lại của ngôi nhà bị nước cuốn trôi sau trận bão Irene quét qua bắc Carolina (Mỹ) vào hồi tháng 8/2011.


Một người đàn ông Pakistan cứu sống những chú mèo con khỏi trận lũ năm 2011.


Ray Lewis, một viên cảnh sát về hưu, bị bắt giữ trong cuộc biểu tình "Chiếm lấy phố Wall" năm 2011.


Cô bé 4 tháng tuổi được giải cứu sau khi bị vùi lấp trong đống đổ nát suốt 4 ngày trong trận sóng thần ở Nhật Bản năm 2011.

Người dân khóc thương cố chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il năm 2011.


Tấm ảnh chân dung mà tàu thám hiểm sao Hỏa Curiosity tự chụp trên hành tinh đỏ năm 2012 trở thành một trong những “hình tự sướng vĩ đại nhất” lịch sử công nghệ.


Nữ sinh Meghan Vogel dìu Arden McMath đến vạch về đích khi đối thủ của cô kiệt sức và quỵ ngã trong một cuộc đua điền kinh năm 2012.


Một người đàn ông đối mặt với nhóm cảnh sát chống bạo động trong cuộc cách mạng Tunisian năm 2012.


Trung Đông chứng kiến đợt tuyết rơi đầu tiên trong vòng 100 năm.


3 cô gái trẻ tạo dáng chụp ảnh cạnh người đàn ông vô gia cư trong Tuần lễ New York Fashion Week 2012.


Một người mẹ ôm con sau trận xả súng vào trường học Sandy Hook, Mỹ khiến 27 người thiệt mạng năm 2012.


Một cậu bé đối mặt với nhóm cảnh sát chống bạo loạn trong cuộc biểu tình chống Tổng thống Vladimir Putin năm 2012. 


Ông Grag Cook ôm chặt chú chó thân yêu sau khi tìm thấy nó trong ngôi nhà sập vùng phía Đông Limestone, Alabama. 1 vài trận bão đã đổ bộ vào khu vực này gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho tỉnh Limestone và Madison.


Ngày 22/7/2011, tại Na Uy, một vụ đánh bom nhằm vào các tòa nhà ở thủ đô Oslo đã làm bảy người thiệt mạng và một vụ xả súng trên đảo Utoeya làm 85 người chết. Cả 2 vụ việc này đều do Behring Breivik, người Na Uy thực hiện. Ylva Helen Schwenke, 15 tuổi đã bị bắn 5 lần nhưng vẫn may mắn sống sót. 2 năm sau vụ tấn công khủng bố, cô cho biết "Tôi mang theo những vết sẹo này để thấy được rằng cuộc sống luôn có muôn vàn khó khăn và tôi phải giải quyết hết tất cả mọi chuyện. Sẽ chẳng giải quyết được gì khi chính tôi cũng bị xoáy vào vòng xoay của sự trầm cảm, lo lắng. Bởi vậy, tôi luôn hướng về phía trước và tập trung vào những điều tốt đẹp của cuộc đời."


 Dzhokar Tsarnaev, 1 trong 2 nghi phạm gây ra vụ đánh bom tại giải Boston Marathon bị bắt giữ khi trốn trong 1 vỏ thuyền cũ.


Gia đình Holmes phải tránh nóng dưới 1 dòng sông khi trận cháy rừng kinh hoàng xảy ra ở thị trấn Dunalley năm 2013.


Một bé gái hoảng loạn trong vụ xả súng ở trung tâm mua sắm tại Nairobi, Kenya năm 2013.


Miles Scott, cậu bé 5 tuổi bị mắc bệnh bạch cầu trong bộ trang phục người dơi mà cậu yêu thích. Sự kiện này là một phần trong chương trình hoạt động của Quỹ từ thiện Make-A-Wish phối hợp cùng tòa thị chính thành phố.


 Anh Carlos Arredondo (áo vàng) đã hết lòng giúp đỡ Jeff Bauman trong vụ đánh bom ở Boston. Sau này, 2 người đã trở thành bạn bè tốt của nhau.

Giáo hoàng Francis ôm "Người đàn ông có gương mặt dị dạng" Vinicio Riva năm 2013.


Cảnh sát chống bạo loạn Thổ Nhĩ Kỳ xịt hơi cay vào một người phụ nữ biểu tình phản đối việc phá hủy cây cối trong công viên để làm đường đi bộ tại quảng trường Taksim ở trung tâm Istanbul.


Thế giới nói lời tạm biệt với cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela năm 2013.


 Lesleigh Coyer, 25 tuổi, đến từ Saginaw, Michigan, Mỹ nằm gục trước bia mộ của anh trai, người đã thiệt mạng trong cuộc chiến tranh tại Afghanistan năm 2013.


Quảng trường Độc lập ở Kiev trước và sau cách mạng năm 2014.


Sáng 5/4/2014 (giờ địa phương), các cử tri Afghanistan trên khắp cả nước đã đi bỏ phiếu bầu Tổng thống và chính quyền địa phương.


Markiyan Matsekh chơi piano trong cuộc cách mạng Ukraine 2014.

(Tổng hợp theo Distractify)